Mùa chuyển nhượng hè 2021 đã đóng cửa với bao sự bất ngờ dành cho người hâm mộ túc cầu thế giới. Quay ngược thời gian 3 tháng trước khi mùa giải 2020/2021 kết thúc và trước khi Euro 2020 khởi tranh, ít ai có thể tưởng tượng được rằng Messi sẽ không còn khoác lên mình chiếc áo số 10 của Barcelona, Ronaldo quay trở về Manchester United hay Ramos không thể tìm được tiếng nói chung với Real Madrid, để rồi sau đó cùng với Wijnaldum, Hakimi, Donnarumma và chính Lionel Messi tạo nên một mùa chuyển nhượng không thể náo nhiệt hơn của PSG. Giải đấu Ngoại hạng Anh cũng không nằm ngoài cơn lốc vần xoay, khi mùa hè vừa qua, các câu lạc bộ ở giải đấu cao nhất nước Anh đã chi đến 1.1 tỷ bảng Anh để mua cầu thủ, đây là mùa hè thứ 6 con số này vượt quá 1 tỷ trên đảo quốc sương mù, rõ ràng những con số không biết nói dối. Tuy nhiên đối với những fan Liverpool, mùa hè vừa qua đối với họ trôi qua thật yên ắng, chúng ta như một gã đứng trước phiên chợ, nhìn người mua kẻ bán tấp nập mà không muốn tham gia cùng với họ. Mùa hè vừa qua Liverpool chỉ đưa về một bản hợp đồng duy nhất là Ibrahima Konate, cùng lúc đó họ đã chia tay Wijnaldum, Shaqiri, Harry Wilson và một vài cầu thủ khác. Liệu rằng với việc vừa mới trải qua một mùa giải đầy sóng gió mà nhân sự là lí do lớn nhất, việc không tăng cường lực lượng liệu có khiến Liverpool trở thành kẻ ngoài cuộc trong cuộc đua vô địch Premier League và Champions League năm nay? Theo nhận định của tác giả, Liverpool tuy vẫn còn có những vấn đề nhất định, nhưng với lực lượng như hiện có, họ vẫn sẽ là đội bóng cạnh tranh cho mọi giải đấu mà mình tham gia. Hãy cùng tìm hiểu vì sao mình lại đưa ra quan điểm như vậy. 

1. Liverpool đã có một mùa hè chuẩn bị như mơ

Liverpool đã bắt đầu mùa giải mới với một giai đoạn tiền mùa giải được chuẩn bị kĩ lưỡng. Nếu là fan Liverpool lâu năm, có lẽ các bạn đều biết Jurgen Klopp là một mẫu HLV tin tưởng vào sự trưởng thành và phát triển của các cầu thủ hơn là việc mua sắm ồ ạt. Và vì vậy, ông rất quan tâm đến những buổi tập luyện, và rõ ràng giai đoạn tiền mùa giải đóng góp một vai trò rất quan trọng trong giáo án huấn luyện của Klopp. Nên nhớ rằng mùa hè vừa qua Euro và Copa America đồng loạt diễn ra, các câu lạc bộ lớn ở nước Anh lần lượt mất các trụ cột cho hai giải đấu này, có thể kể đến Mount, Havertz, Werner, Thiago Silva, Jorginho, Kante, Rudiger, Christensen của Chelsea, Jack Grealish, Dias, Sterling, Gundogan, De Bruyne, Laporte, Cancelo của Man city hay Maguire, Pogba, Bruno, Shaw, Varane, McTominay, Lindelof của Man Utd. Trong khi đó, các trụ cột của Liverpool đều có một quảng nghĩ cần thiết, Van Dijk, Matip, TAA, Mane, Salah đều không phải tham dự bất kì giải đấu nào. Trong khi đó những cầu thủ như Fabinho, Henderson, Thiago có lên tuyển cũng không phải đá nhiều. Có thể đây là một chút buồn với các cầu thủ Liverpool, nhưng với lợi ích của câu lạc bộ thì đây là một dấu hiệu rất tích cực. Các cầu thủ Liverpool có một quãng nghỉ cần thiết sau một mùa giải cày ải, và cần phải nhớ rằng mùa hè trước, vì lí do Covid, các cầu thủ chỉ có 1 tháng rưỡi để chuẩn bị cho mùa giải mới. Rõ ràng do Covid, thể lực các cầu thủ đã bị bào mòn hơn bao giờ hết và họ trở nên rất mẫn cảm với chấn thương. Liverpool may mắn đã có một giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với gần như đầy đủ hảo thủ để làm nóng máy và tập luyện các phương án chiến thuật mới. Rõ ràng bạn không thể mua được khả năng pressing, khả năng phản công, thể lực và nhịp điệu chơi bóng từ thị trường chuyển nhượng. Tất cả những điều này chỉ có thể có được từ luyện tập, luyện tập và luyện tập. Rõ ràng Liverpool đã giành pole với một giai đoạn tiền mùa giải ưng ý và chắc chắn họ sẽ muốn tận dụng lợi thế này để tiếp tục đua tranh cho chức vô địch.
Liverpool đã có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho mùa giải mới
Liverpool đã có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng cho mùa giải mới

