|Tiểu sử

Nhà cầm quân tiếp theo được đồn đoán sẽ ngồi vào 'ghế nóng' Chelsea
Liam James Rosenior sinh ngày 09/07/1984. Vị chiến lược gia 41 tuổi mang quốc tịch Anh gốc Tây Phi. Ông bắt đầu sự nghiệp cầm quân từ đội U23 của Brighton trước khi dành 3 năm sau đó làm việc ở Derby County. Trong khoảng thời gian ở “The Rams”, Rosenior đã làm trợ lý cho Wayne Rooney. Sau khi Rooney từ chức vào tháng 6 năm 2022, Rosenior tạm thời tiếp quản vai trò huấn luyện viên tại Pride Park. Nhưng Derby County đã quyết định chọn Paul Warne làm thuyền trưởng chính thức, khiến Rosenior quyết định rời đi.
Chưa đầy một tháng sau, vào tháng 11 năm 2022, Rosenior được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng tại đội bóng cũ của ông là Hull City. Khi ông cập bến, “những chú hổ” đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng Championship. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Rosenior, Hull City đã cải thiện đáng kể và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 15. Sang mùa giải 2023-2024, đội bóng phía Đông Yorkshire đã cán đích ở vị trí thứ 7 trên BXH, kém 3 điểm để có được suất tham dự play-offs.
Thành tích 19 thắng, 13 hòa và 14 thua tại Championship đã không làm hài lòng ban lãnh đạo và họ quyết định chia tay ông khi mùa giải kết thúc. Lý do được đưa ra là Rosenior đã có những bất đồng trong định hướng của đội bóng khi nhà cầm quân 41 tuổi muốn theo đuổi lối chơi phòng ngự chắc chắn hơn, trong khi ban lãnh đạo yêu cầu được nhìn thấy Hull City tấn công máu lửa, áp đặt thế trận. Cuối cùng, Liam Rosenior đã chấm dứt ‘cuộc tình chóng vánh’ ở Anh vào ngày 30/6/2024.
Không lâu sau, Rosenior được BlueCo mời dẫn dắt Strasbourg tại Ligue 1. Khi đó đội bóng nước Pháp đang ở vị trí thứ 13 và họ đã có một mùa giải ấn tượng dưới sự chỉ đạo của Rosenior. Đội bóng này kết thúc mùa giải 2024-2025 ở vị trí thứ 7, giành quyền tham dự UEFA Conference League với 16 chiến thắng và 9 trận hòa. Đặc biệt, Strasbourg chỉ thua 9 trong 34 trận đấu ở Ligue 1. Hiện tại, Strasbourg tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 7 tại Ligue 1, đồng thời dẫn đầu bảng xếp hạng UEFA Conference League với 6 trận bất bại.
|Giai đoạn có bóng

Hull City triển khai bóng với khối tiền vệ ở khu vực trung tâm
Trong giai đoạn build-up, ông thường yêu cầu các học trò triển khai với sơ đồ 3-2-5 với hai full-back dâng cao để giữ chiều ngang đội hình, còn hai tiền vệ cánh sẽ đá bó trong ở khu vực half-space. Tiền đạo có thể di chuyển vào khu vực between the lines để hỗ trợ lên bóng.
Điểm đặc biệt trong khâu lên bóng đó là Liam Rosenior thích một khối tiền vệ gồm bốn người với hai số 10 và cặp đôi tiền vệ trung tâm đứng sát với nhau. Trong hình đó là khối tiền vệ gồm Jean Michael Seri (24), Tyler Morton (15), Scott Twine (30) và Greg Docherty (8). Họ sẽ cùng với cặp full-back tạo ra những tam giác phối hợp giúp Hull City lên bóng.

Liam Rosenior sẽ yêu cầu các học trò phối hợp tấn công với 8 người đã ở phần sân đối phương
Khi tấn công, các tiền vệ sẽ phối hợp ở biên với nhằm tạo lợi thế overload ở hai cánh và đưa bóng vào vòng cầm bằng đường tạt. Hai số 10 có thể luân chuyển vị trí linh hoạt, chẳng hạn như bó vào khu vực half-space hoặc dạt biên.
Điều đáng chú ý đó là HLV người Anh thường xây dựng những bài đánh khá hiệu quả trong tình huống set-piece. Không ít lần, đội bóng dưới bàn tay của ông đã lập công từ tình huống cố định. Trong đó, ở mùa giải trước, Strasbourg đã ghi tổng cộng 10 bàn thắng từ những pha dàn xếp cố định. Nếu cập bến Chelsea, vị chiến lược gia 41 tuổi sẽ là đối thủ đáng gờm của thầy Mikel Arteta trong việc tìm kiếm bàn thắng từ các pha cố định.
|Giai đoạn không bóng

