<i>&nbsp;Nguồn:https://www.reddit.com/r/borussiadortmund</i>
 Nguồn:https://www.reddit.com/r/borussiadortmund
Không phải chỉ riêng bản thân mình mà tôi tin có rất nhiều người thắc mắc rằng: Tại sao Marco Reus lại được yêu mến và kính trọng nhiều đến thế? Và tôi đã bắt gặp câu hỏi quen thuộc ấy trên trang Quora với rất nhiều lượt tương tác, bình luận và những dòng chia sẻ dài như một đoạn văn của bạn đọc.
Một fan nữ chân chính của Borussia Dortmund đã đăng tải câu trả lời với 4 ý vô cùng rõ ràng và mạch lạc để giải mã cho ‘’nơi tình yêu bắt đầu’’ của chính cô và đâu đó còn là của mỗi cá nhân chúng ta dành cho một trong những cầu thủ sở hữu ‘’đôi chân pha lê‘’ của làng túc cầu.
‘’Thứ nhất : Bởi Marco Reus là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới - người mà không được đông đảo công nhận như anh bạn đồng hương Mesut Ozil hay Gotze, nhưng người ta đều hiểu rằng Marco Reus dường như đã tiệm cận ở đẳng cấp của họ và thậm chí là xuất sắc hơn rất nhiều những tiền vệ có tiếng khác trên bản đồ bóng đá thế giới.
Thứ hai: Marco Reus được mệnh danh là cầu thủ sở hữu ‘’đôi chân pha lê’’. Tuy rất đẹp nhưng lại rất mỏng manh, vô cùng nhạy cảm với chấn thương. Marco Reus còn được người ta thường nhắc đến như một cầu thủ ‘’tài hoa bạc mệnh’’, không ít lần ảnh phải bỏ lỡ những giải đấu hàng đầu cấp đội tuyển quốc gia vì chấn thương nặng. Dường như số phận cứ thích trêu đùa con người ấy. Khi nhìn lại tiền sử những giai đoạn chấn thương của anh, người hâm mộ không khỏi cảm thấy buồn lòng cho chàng đội trưởng tài hoa.
Thứ ba: Marco Reus là người luôn luôn thành thật với fan hâm mộ, đặc biệt là những người yêu mến Borussia Dortmund. Anh đã thể hiện sự tôn trọng và tử tế nhất khi clb lâm vào tình trạng khó khăn, thậm chí viết thư tay gửi cho khán giả khi bị chấn thương nặng không thể thi đấu. Đội trưởng của Dortmund cũng chưa từng dính vào những scandal làm mất đi hình ảnh trong sạch của mình, đặc biệt là việc luôn lên tiếng đúng lúc đập tan những tin đồn xung quanh sự nghiệp và đời tư một cách minh bạch, rõ ràng.
Cuối cùng : Đó là sự trung thành không gì lay chuyển của Reus với Borussia Dortmund. Người ta càng kính nể điều đó hơn sau mỗi lần những ‘’đứa con’’ của Dortmund thành danh và dần rời đi từng người. Nhất là khi người bạn thân Robert Lewandowski cập bến Bayern Munich vì mong muốn sự nghiệp nở rộ, thăng tiến hơn thì Marco Reus vẫn ở đó. Anh không màng đến danh hiệu, tiền tài, giải thưởng, tiếng tăm mà chọn Dortmund. Nhắc đến đây người ta có thể bất giác nhớ đến một cái tên huyền thoại của Liverpool- Steven Gerrard.’’
Lời tâm sự chân thành của bạn ấy đã nhận về 107.2K lượt xem và rất nhiều ý kiến đồng ý, tán thành. Có thể khẳng định rằng, rất nhiều trái tim cũng yêu mến Marco Reus vì những điều đó. Rất khó để có thể lý giải cho câu hỏi ‘’Vì sao, tại sao lại yêu/ ghét một người ‘’. Suy cho cùng nó xuất phát từ cảm quan cá nhân ở phía bạn và cả rất nhiều những tác nhân khác không thể diễn tả chính xác bằng lời mà đơn giản là vì thích, là vì ghét mà thôi. Nhưng nếu ai đó hỏi rằng ‘’Tại sao lại hâm mộ Marco Reus’’ thì đừng ngần ngại mà trả lời ngay là vì ‘’Tài năng, nhân cách và lòng trung thành’’.
