img_0
I/Mở đầu
Sắp vào năm học mới thì ai cũng muốn đạt được kết quả cao, còn gì hơn là tìm ra phương pháp để học tập hiệu quảVề học tập nói chung thì nhiều người lầm tưởng thông tin và kiến thức là một nhưng KHÔNG nó khác biệt hoàn toàn hôm nay chúng ta sẽ nói về ghi nhớ thông tin một cách bao quát và dễ hiểu nhất có thể (chưa tính tới việc hiểu, thời gian học, cách đặt mục tiêu, cách ôn thi nếu mình vui thì mình viết :v)
1/Cách mà não chúng ta ghi nhớ thông tin
Thực ra mọi thông tin từ khi ta sinh nó không mất đi mà vẫn luôn nằm ở trong đầu ta nhưng chúng ta không nhớ lại được do không biết chúng ở đâu, giống như một thư viện khổng lồ có mọi thứ nhưng sắp xếp bừa bộn khi cần cái gì ta không biết nó ở đâu mà lấy, bạn có gặp tình huống khi trả bài được bạn bè nhắc một hai từ là nhớ không đó là lúc chúng ta tìm ra chỗ cất của nó :))
2/Hiện nay có rất nhiều phương pháp học tập khác nhau
Vẽ sơ đồ, ghi chú, đánh dấu phần quan trọng,... chúng có đặc điểm chung là hiệu quả kém nhưng phải cần có một ít kỹ năng mới thành thạo được, bạn nghĩ thế nào nếu có người đánh dấu cả quyển vở hay vẽ sơ đồ mà nhìn vào giống đường vào tim crush :v
II/Hôm nay mình muốn giới thiệu phương pháp đó là: TÌM KIẾM THÔNG TIN CHỦ ĐỘNG (lôi kiến thức từ trong não ra)
1/Cách hoạt động
Như mình đã giới thiệu ở đầu thì nó tìm chỗ cất thông tin ra để dùng, khi ta lấy nó ra được thì giống như tạo ra một lối đi từ chỗ cất ra ngoài sau này khi ta cần dùng thì cứ theo đường đó mà lôi cổ nó ra2/Mức độ hiệu quảNhiều nghiên cứu khoa học đã ngạc nhiên vì độ hiệu quả mà nó mang lại so với vẽ sơ đồ tư duy, đánh dấu, ghi chú, nó nổi bật khi đem lại kết quả cao trong nhiều dạng kiểm tra, mọi lứa tuổi, thời gian nhớ lâu hơn 3/Cách áp dụng
Thay vì chúng ta ngồi cầm đề cương đọc đi đọc lại thì hãy lôi đề thử ra làmThay vì ôm cuốn sách học thơ cả trăm lần thì hãy gấp sách lại đem giấy bút ra cố gắng viết Nói ngắn gọn là bạn muốn đưa cái gì vào đầu thì phải tìm cách lôi nó ra