2. Liverpool đã giải quyết được phần nào cơn đau đầu ở vị trí trung vệ

Mùa giải 2020/2021 chứng kiến Liverpool gặp phải cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở vị trí trung vệ. Sau chấn thương dây chằng cực kì nghiêm trọng của Virgil Van Dijk, Liverpool đã lần lượt mất Matip, Joe Gomez dài hạn vì những chấn thương khác nhau. Cộng với việc để Dejan Lovren ra đi vào mùa hè trước đó, Liverpool lâm vào hoàn cảnh thiếu trung vệ chất lượng hơn bao giờ hết. May mắn cho họ, với sự dũng cảm và thăng hoa vào giai đoạn nước rút, Liverpool vẫn chen chân vào 1 vị trí trong top 4 để tham dự Champions League vào mùa giải sau. Tuy nhiên, nỗi lo về những chấn thương của các trung vệ vẫn còn đó và đội ngũ tuyển trạch của Liverpool đã vào cuộc ngay lập tức để giải quyết vấn đề này. Ngay từ những ngày đầu của TTCN, Liverpool đã chốt sổ Ibrahima Konate, trung vệ trẻ người Pháp đang chơi cho RB Leipzig. Với sự bổ sung này, kết hợp với sự trở lại của Matip, Van Dijk và Gomez, cùng với đó Nat Philips cũng đã được tưởng thưởng một bản hợp đồng mới, Liverpool hiện đang có 5 trung vệ chất lượng xoay tua cho 2 vị trí trong sơ đồ 4-3-3 của Jurgen Klopp. Rõ ràng đây không phải là một con số tồi nếu biết mùa giải năm ngoái Jurgen Klopp chỉ dự định dùng 3 cái tên xuyên suốt mùa giải. Nhiều người có thể cho rằng Van Dijk, Matip hay Gomez sau một mùa thời gian dài không chơi bóng có thể sẽ không tìm lại được phong độ tốt nhất. Có thể, nhưng qua 3 vòng đấu đầu tiên của Premier League, Van Dijk và Matip đều đã chứng minh cho mọi người thấy họ đã sẵn sàng ra sao cho cuộc đua vô địch. Van Dijk và Matip đã có màn trở lại đầy ấn tượng trong 3 trận đấu đầu tiên trước Norwich City, Burnley và Chelsea. Matip vẫn cho thấy khả năng tranh chấp mạnh mẽ, khả năng chọn vị trí cắt bóng và khả năng không chiến của một trung vệ hàng đầu. Trong khi đó, Van Dijk thể hiện anh vẫn là trung vệ thòng số 1 của thế giới thời điểm hiện tại qua hai tình huống: Tình huống phòng ngự 1 vs 2tình huống phất bóng dài luân chuyển bóng cực nhanh trong trận đấu với Burnley. 
Tình huống 1 vs 2:
McNeil có bóng, Văn Đại một mình phải đối mặt với 2 tiền đạo của Burnley trong vòng cấm của Liverpool. Ở thời điểm này, Van Dijk vẫn chưa áp sát vội với Chris Wood mà quyết định giữ khoảng ở phía sau lưng cầu thủ này, cùng với đó anh cũng luôn giữ A.Barnes ở tầm quan sát.
McNeil có bóng, Văn Đại một mình phải đối mặt với 2 tiền đạo của Burnley trong vòng cấm của Liverpool. Ở thời điểm này, Van Dijk vẫn chưa áp sát vội với Chris Wood mà quyết định giữ khoảng ở phía sau lưng cầu thủ này, cùng với đó anh cũng luôn giữ A.Barnes ở tầm quan sát.
Bóng được chuyền vào vòng cấm đến vị trí của Chris Wood, Van Dijk ngay lập tức áp sát, cùng lúc giữ vị trí để có thể áp sát A. Barnes nếu Wood làm tường.
Bóng được chuyền vào vòng cấm đến vị trí của Chris Wood, Van Dijk ngay lập tức áp sát, cùng lúc giữ vị trí để có thể áp sát A. Barnes nếu Wood làm tường.
Áp sát ngay khi Wood chạm bóng và giải nguy.
Áp sát ngay khi Wood chạm bóng và giải nguy.
Còn đây là tính huống phát động tấn công mẫu mực
Nhận bóng từ Henderson, quan sát chưa tới 3 giây.
Nhận bóng từ Henderson, quan sát chưa tới 3 giây.
Để ý những cầu thủ được khoanh đỏ, đây là tuyến tiền vệ và tiền đạo của Burnley đang cố gắng Pressing để gây khó khăn cho việc Build up của Liverpool. Chỉ với một được chuyền của Van Dijk, trên thực tế, có đến 5 cầu thủ đã bị loại bỏ.
Để ý những cầu thủ được khoanh đỏ, đây là tuyến tiền vệ và tiền đạo của Burnley đang cố gắng Pressing để gây khó khăn cho việc Build up của Liverpool. Chỉ với một được chuyền của Van Dijk, trên thực tế, có đến 5 cầu thủ đã bị loại bỏ.
Đường bóng chuẩn xác đến từng centimet đến vị trí của Harvey Elliot, người đứng cách đó 50-60m. Để ý TAA đang ở một vị trí rất thuận lợi khi tiền đạo và tiền vệ chưa kịp lùi về, trong khi đó trung vệ và hậu vệ phải chú ý đến Elliot và Salah. Sau đó, TAA kiến tạo cho Mane và Liverpool ghi bàn.
Đường bóng chuẩn xác đến từng centimet đến vị trí của Harvey Elliot, người đứng cách đó 50-60m. Để ý TAA đang ở một vị trí rất thuận lợi khi tiền đạo và tiền vệ chưa kịp lùi về, trong khi đó trung vệ và hậu vệ phải chú ý đến Elliot và Salah. Sau đó, TAA kiến tạo cho Mane và Liverpool ghi bàn.
Trên đây là 2 tình huống mẫu mực nhất mà mình đã lựa chọn ra. Bên cạnh đó Van Dijk còn có vô vàn tình huống xuất sắc khác trong 3 trận đấu đầu tiên của Liverpool. 
Rõ ràng với đẳng cấp của mình và một mùa hè chuẩn bị kĩ lưỡng, Van Dijk và Matip đã có sự trở lại tuyệt hảo. Có lẽ điều mà các CĐV Liverpool cần làm nhất bây giờ là cầu nguyện Van Dijk hay Matip sẽ không gặp phải bất kì chấn thương nào trên chặng đường còn lại của mùa giải. 