HLV người Anh thường yêu cầu các học trò đoạt bóng nhanh nhất có thể trong khâu pressing
Không chỉ ở Hull City, Strasbourg sẽ tổ chức pressing tầm cao nhằm đoạt bóng ngay trong phần sân đối phương và tổ chức phản công nhanh. Với việc gây áp lực ‘1 kèm 1’ như này, Strasbourg sẽ gây khó dễ cho khâu triển khai bóng của đối thủ. Tuy nhiên, một back-line dâng cao sẽ là ‘con dao hai lưỡi’.
Ví dụ dễ thấy nhất như trong hình ảnh là các cầu thủ Strasbourg được phép tự do dâng cao gây áp lực cho PSG. Nhưng, hệ quả là khoảng trống sau lưng bộ đôi Lucas Hogsberg và Guela Doue là rất lớn và nếu các học trò của Luis Enrique vượt qua lớp áp lực thì Strasbourg chỉ có ‘vỡ mồm’. Vấn đề trong các đội bóng dưới bàn tay của Liam Rosenior là họ chống phản công không quá tốt. Hơn hết, vị chiến lược gia người Anh cũng chưa có nhiều giải pháp để xử lý ‘gót chân Achilles’ trong hệ thống mà mình xây dựng.

Bức tường 4-4-2 dựng lên trong màn chạm trán với PSG
Khi bóng lăn sang bên phần sân nhà, khối thủ sẽ được tổ chức linh hoạt giữa 4-4-2 và 5-4-1. Rosenior sẽ yêu cầu các học trò giữ cự ly khá sát nhau nhằm hạn chế không gian chơi bóng của đối phương ở khu vực half-space và between the lines.
Điểm trừ trong cách phòng ngự này sẽ làm khoảng trống ở hai cánh mở rộng và các chân tạt của đối thủ có thể ‘rảnh chân’ để tung ra đường chuyền dài vào vòng cấm. Do đó, Liam Rosenior thường săn tìm những trung vệ to cao với khả năng không chiến tốt để hạn chế việc chơi bóng bằng đầu của các trung phong đội bạn.
|Phong cách huấn luyện và mức độ phù hợp với Chelsea

Liam Rosenior là vị chiến lược gia lý tưởng cho Chelsea
Liam Rosenior là một người ưa thích lối chơi kiểm soát bóng và gây áp lực tầm cao bên phần sân đối phương. Có thể nói rằng, ông là một tín đồ của hệ thống 3-4-2-1 hiện đang rất thịnh hành ở nhiều đội bóng châu Âu. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh sẽ không cố chấp với triết lý của mình mà linh hoạt việc xây dựng hệ thống phù hợp với các nhân sự đang có trong tay. Điển hình là việc ông đang sử dụng back 3 tại Strasbourg và trước đó, ông áp dụng back 4 trong sơ đồ 4-4-2 kim cương ở Hull City.
Thông qua một số video ở buổi tập, chúng ta sẽ nhận thấy rằng Liam Rosenior sẽ chú trọng nhiều vào tiểu tiết và màn thể hiện của từng cá nhân. Ông sẽ yêu cầu các học trò tập luyện những bài phối hợp nhóm nhỏ, sẵn sàng chỉ ra vấn đề của cầu thủ trẻ và đưa hướng cải thiện lập tức cho từng cá nhân. Tuy nhiên, bản thân người viết không nắm rõ rằng cường độ tập luyện mà Rosenior yêu cầu là như thế nào? Điều mình lo ngại nhất là nhà cầm quân người Anh có thể xây dựng bài tập ‘nặng đô’ mà dẫn tới tình trạng chấn thương ở Chelsea có thể trầm trọng hơn trong bối cảnh tần suất thi đấu dày đặc.
Các fan của ‘Chè xanh’ cũng không phải quá lo lắng về Liam Rosenior bởi chiến lược gia 41 tuổi sẽ không thay đổi quá nhiều lối chơi cũ. Điểm đáng chú ý là Rosenior sẽ chọn nhân sự như thế nào? Ông đặc biệt thích cặp tiền vệ trung tâm là những cầu thủ với khả năng tranh chấp tay đôi tốt để thu hồi bóng một cách nhanh nhất. Do đó, Moises Caicedo và Romeo Lavia hoàn toàn có chỗ đứng nếu HLV người Anh tới Chelsea. Ngoài ra, Cole Palmer và Enzo Fernandez là những lựa chọn hoàn hảo cho vị trí số 10 trong hệ thống của Liam Rosenior. Bộ đôi trung vệ vẫn sẽ do Wesley Fofana và Trevoh Chalobah đảm nhiệm. Ngoài ra, Marc Cucurella và Reece James không phải là lựa chọn tồi cho hành lang hai cánh.
Thực tế, Liam Delap từng làm việc với Liam Rosenior trong giai đoạn tại Hull City. Tại đội bóng này, anh đã được nhà cầm quân 41 tuổi sử dụng ở vị trí tiền đạo cánh phải trong một số trận. Ở mùa giải 2023/2024, anh đóng góp 8 bàn thắng và 2 kiến tạo cho “The Tigers”. Rất có thể, nếu cuộc tái ngộ của thầy trò tên “Liam” thành hiện thực thì chúng ta sẽ được chứng kiến trung phong người Anh thi đấu ở bên phía hành lang phải. Chưa biết chừng, Liam Delap có thể là ‘quân bài trong tay áo’ của HLV Liam Rosenior.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất