Đừng bao giờ, mình xin nhắc lại, là đừng bao giờ dùng lí lẽ “không có chuyện tình nào hoàn hảo” để biện minh cho sự thiếu cố gắng của mình.
Các mối quan hệ là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chúng khiến cuộc sống thú vị và đáng sống hơn. Chúng mang lại cho chúng ta niềm vui và niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nhiều khi, chuyện tình lại trở nên phức tạp và nhanh chóng kết thúc, để lại những trái tim tan vỡ và những kí ức không mấy tốt đẹp. Trên thực tế, tỉ lệ chia tay và li hôn đang ngày càng tăng, trong khi số lượng những chuyện tình từ 2 năm trở lên lại ngày càng trở nên ít ỏi.
Rõ ràng, việc duy trì một mối quan hệ là không hề dễ dàng một chút nào, và chỉ tình yêu không thôi là không đủ để duy trì một mối quan hệ hay một cuộc hôn nhân.
Lời khuyên dành cho các cặp đôi sau đây chính là tổng hợp của rất nhiều các lời khuyên từ các chuyên gia về tâm lí, những người làm mai mối, những nhà nghiên cứu xã hội,…vv
1. “Nhận ra rằng bất cứ mối quan hệ nào, dù ngắn ngủi đến đâu, cũng đều mang lại những giá trị nhất định.”


Không có chuyện tình nào là thất bại. Tình cảm là duyên trời định, và hai người có duyên thì mới tìm đến được với nhau. Điều này có nghĩa rằng một khi mối quan hệ đã sắp kết thúc, đừng nên cố níu kéo hay bi lụy. Thay vào đó, hãy tận hưởng nốt quãng đường còn lại và kết thúc trong êm đẹp.
2. “Mỗi ngày, hãy cho thấy sự trân trọng của mình đối với nửa kia bằng lời nói hoặc hành động”
Việc nói hay thể hiện bằng hành động tình cảm mỗi ngày, dần dần, sẽ tạo nên sự tin tưởng và trân trọng lẫn nhau giữa hai người. Cả hai đều sẽ cảm thấy mình đặc biệt trong mắt người còn lại, và tràn đầy năng lượng để duy trì mối quan hệ này.
Tất cả những gì bạn cần làm là những cử chỉ đơn giản như nắm tay, ôm, hôn, gửi hoa, tặng quà, đưa đón, mua đồ uống hay chỉ đơn giản là nói “Cảm ơn em nhé”, hay “Em yêu anh”. Những hành động nhỏ nhặt này sẽ cho người kia thấy được bạn yêu và quan tâm đến họ như thế nào.
3. “Đừng xem tình cảm của đối phương là điều hiển nhiên”
Lời khuyên này, dù nghe có vẻ hiển nhiên, nhưng rất nhiều người thường bỏ qua và khi hối hận thì đã muộn – người yêu/vợ/chồng của họ đã không còn muốn tiếp tục nữa.


Mỗi một người trong chúng ta đều có điểm giới hạn, và một khi chúng ta đã đến điểm giới hạn đó, khi nhu cầu không còn được đáp ứng, bản thân không còn được coi trọng, chúng ta sẽ tìm đến một người khác.
Chúng ta thường tự cho rằng miễn là mình thấy ổn, cũng có nghĩa là đối phương không có vấn đề gì. Tuy nhiên, một lần nữa, đừng bao giờ dùng lí lẽ “không có chuyện tình nào hoàn hảo” để biện minh cho sự thiếu cố gắng của mình.
4. “Đừng chỉ hướng đến cực khoái”
Làm tình không chỉ đơn giản là để đạt cực khoái. Khi quan hệ, cơ thể chúng ta sản sinh ra rất nhiều hóc môn nhờ sự động chạm cơ thể khi làm tình. Chúng ta cảm thấy sự thân mật, gần gũi, khoái cảm, xả stress, dẻo dai hơn (tăng cường hệ miễn dịch và tim mạch) và rất nhiều cảm xúc khác.
Nói cách khác, có rất nhiều lí do để làm tình, thay vì chỉ một mục đích duy nhất là lên đỉnh.
5. “Hãy đáp ứng nhu cầu của nửa kia”.
Một trong những điều quan trọng nhất trong tình yêu, là tình yêu không chỉ là xúc cảm, mà còn là sự trao đổi và hòa quyện về tâm hồn. Tình yêu là nơi chúng ta được thỏa mãn nhu cầu của bản thân, đồng thời đáp ứng nhu cầu đối phương. Khi sự trao đổi này đem lại sự hài lòng cho cả hai phía, mọi thứ trở nên tươi đẹp và tình cảm ngày càng sâu đậm.


Nhưng khi mọi thứ không đi đúng hướng, mọi thứ sẽ tệ đi và chuyện tình sẽ kết thúc. Vì vậy, hãy chú ý đến nhu cầu của đối phương, và tìm cách thỏa mãn chúng trước khi quá muộn.
6. “Hãy luôn giữ lửa trong tình yêu”.
Thời gian qua đi, chúng ta dần bớt quan tâm và chú ý đến nửa kia của mình. Chúng ta bắt đầu có những mối quan tâm khác, và đặt chúng lên trên cả người đã đi cùng chúng ta suốt thời gian qua. Chúng ta quên mất cách quyến rũ người yêu/vợ/chồng, để rồi khi nhận ra thì đã không còn gì để cố gắng nữa.
Hãy luôn cố gắng giữ ngọn lửa trong tình yêu cháy mãi, vì nó chỉ cháy một lần mà thôi.