Hãy hình dung Tín dụng như một cái bể nước, và nợ xấu, chính là đóng cặn. Đóng cặn đến một mức độ nào đó, thì làm bít vòi. Và lúc này, thì Hoặc là nâng vị trí đặt vòi lên, việc này đã làm năm 2014 khi chuyển khối nợ xấu to đoành sang VAMC và xúc tiến vòng lưu chuyển tiền mới Hoặc là xúc cặn đổ đi, việc này làm năm 2024 khi Xử SCB và biến toàn bộ khối nợ khổng lồ ở bank này Nợ Không Thể Thu hồi, và quyết định xóa sổ (hiện giờ Tòa chưa tuyên, nhưng tôi đoán thế )
Trên một diễn biến khác, Giá vàng nhảy múa, còn tỷ giá VND/USD thì liên tục tăng Và Bộ ba bất khả thi lại là cách giải thích đơn giản, dễ hiểu nhất. Ẩn sau bộ ba bất khả thi này, nhất là khía cạnh "Tự do lưu chuyển vốn" và "Độc Lập chính sách tiền tệ" chính là cuộc đấu tranh địa chính trị giữa 3 khối vốn siêu cường trên hành tinh mà vô tình địa lý đã đưa Việt Nam ngồi vào mâm chính, gồm USA- EU, China và Russia (kèm nhóm Đông Âu).
Cũng trên một diễn biến khác, chi phí tuân thủ, nhất là vấn đề tuân thủ kế toán và Thuế càng lúc càng khiến người làm kinh doanh như tôi (chúng tôi) bất an, vì cầm tờ hóa đơn có mã của cơ quan thuế rõ ràng trên tay, nhưng vẫn có khả năng mai kia nó là của công ty ma phát hành......
Rồi, trước mặt nhiều trắc trở, nhưng lý luận thì thô sơ hớp miếng cà phê rồi nghĩ tiếp vậy