Hơn 350 trận khoác áo Borussia Dortmund, là cầu thủ đầu tiên của Dortmund ghi được hơn 100 bàn thắng, tạo ra hơn 100 đường kiến tạo. Trở thành đội trưởng của clb nước Đức kể từ năm 2018. Đó là tất cả những gì anh đã cống hiến cho Dortmund trong suốt những năm tháng qua, và anh sẽ tiếp tục cống hiến cho đội bóng thậm chí là khi nhận được nhiều lời mời gọi báu bở đến từ những ông lớn có danh tiếng hàng đầu thế giới mà rất nhiều cầu thủ không thể cưỡng lại. Bởi vì tên của anh ấy là Marco Reus, bởi vì anh ấy là một trong những cầu thủ trung thành nhất làng túc cầu.
Có một sự thật gần như đã trở thành xu hướng của những cầu thủ người Đức. Hầu hết những cái tên trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Borussia Dortmund sẽ chuyển qua clb Bayern Munich hoặc những clb danh tiếng khác với mục đích phát triển sự nghiệp bởi đơn giản chúng ta phải thành thật với nhau rằng Dortmund không phải là đội bóng có thể chinh phục những danh hiệu hàng đầu giải Bundesliga hay những giải đấu lớn ở châu Âu. Tuy nhiên có một ngoại lệ duy nhất mang tên Marco Reus, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy cầu thủ này trong màu áo khác suốt cả sự nghiệp lúc thăng lúc trầm của anh ấy. Bởi Marco Reus hoàn toàn cống hiến bản thân mình cho clb và quan trọng hơn cả, anh ấy hạnh phúc khi được chơi cho Dortmund, thậm chí là khi cả mùa giải chẳng nhận được giải thưởng nào.
Ngược dòng thời gian quay trở lại giữa mùa đông năm 2015, lúc đó Dortmund thực sự đang ở trong giai đoạn khủng hoảng. Việc tụt xuống dưới đáy bxh Bundesliga đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến tinh thần chung của cả đội. Có thể nói đây là cuộc khủng hoảng lớn thứ 2 sau lần khủng hoảng tài chính năm 2003. Những nhân tố chủ chốt trong đội hình cũng lần lượt chọn cho họ bến đỗ mới và hlv trưởng khi đó là Jurgen Klopp cũng rơi vào tình trạng cạn kiệt ý tưởng chỉ đành bất lực nhìn Dortmund hùng mạnh mà ông xây dựng dần dần sụp đổ. 
Marco Reus- một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Dortmund và không ngoa khi nói anh chính là trái tim, là tâm hồn của đội bóng khi đó đã được cài điều khoản hợp đồng mua lại cũng như được liên hệ với một vài clb châu Âu rất giàu và sở hữu bề dày lịch sử rất đồ sộ. Với những cầu thủ không có quá nhiều đam mê chơi bóng hoặc lòng trung thành không cao chắc chắn sẽ chọn rời đi ngay khi có cơ hội béo bở như vậy gọi mời. Tuy nhiên Marco Reus đã chứng minh cho cả thế giới thấy rằng anh ấy là một ‘’của hiếm’’ trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Anh là bằng chứng sống cho việc chơi bóng vì đam mê, vì niềm vui, vì tình yêu chứ không vì tiền tài hay danh hiệu.
Trên tài facebook chính thức của mình, Marco Reus đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ ‘’Khi tôi ký hợp đồng với Dortmund, tôi đã nói rằng tôi muốn đạt được những thành tựu tuyệt vời cùng clb. Tôi có cảm giác rằng, điều tôi muốn làm vẫn chưa đến hồi kết, đặc biệt là khi clb đang gặp phải tình trạng khó khăn như hiện tại. Tôi sẽ giữ đúng lời hứa của mình, cùng clb nếm trải thành công và cả thất bại. Đó chính là quyết định cuối cùng. Đó cũng chính là lý do tại sao tôi lại đắn đo lâu đến vậy.’’
Quay trở về thời điểm hiện tại, Borussia Dortmund đang phải đấu tranh quyết liệt để giữ lại những ngôi sao do chính mình tạo ra. Trung vệ đội trưởng của họ, siêu sao tiền vệ của họ, và cả ‘’hòn đá tảng’’ nơi hàng phòng ngự của họ, tất cả sẵn sàng rời Dortmund bất kỳ lúc nào. Suy cho cùng, đời cầu thủ có dài được là bao, ai chả muốn sưu tầm những danh hiệu cao quý nhất cho sự nghiệp của riêng mình. Dortmund là đội bóng gần như không bao giờ chi tiêu quá mạnh tay cho kì chuyển nhượng mà thay vào đó họ có công tác đào tạo những cầu thủ trẻ rất tốt. Không phải tự nhiên mà Dortmund được mệnh danh là cái nôi cho ra đời những ngôi sao trẻ tiềm năng bậc nhất thế giới cùng với Benfica, Ajax Amsterdam…. Tuy nhiên với mô hình hoạt động ấy đồng nghĩa họ phải chấp nhận việc không thể giữ chân những ngôi sao trong đội hình.
