Tập 3 mùa 2 của TV-series đình đám "Westworld" đã lên sóng tuần vừa qua với tên gọi "Virtù e Fortuna" hãy cùng mình điểm qua một số giả thuyết từ tập phim này nhé.
Tên tập phim
Đầu tiên là tên tập phim, "Virtù" và "Fortuna" là hai khái niệm trong tác phẩm The Prince and Other Writings của Machiavelli, dịch ra là "Đức hạnh" và "Thời vận". Theo Machiavelli thì "Đức hạnh" không được đề cập đến như những đức tính thường thấy mà chính là những tính cách làm nên nhà lãnh đạo giỏi trong mắt tác giả, đó có thể là phải tàn nhẫn khi cần thiết. Một nhà lãnh đạo với "Đức hạnh" là có khả năng đưa ra bất kỳ quyết định nào họ thấy cần thiết để giữ cho đất nước của họ ổn định và phát triển theo mục tiêu của họ. Đối nghịch lại với "Đức hạnh" là "Thời vận" mà theo tác giả là may mắn hay cơ hội. "Fortuna" có nghĩa là những điều mà một nhà lãnh đạo giỏi không thể kiểm soát, nhưng họ có thể vượt qua với đủ "Đức hạnh".
Vậy, tất cả những điều này liên quan gì đến Westworld? Theo nhiều cách, Dolores/Wyatt là một người lãnh đạo theo kiểu của Machiavellian. Dolores/Wyatt có khả năng nhìn thấy cả vẻ đẹp tuyệt vời và sự hủy diệt của thế giới thực. Và trong khi nhiều người thấy hành động của Dolores/Wyatt là tàn nhẫn, cô ta chắc chắn tin rằng hành động của mình là cần thiết để bảo vệ các Host khác khỏi những người đã hành hạ chúng trong nhiều năm. Có lẽ tiêu đề đề cập đến những nỗ lực của Dolores/Wyatt để vượt qua những hành động thất thường của con người bằng cách tạo thêm những kế hoạch khác theo một cách nào đó?
Chào mừng đến với Raj World


Season 2 Episode 3 giới thiệu chúng ta đến một công viên mới, mà người hâm mộ trước đây đã học được gọi là Raj World (Ấn Độ lúc còn là thuộc địa của Anh Quốc). Các Host trong công viên này cũng nổi loạn - giống như ở Westworld. Điều này cho thấy sự thay đổi của Ford đối với các bản mã đã ảnh hưởng đến tất cả các công viên chứ không chỉ là Westworld. Cảnh mở đầu kết thúc với một con hổ tấn công cô gái tóc vàng (theo IMD thì cô này tên Grace), có thể là một trong những cảnh giới thiệu thú vị nhất trong lịch sử của Westworld cho đến nay. Nhưng phần thú vị vẫn còn, Grace đang mang theo một bản đồ với một biểu tượng độc đáo.

Khi Bernard truy cập vào các file của Peter Abernathy, cuối cùng giải mã nó, ông thấy một điều gì đó rất thú vị mà không thể giải thích, nhưng dường như thực sự làm ông ta ấn tượng. Khi đó biểu tượng xuất hiện khi Bernard truy cập vào Peter cực kỳ giống với biểu tượng trên bản đồ của Grace trước khi có sự nổi loạn ở Raj World.
Và chúng ta đã thấy biểu tượng này một lần trước đó, khi Charlotte đang cố liên lạc với Delos:


Vậy thì biểu tượng này có thể liên quan đến một nhóm bí mật nào đó của Delos không nhỉ? Còn cô gái tóc vàng tên Grace được nhiều fan đồn đoán chính là con gái của Man In Black (MIB), Emily, dựa trên những hiểu biết của mình về công viên và trao đổi ngắn gọn giữa cô và anh đẹp trai 6 múi "You don't think the park would go through the trouble of making one of us pretend to be one of them?" "I wouldn't put it past them" - Biết đâu cô này cũng như Bernard là một Host giả làm người thì sao?
Khả năng của Maeve với các Host không phải lúc nào cũng hiệu quả
Có vẻ như trước đây Maeve có thể ngang bằng với Ford trong điều khiển bất cứ Host nào chỉ bằng một lời nói nhưng trong tập này, bất ngờ đã xảy ra khi  Maeve không thể điều khiển hành động của những người thuộc tộc Ghosh Nation. Trong mùa trước, có lẽ tất cả chúng ta điều đoán rằng chính Ford là người đã lập trình cho Maeve giải mã mê cung để cô ta có thể tự nhận thức, thì liệu có phải chính Ford đã lập trình sao cho Maeve chỉ có thể điều khiển những Host nào ông cho phép thôi hay không?


Một gỉa thuyết khác cho rằng Ghost Nation là những Host được tạo ra để bảo vệ con người và giết những Host khác. Nếu đúng thì đây có lẽ là lý do Maeve không thể điều khiển họ.
Suy nghĩ trong anh Teddy
Và cuối cùng, "Virtù e Fortuna" kết thúc với Dolores ra lệnh cho Teddy giết nhóm Confederados vàTeddy không thể làm điều đó - nó cho thấy anh ấy vẫn còn sự lương thiện trong con người. Một số fan nghĩ rằng Dolores sẽ giết Teddy, đó là lý do tại sao anh ta cũng nằm trong nước với các Host khác trong tập 1. Những người khác nghĩ rằng lòng tốt bên trong của Teddy sẽ tạo ra một cuộc xung đột nội bộ trong bộ não của Teddy. Anh ta giao ước với Dolores, nhưng anh ta cũng cam kết ngăn chặn Wyatt. Vì Dolores là Wyatt, làm sao anh có thể giải quyết hai nhiệm vụ đó? Sẽ đến lúc nào đó anh ta sẽ phải lựa chọn.
Và nói về tự suy nghĩ, Hector liệu đã có khả năng này? Anh ta đã phá vỡ lập trình của mình vì tình yêu của mình cho Maeve?
Chắc chắn là anh ấy đang nói theo một kịch bản có sẵn, nhưng anh ta cũng đã phá vỡ kịch bản đó khi đó là nói về Maeve thay vì Isabella. Vụ này nghe quen không nhỉ?
-sưu tầm & tổng hợp-