Khi bắt đầu một việc, ta phải lên kế hoạch cho điều đó. Đảm bảo một việc thành công phải lên kế hoạch một cách cẩn thận. Nhưng thường người ta hay để thời gian làm nó ví dụ như cuối năm, đầu tháng.
Vấn đề này khiến ta phải mệt mỏi, việc dồn mọi thứ vào một thời gian ngắn là một việc khiến ta đau đầu. Thay vì dồn lại làm một hãy làm nó một cách tuần tự, suy nghĩ một cách có hệ thống tôi khuyên bạn nên lập vấn đề cho từng việc xảy đến. Công việc nọ yêu cầu bạn làm cả 3 việc A, B, C, bạn làm việc A vào tháng 1 nhưng mọi người cần bạn làm cả B và C. Vậy trong khi làm việc A bạn lên kế hoạch cho việc B, trong quá trình làm việc B bạn lên kế hoạch cho việc C.
Tư duy hệ thống đống một vai trò quan trọng trong cuộc sống. Không phải là bạn không làm điều đó, chỉ là khi bạn làm người ta không nhìn thấy được chúng.