Nếu bạn là người chơi Esports lâu năm thì chắc hẳn đã 1 lần nghe qua cái tên Liên quân hay còn gọi là "game 3 nước", "game mũi nhọn". Được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 11 năm 2016, Liên quân từng bước thu hút người chơi và vươn lên trở thành game điện tử số 1 về chiến thuật trên smartphone tại Việt Nam. Thể loại MOBA đa dạng tướng, trang phục bắt mắt, thời gian trận ngắn (10–15 phút), lối chơi dễ tiếp cận với người mới cũng như được Garena đầu tư marketing cực mạnh là những lý do khiến tựa game ngày càng phổ biến mạnh mẽ tại nước ta. Việc được góp mặt tại ASIAD 2018 và ASIAD 2022 cũng như có tên trong bộ môn Esports thi đấu tại SEA Games 30, 31, 33 đã nói lên sức hút và sự thành công của tựa game này trong mắt cộng đồng Esports Việt.
Thành công là thế nhưng Liên Quân cũng có khuyết điểm như bao tựa game khác. Lý do đầu tiên khiến rất nhiều người chơi quay lưng với tựa game này là "Cộng đồng độc hại & nhiều trẻ trâu". Giống như Free Fire bên thể loại FPS, người chơi rất dễ bắt gặp tình trạng này trong đấu thường, đấu hạng, cúp vinh quang. Do game dễ chơi và cực kỳ phổ biến, lượng người chơi trẻ tuổi cực lớn. Chat toxic, AFK, chửi bới, troll rank, cãi nhau là chuyện thường ngày. Câu chuyện "leo rank đơn bị hệ thống ghép vào team 3 người, cả 3 đều chọn Ad rồi không hủy được dẫn đến thua trận, mất sao" là quá bình thường với các anh em game thủ. Đến đây nhiều người sẽ đặt câu hỏi "Sao không tố cáo những thành phần này?" thì hệ thống tố cáo của Garena sẽ khiến bạn phải im bặt. Lý do thứ 2 khiến nhiều người chơi ngậm đắng mà không làm gì được vì nó quá vô dụng, để cho có. Trước đây bạn còn tố cáo dễ dàng được trên web nhưng bây giờ phải gửi qua mail, giúp việc đòi lại công bằng cho người chơi khó khăn hơn rất nhiều lần. Những con số "ban hàng chục nghìn tài khoản vi phạm" được nhà phát hành đăng trên fanpage hoàn toàn không có thực, lừa người chơi mới. Làm thế nào để bạn tin thông tin này sau khi thua chuỗi 6, 7 hoặc liên tục gặp tình trạng "thắng rồi thua, rồi thắng lại thua"? Nhập "cách tố cáo hack" trên web thì chỉ hiện ra "mua key, chống ban acc, mua hack miễn phí"? Lý do thứ 3 là hệ thống ghép trận quá vô lý. Điều này dễ thấy nhất ở chế độ cúp vinh quang, mặc dù đang rank Cao thủ nhưng "được" xếp với 2 bạn Tinh anh và 1 Kim cương? Đấu hạng 2 trận thua liên tục vô cùng căng não, đến trận thứ 3 được xếp với 1 team cũng Cao thủ nhưng thắng 1 cách hết sức dễ dàng, nhắn Chat all thì không có 1 ai trả lời? Như kiểu bạn đang đánh với rank Bạch kim vậy!!! 1 lần thì ko ai để ý tới nhưng điều này lặp lại hàng trăm lần. Có phải hệ thống cố tình xếp như vậy để giữ lại tinh thần của người chơi? Lý do thứ 4 khiến tựa game này không còn được đánh giá cao trong mắt cộng đồng fan Esports Việt là game chỉ còn phát triển và phổ biến tại 3 nước: Thái, Việt và Đài (server tại Indo thì 99% tài khoản là người Việt nên không đáng nói tới). 2 giải Quốc tế là AIC, AWC lượng view vẫn rất cao so với các game khác nhưng nó vẫn chỉ có 3 nước tham dự, dẫn đến việc 5/8 đội của một nước được tham gia là điều tất yếu. Việc 2 lần liên tiếp vắng mặt tại EWC-sự kiện thể thao điện tử chuyên nghiệp lớn nhất thế giới cả về mặt tài chính lẫn số lượng tựa game thi đấu cũng như không còn góp mặt thi đấu tại ASIAD năm sau tại Nhật khiến cho các fan Liên Quân sau 1 thời gian dài đòi góp mặt cũng chỉ còn biết lấy câu "view là tất cả" ra để phản bác. Ngay cả Free Fire- cũng là game mũi nhọn và là nỗi thất vọng lớn thứ 2 bên cạnh Liên Quân trong kỳ SEA Games 31, diễn ra tại nước ta cũng được góp mặt tại EWC. Làm sao các bạn fan, các bình luận viên của tựa game này có thể gọi là game Thế giới khi chỉ có 3 nước tham gia? Việc 1 blv kỳ cựu tên T của giải AOG lên tiếng phản bác bằng cách so sánh với bóng đá thì chỉ có mỗi tác dụng là xoa dịu các fan của tựa game. Con nít mới học tiểu học cũng đủ hiểu so sánh này hoàn toàn vớ vẩn, khập khiễng và vô lý.
Tôi tin Liên Quân Mobile vẫn sẽ sống khỏe và tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại...3 nước trên. Cũng như có một niềm tin rằng là cộng đồng fan tựa game này sẽ khịa lại bất kỳ ai nói như vậy bằng câu "game kia cũng 2 nước" nhưng họ không bao giờ chịu dùng não mà thừa nhận là game đó có tận 6 ,7 khu vực cạnh tranh và việc chiếc cúp vinh quang về với khu vực chịu đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức nhiều nhất là điều quá bình thường trong bất kỳ môn thể thao nào chứ không riêng gì Esports. Ngoài ra, trong nhiều năm gần đây, AIC với AWC chỉ là cuộc cạnh tranh giữa 2 khu vực Đài-Thái, các fan cuồng đừng quên điều đó.