Biết về cách thức hoạt động của Borussia Dortmund cũng là lúc chúng ta càng khâm phục và trân trọng lòng trung thành của Marco Reus hơn bao giờ hết.
Anh luôn phải đối mặt với câu hỏi về việc rời Dortmund không biết bao nhiêu lần. Nhưng câu trả lời luôn là  ‘’Không’’. Anh cũng không quan tâm rồi ai sẽ đến và đi, ai sẽ quay trở lại, nhưng miễn là khi Marco Reus vẫn còn được biết đến với danh nghĩa cầu thủ , vẫn còn có thể tiếp tục sự nghiệp quần đùi áo số, chắc chắn anh ấy sẽ chơi cho Borussia Dortmund. 
8 năm không phải quãng thời gian quá dài so với một đời người, nhưng với cầu thủ đá bóng, 8 năm gắn bó với 1 clb duy nhất là khoảng thời gian không hề ngắn. Không ít cái tên nổi tiếng khác đã cập bến đỗ mới, dĩ nhiên không thể gọi họ là những kẻ bạc tình, phụ nghĩa, nhưng nhờ đó mà chúng ta thấy được lòng trung thành của Marco Reus với đội bóng là tuyệt vời đến mức nào. Lewandowski đã rời đi, Aubameyang đã rời đi, Christian Pulisic đã rời đi,  Jadon Sancho, Dembele, hay Erling Haaland cũng rời đi nhưng Marco Reus vẫn ở đó và tương lai vẫn sẽ tiếp tục ở đó. Anh vẫn là người đội trưởng tài hoa và vĩ đại của Borussia Dortmund.
Vào cuối mùa giải này (mùa giải 2022-2023) hợp đồng của Marco Reus sẽ chính thức hết hạn, mặc dù không hề biết trước tương lai sự nghiệp phía trước sẽ ra sao nhưng anh vẫn mạnh dạn bày tỏ mong muốn được tiếp tục đồng hành với Dortmund. Reus chia sẻ: ‘’Tôi chỉ quan tâm Dortmund là clb tôi đang thi đấu, Dortmund là ngôi nhà thứ 2 của tôi và tôi muốn kết thúc sự nghiệp của mình ở đây’’. Quả thực lời nói của anh không chỉ lay động trái tim của hàng triệu cổ động viên Dortmund trên toàn thế giới mà thậm chí những người yêu bóng đá cũng phải ngả mũ thán phục. Nhiều người có thể chưa từng xem Marco Reus thi đấu, hay chỉ thấy anh qua một vài pha bóng ấn tượng, một vài bàn thắng đẹp, hay thậm chí là một vài lần chấn thương nặng phải nằm sân nhưng họ đều biết rằng Marco Reus là một cầu thủ tuyệt đối trung thành.
Nếu như lòng trung thành trong bóng đá có diện mạo, chắc hẳn nó sẽ mang những đặc điểm giống với Marco Reus. Nếu như lòng trung thành trong bóng đá được gọi với một cái tên khác, đó chắc chắn sẽ là ‘’Marco Reus’’. Nói cách khác, Marco Reus chính là biểu tượng của lòng trung thành trong làng túc cầu. Với những đóng góp của mình cho clb, với thái độ thi đấu chuyên nghiệp, với lòng trung thành không gì có thể  lay chuyển và với tất cả những gì Marco Reus dành cho Borussia Dortmund chắc chắn rằng anh xứng đáng với danh xưng ‘’huyền thoại’’ clb.
Marco Reus trở thành tấm gương điển hình để tất cả những cầu thủ bóng đá trẻ thấy rằng tiền không phải lúc nào cũng mang lại hạnh phúc nhưng tình yêu với bóng đá thì luôn luôn khiến cho ta hạnh phúc.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bài viết của mình! Trong quá trình tìm hiểu thông tin nếu có sai sót, nhầm lẫn rất mong các bạn góp ý, phản ánh mang tính xây dựng, tích cực. Mình luôn lắng nghe và tiếp thu để sản phẩm được hoàn thiện hơn !