Coca-Cola (NYSE: KO) là một thương hiệu đồ uống nổi tiếng toàn cầu với logo dễ nhận diện. Trong quý II năm 2024, tổng doanh thu của công ty đạt 12,4 tỷ đô la, tăng 24% so với mức trung bình trong 5 năm qua. Biên lợi nhuận hoạt động duy trì ở mức 27,6% trong cùng khoảng thời gian. Đặc biệt, Coca-Cola đã tăng cổ tức hàng năm trong 62 năm liên tiếp, tạo ra một dòng chảy tăng trưởng bền vững và đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Coca-Cola cũng đã đáp ứng nhiều tiêu chí của nhà đầu tư nổi tiếng Warren Buffett, trở thành một trong những cổ phiếu ưa thích của ông.

Diễn biến cổ tức thu hút nhà đầu tư

Lịch sử chia cổ tức của Coca-Cola kéo dài hơn 60 năm, liên tục mang lại lợi nhuận ổn định cho cổ đông. Hiện tại, công ty duy trì chính sách chia cổ tức hàng quý đều đặn, với mức cổ tức là 0,485 USD/cổ phiếu, tăng 4,5% so với năm trước. Điều này không chỉ thể hiện cam kết của Coca-Cola trong việc tối ưu hóa lợi nhuận cho cổ đông mà còn chứng tỏ sức mạnh tài chính của công ty.
Trong thập kỷ qua, giá cổ phiếu Coca-Cola đã tăng 67%, và nếu tính cả cổ tức, tổng lợi nhuận đạt 130%. Coca-Cola hiện là một trong những cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway, chiếm gần 9% tổng tài sản của quỹ.
Theo JP Pro, nhờ vào sự phát triển và hội nhập thị trường giao dịch trực tuyến đa quốc gia, Coca-Cola có thể là một cổ phiếu lý tưởng tối ưu để nắm giữ. KO cực kỳ có giá trị đối với các nhà đầu tư không thích rủi ro, những người chỉ muốn thu thập cổ tức và không lo lắng về thị trường.