3. Những cái tên mới mà cũ

Dù không mua thêm ai ngoài Konate, Liverpool vẫn gần như có thêm 2 bản hợp đồng mới, đó là Tsimikas và Elliot. Đối với Tsimikas, cầu thủ người Hy Lạp đến với Liverpool vào mùa hè 2020. Trong cả mùa giải 2020/2021, Tsimikas không được đá chính bất kì trận nào ở giải Ngoại Hạng Anh và Champions League. Một phần vì Robertson vẫn quá ổn định, tuy nhiên cũng phải nhắc rằng Tsimikas vẫn còn rất nhiều điểm cần cần cải thiện như thể lực, khả năng chọn vị trí, thể hình,... Tuy nhiên, với sự bền bỉ nỗ lực tập luyện, kết hợp với một chút may mắn khi Robertson gặp phải chấn thương trong 2 trận đầu của mùa giải, Tsimikas đã có màn chào sân rất ấn tượng với các CĐV Liverpool. Đá chính 2 trận đấu với Norwich city và Burnley, Tsimikas đã cho thấy khả năng phối hợp và tạt bóng xuất sắc của mình. Chính cầu thủ này là người đã kiến tạo cho Diogo Jota mở tỉ số trong trận đấu với Burnley. Nhìn xa hơn một chút, Tsimikas cũng đã có một màn chạy đà rất tốt trước mùa giải mới với màn thể hiện ổn trong các trận giao hữu. Tsimikas vẫn để lại một chút lo lắng với những tình huống mất tập trung cuối trận, tuy nhiên, với những gì thể hiện, rõ ràng Jurgen Klopp đã có trong tay một con bài dự bị rất chất lượng cho Robertson và HLV người Đức có thể suy nghĩ đến các phương án xoay tua nhiều hơn trong mùa giải này.
Elliot và Tsimikas, 2 con hàng chất lượng của Liverpool
Elliot và Tsimikas, 2 con hàng chất lượng của Liverpool
Đối với Elliot, sau một mùa giải được cho mượn ở Blackburn, cầu thủ trẻ đã trở lại sân Anfield với một bộ mặt hoàn toàn khác. Khả năng chiến đấu được gia tăng, những bước xử lí cũng gọn gàng và chính xác hơn, Elliot đã được Klopp thử nghiệm ở vị trí tiền vệ lệch phải trong giai đoạn tiền mùa giải và giai đoạn đầu của mùa giải mới. Với Elliot, Liverpool có một tiền vệ có xu hướng chơi bám biên nhiều hơn và cũng hiệu quả hơn. Xuất thân từ một tiền đạo cánh, Elliot có bộ kĩ năng để làm được điều này. Và với việc Elliot chơi bám biên, Liverpool thêm nhiều sự lựa chọn tấn công, đó có thể là những tình huống chồng biên với Salah hay đẩy TAA vào vị trí hành lang trong, từ đó hậu vệ trái này có nhiều không gian hơn để phô diễn khả năng sáng tạo của mình. Chính bàn thắng nhân đôi cách biệt trong trận đấu với Burnley chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị mà Elliot mang lại. Nên nhớ Elliot là tiền vệ duy nhất thi đấu cả 3 trận khai màn mùa giải mới của Liverpool, điều này cho thấy Jurgen Klopp đánh giá cao cầu thủ trẻ này đến như thế nào. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định Elliot sẽ là một cầu thủ quan trọng của Liverpool trong mùa giải này, nhưng với kinh nghiệm nâng tầm những cầu thủ trẻ của mình, Jurgen Klopp chắc chắn biết cách để phát huy hết tiềm năng của tài năng trẻ sinh năm 2003 này. Và nếu làm được điều đó, chắc chắn Elliot sẽ đóng góp rất nhiều vào khả năng cạnh tranh ngôi vương của Liverpool trong mùa giải năm nay. 

