Hôm nay, tôi xin được một cuộc bàn luận gọi là nhẹ về vấn đề quan niệm tôn giáo. Theo tôi, Luân Hồi không có thật. Tôi nói như thế vì theo sinh học thì loài người ở những năm đầu tiên rất ít hơn rất nhiều so với hiện tại nếu có luân hồi thì sinh vật lấy ở đâu ra. Ta cho rằng lấy từ những thời kì khác thì ngay từ thưở sơ khai ta chỉ có những tế bào có cấu tạo đơn giản. Ở thời kì những động vật lớn thì theo thuyết sinh học thì động vật có kích thước càng lớn thì số lượng động vật càng ít. Từ  những lý thuyết và bằng chứng sinh học đó tôi xin được nói Luân hồi không có thật!? Cảm ơn mọi người đã đọc bài. và hãy cho tôi biết ý kiến của bạn như thế nào :3
-Lê Huy-