Làm gì nếu bạn bị đuổi khỏi nhà ở tuổi 15
Xin chào các bạn Hiện tại thì mình đang gặp một vấn đề khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Vấn đề là trong khoảng 5 ngày...
Xin chào các bạn
Hiện tại thì mình đang gặp một vấn đề khó khăn cần đến sự giúp đỡ của các bạn. Vấn đề là trong khoảng 5 ngày nữa thì mình có nguy cơ sẽ không còn mối quan hệ nào với gia đình mình đang ở nữa. Mình không biết phải giải quyết chuyện này làm sao vì mình mới có 15 tuổi à ( k.o biết là có xin việc được hay k.o), mình xin các bạn hãy cho mình ý kiến. Xin cảm ơn các bạn.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Siminomo
Ba mẹ chỉ nói thế thôi cu, không nỡ nào đuổi con cái đi hẳn đâu
- Báo cáo

ThịnhKBD
cơ bản là bạn cần phải nói rõ tình huống nó như thế nào, hoàn cảnh ra sao thì mọi người mới biết cách để tư vấn chứ. Bạn nói qua loa vậy thì làm sao để mọi người hiểu tình cảnh ra sao được ?
- Báo cáo

Hieu Nghia
Mình cũng tầm tuổi bạn (16 tuổi) và cũng đang tính ra ở riêng đây :v
- Báo cáo

My name is Meo
Mình thì số phận khác hơn bạn một chút
- Báo cáo
MOB 163
Cần nhiều hơn về thông tin hiện tại của bạn nhưng vấn đề đầu tiên bạn nên lo có thể là chỗ ở
Do vấn đề thời tiết gần đây, nên nếu bạn không có chỗ ở để chống lại cái lạnh và gió rét. Nguy cơ cao bị cảm, nếu ko có thuốc. Sẽ dẫn đến tử vong
Khuyên trước khi đi thì mặc ấm vào
Thứ hai là thức ăn
Để cầm cự cho đến khi có việc làm và có lương, bây giờ bạn nên tranh thủ điều tra khu vực xung quanh nơi có phát đồ ăn hoặc bán cơm từ thiện, xin phụ bếp ở đó có thể giải quyết phần nào khó khăn của bạn
Hoặc chùa và nhà thờ xem họ có hoạt động từ thiện như thế nào
Thứ ba là việc làm
15 tuổi thì bạn sẽ không kiếm được công việc một cách hợp pháp và tiền lương sẽ thấp và mệt nhọc sẽ đeo bám bạn nhưng đàng hoàng vẫn có
Không có kiến thức thì khuân vác, rửa chén, coi xe,...
Tùy loại kiến thức như ngôn ngữ, tin học, cho đến lái xe, nuôi thú,..
Thì phát sinh nhiều loại việc khác nhau, nhưng sẽ mang tính thời vụ và cá nhân nhiều hơn
Vì vậy bạn vẫn sẽ quá độ khoảng thời gian bằng việc lao động chân tay
Thứ 4 là mọi thứ ở trên sẽ có thể không xảy ra được do hoàn cảnh khu vực hoặc giới hạn năng lực hoặc có thể đổ thừa ra là không được hên
Và nếu như nó thật sự xảy ra, và bạn cảm giác đến đường cùng. Hãy phạm đúng tội và nói không với cưỡng hiếp và trộm cắp, bị đánh chết đó.
Hãy làm thế này, tới đồn công an. Nói rằng cậu chuẩn bị phạm tội gì, kêu họ bắt cậu không cậu sẽ thực hiện hành vi phạm tội đó
- Báo cáo

My name is Meo
Thật ra là ba mẹ mình tuyên bố nếu lần này mình thi trượt vào lớp 10 thì sẽ tống mình ra khỏi nhà, nghe thì chắc bạn không tin nhưng vì xóm của mình từng có vụ này rồi, nên mình rất sợ, k.o biết phải làm gì, minh tính lên Thành phố Hồ Chí Minh kiếm tiền, biết là 15 tuổi k.o kiếm được việc làm đàng hoàng( chắc là đi rửa bát hay coi xe thôi) nên mình cũng lường trước một số chuyện như sau đây:
- Tiền
-Quần áo
-Đồ dùng cá nhân
-...( Ở đây mình k.o tiện nói)
Mọi thứ là như vậy nhưng mình vẫn sợ sẽ có sự cố bất ngờ xảy
- Báo cáo
MOB 163
Vâng, nếu có sự dự phòng thì tốt. Đặc biệt là trẻ, cầm nhiều đồ, đi một mình,... nhưng nói chung thì HCM vẫn khá an toàn
Hi vọng bạn dự định điểm đến trước và xem kĩ đường đi để không rề rà quá lâu nơi đất khách.
Chúc bạn thi tốt.
- Báo cáo

khongdau_khongduoi
Còng lưng ra đi làm. Làm phục vụ, chạy bàn part - time ý.
Tiếp đến bạn nên cân nhắc. Ở Việt Nam nếu bạn ham hố Đại Học như Bách Khoa hay Kinh Tế thì nên quay về nhà đi vì học hành ở nước mình để đậu vào mấy trường này cần sự tập trung nhiều cho việc học. Còn nếu bạn muốn nấu nướng, chụp ảnh, văn chương. OK chả sao. Học chỉ là thứ yếu, trong thời gian này tranh thủ học hỏi thêm nhiều thứ vào vì chì học cho lên lớp hay qua tốt nghiệp thì làn nhàn cũng được. Tranh thủ thời gian đó cũng cố thêm kiến thức về đam mê như nấu ăn chẳng hạn. Sau khi tốt nghiệp thì không còn gì căng thẳng nữa. Đầu tư thêm cho nó.
- Báo cáo