Lập phương Rubik (Khối Rubik hay đơn giản là Rubik) là một trò chơi giải đố cơ học được giáo sư kiến trúc, nhà điêu khắc gia người Hungary, Ernő Rubik phát minh vào năm 1974.

Một khối Rubik tiêu chuẩn (3×3×3) có thể có 8! cách sắp xếp các khối ở góc, 7 khối có thể được xoay tùy ý vì chiều của khối thứ 8 phụ thuộc 7 khối còn lại; tạo ra 3⁷ hoán vị. Các khối ở cạnh có 12!/2 hoán vị. Xem chiều của 1 khối ở cạnh là cố định, chiều của 11 khối có thể độc lập với nhau; tạo ra 2¹¹ hoán vị. tổng cộng khối Rubik có 43.252.003.274.489.856.000 (bốn mươi ba tỷ tỷ) hoán vị khác nhau. Nói một cách hình tượng, khi coi mỗi khối Rubik tượng trưng cho một cách hoán vị và xếp liên tiếp các khối Rubik này (có kích thước tiêu chuẩn là 5,7 cm) thành một dãy thì dãy Rubik sẽ kéo dài xấp xỉ 261 năm ánh sáng. Nếu xếp sát nhau tạo thành một bề mặt (cong) thì số Rubik này sẽ phủ kín bề mặt Trái Đất 256 lần. Nếu mỗi giây chúng ta xoay được 1 tổ hợp thì ta sẽ mất tới 1,400 ngàn tỷ năm để xoay được hết tất cả những tổ hợp của nó.

Giải đầu thế giới World Championship đầu tiên được tổ chức ở Budapest vào năm 1982, và người thắng vào thời điểm đó đạt thành tích 22.95 giây (Minh Thai, đến từ Mỹ), được xem là quá chậm so với những cuộc thi hiện nay.

Những speedcuber (chuyên giải rubik tốc độ) đã vượt qua ngưỡng 5 giây. Năm 2015, Lucas Etter là người đầu tiên đạt được thành tích đó khi hoàn thành với thành tích 4.90 giây.

Ngày nay, chúng ta không cần đến cả tháng hay thậm chí là không thể giải được khối rubik. Thay vào đó, khối rubik có thể được giải trong vòng 20 bước hay thậm chí ít hơn. Theo tính toán, mọi trường hợp hoán vị của một Rubik đều có thể giải được dưới 20 bước.

Tham khảo: Wikipedia

-------------------------
Sci&Tech Project - Dự án phi lợi nhuận được thành lập bởi một nhóm học sinh trên khắp cả nước có niềm đam mê với khoa học và công nghệ. Dự án sinh ra với sứ mệnh mang lại cho mọi người những cái nhìn mới mẻ về khoa học và công nghệ.

Chi tiết liên hệ:
Facebook: Sci&Tech Project - S&TP
Spiderum: Sci&Tech Project
SĐT: 0886449565 (Nguyễn Đình Bắc)