4. Vẫn có những vấn đề chưa được giải quyết và đây chắc chắn là một mùa giải đầy thách thức 

Rõ ràng fan Liverpool không việc gì phải bi quan khi bước vào mùa giải mới, tuy nhiên vẫn còn đó những nỗi lo. Sadio Mane vẫn cho thấy khả năng chạy chỗ thính nhạy và thể lực tuyệt vời, tuy nhiên Fan Liverpool không còn được thấy những tình huống đi bóng và cứa lòng ghi bàn của cầu thủ Senegal nữa. Một người cũng đang bị đặt dấu hỏi về phong độ của mình đó chính là Roberto Firmino. Các fan của Liverpool có lẽ là những người hiểu rõ nhất tầm quan trọng của cầu thủ 29 tuổi trong việc Build up và pressing. Tuy nhiên, từ mùa giải trước chúng ta đã không còn được nhìn thấy nhiều những màn ăn mừng theo phong cách kung-fu kick của cầu thủ này. Rõ ràng khả năng dứt điểm của Firmino và Sadio Mane đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Và chính điều này đặt lên vai của Mohamed Salah trọng trách vô cùng lớn là phải gánh trọng trách ghi bàn cho Liverpool. Chưa kể vào tháng 1 tới, Liverpool sẽ mất cả Mane và Salah vì CAN. Sẽ là vô cùng khó khăn cho Jurgen Klopp khi mất cả 2 mũi tấn công số 1 khi họ đã đóng góp đến 48% tổng số bàn thắng của Liverpool trong mùa giải năm ngoái. Giải pháp cho Jurgen Klopp có lẽ nằm ở phong độ của Jota, Firmino và những kép phụ như Minamino. Bên cạnh đó, tăng cường những phương án ghi bàn từ tuyến tiền về cũng là một phương án đáng thử nghiệm. Thậm chí, Klopp cũng có thể nghĩ đến phương án chỉnh đội hình từ 4-3-3 sang 4-2-3-1 hoặc 4-4-2 để phù hợp tình hình nhân sự và đây sẽ thực sự là một bài toán khó cho huấn luyện viên người Đức.
Các đối thủ cạnh tranh của Liverpool đều đã có những sự bổ sung chất lượng cho mùa giải mới. Và đây hứa hẹn sẽ là một mùa giải NHA hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây với sự cạnh tranh đáng kinh ngạc. Liverpool hoàn toàn có cơ sở để cạnh tranh sòng phẳng cho chức vô địch, tuy nhiên trước tiên Jurgen Klopp cần phải tìm cách giải quyết các vấn đề còn tồn động của đội bóng, đặc biệt là ở hàng công. Sẽ còn nhiều điều bất ngờ và khó đoán chờ đợi NHM trong những vòng đấu sắp tới, nhưng có một điều chắc chắn rằng, vô địch NHA mùa giải này có lẽ sẽ là kì tích xuất sắc bậc nhất cho bất kì HLV nào làm được điều đó.