Sự giàu có cần sức lao động. Sức lao động cần những người tài giỏi, lành nghề.
giàu có =của cải=sức lao động của người tài giỏi biến tài nguyên thô lên tài nguyên có giá trị cao hơn
có người nói mình nghèo nhưng không xem lại mình có năng lực không và năng lực có đủ để biến sức lao động của người tài giỏi về một lĩnh vực nào đó thành tài nguyên bậc cao hơn hay không.
vậy muốn quốc gia, gia đình có nhiều giá trị thì buộc con người cần phải giỏi.
vậy lao động phù hợp lành nghề(tài giỏi về lĩnh vực đó) biến thứ tài nguyên bậc thấp lên tài nguyên bậc cao có nhiều giá trị(cái làm cho một vật có ích lợi, có ý nghĩa, là đáng quý về một mặt nào đó, có ích, hợp thời)
lao động xã hội của những người sản xuất hàng hoá kết tinh trong sản phẩm hàng hoá..