Valentine là dịp để tất cả những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm, sự trân trọng với đối phương và cùng nhau tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp.  Nếu 365 ngày bên nhau vừa vui vẻ, hạnh phúc nhưng cũng nhiều cãi vã, hiểu lầm thì 14/2 này chính là dịp để bạn hâm nóng tình cảm, bộc lộ lòng mình nhiều hơn nữa với người ấy. Thay vì chọn những hoạt động như đi cafe, ăn uống cùng nhau giống mọi ngày bình thường, bạn có thể tham khảo một số hoạt động dưới đây để cho lễ tình nhân của chính bạn trở nên lãng mạn hơn.

Tặng một món quà ấm áp đầy ý nghĩa cho người ấy

Đã bao lâu bạn không tặng cho người ấy một món quà ý nghĩa? Nếu đã đủ lâu để bạn nhận ra mình chưa từng để tâm đến điều đó thì Valentine chính là một dịp tuyệt vời để bạn tặng quà cho người bạn yêu thương.
Tặng quà là một trong những hành động thể hiện yêu thương tuyệt vời.
Tặng quà là một trong những hành động thể hiện yêu thương tuyệt vời.
Món quà dịp này không nhất thiết phải cầu kỳ và đặt nặng về vật chất. Nó có thể là một bó hoa hồng, một hộp chocolate hay một tấm thiệp với những lời yêu thương….Đặc biệt,  những thanh chocolate là một trong những món quà phổ biến nhất được các cặp tình nhân trao cho nhau trong ngày Valentine này. Những thanh chocolate có vị ngọt và vị đắng hòa quyện là đặc trưng thể hiện cho những ngọt ngào và hương vị tình yêu muốn cùng đối phương trải qua.
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể lựa chọn một số món quà đơn giản, ấm áp nhũng cũng đầy ý nghĩa khác như: mũ, tất, áo sơ mi, đồng hồ đeo tay, nhẫn hoặc một món đồ handmade do chính bạn làm ra. 

Viết thư tay cho đối phương.

Thời đại công nghệ phát triển, cả một năm qua, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng thường trò chuyện, tâm sự với người ấy qua internet và các trang mạng xã hội nhỉ? Không khéo hai đứa đi cafe cũng mỗi đứa ôm một chiếc smartphone và chìm đắm trong không gian ảo của chính mình ấy chứ! Nếu rơi vào tình trạng trên thì Valentine quả là một dịp thích hợp để bạn và người ấy thắp lại ngọn lửa tình yêu của cả hai người. 
Valentine này, thay vì những câu chúc được gửi đi qua tin nhắn điện thoại, qua messenger facebook hay direct instagram… bạn hãy thử tự mình viết một bức thư tay cho người mình thương đi. Không cần phải quá dài dòng câu nệ, không cần phải quá mùi mẫn lan man, chỉ cần ghi ra những cảm xúc của bạn với người ấy, bộc bạch ra những tình cảm và suy nghĩ của bạn về đối phương, sự trân trọng và yêu mến của bạn dành cho người ấy. Chỉ cần vậy thôi cũng đã nâng cấp ngọn lửa tình yêu của hai bạn trong dịp này rồi.
Bạn đã thử viết thư tay cho đối phương bao giờ chưa?
Bạn đã thử viết thư tay cho đối phương bao giờ chưa?
Đôi khi, tình yêu không cần bao quanh bởi sự hào nhoáng bóng bẩy, chỉ cần những gì thật tâm nhất từ lòng mình, từ những điều giản dị xoay quanh chuyện tình hai bạn cũng đủ để người trong cuộc cảm thấy ấm lòng.

Trải nghiệm du lịch cùng nhau ở một nơi xa

Nếu vẫn chưa có dự định cho ngày lễ Valentine sắp tới, bạn có thể lên kế hoạch cùng người ấy đi một chuyến du lịch thật xa. Thay đổi không gian mới với những hoạt động khám phá ở vùng đất khác hẳn là một kế hoạch không tồi.
Nếu muốn một không gian mộng mơ, lãng mạn, bạn có thể đến với Đà Lạt. Bạn muốn ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang xanh mướt và hòa mình vào núi rừng rộng lớn, Tây Bắc có thể là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Đặc biệt, hai bạn cũng có thể bắt đầu hành trình khám phá về miền Tây sông nước hay chuyến đi khám phá những điểm đến ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa như: Tràng An, Cố đô Huế, Hội An,…
Đi du lịch cũng nhau cũng là một gợi ý hay ho cho Valentine sắp tới.
Đi du lịch cũng nhau cũng là một gợi ý hay ho cho Valentine sắp tới.
Có thể nói, trải nghiệm du lịch cùng nhau là một trong những hoạt động mới lạ nhưng cũng đầy lý thú cho các cặp đôi nhân dịp Valentine. Bạn còn chần chừ gì mà không đặt lịch ngay một chuyến du lịch với người ấy để cả hai cùng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau và tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ nhỉ?

Dạo quanh thành phố và ăn một bữa tối lãng mạn.

Nếu bạn không muốn đi xa khỏi thành phố, hãy thử cùng người mình thương dạo quanh những địa điểm hay ho mà bạn có thể chưa từng tới đi. Một góc nhỏ phố cổ, một chốn cũ trong các con ngách vòng vèo hay đơn giản chỉ là những chỗ thân thuộc như: một vòng Hồ Tây, Văn Miếu hay Hoàng Thành,... chỉ cần đi cùng người mình yêu, mọi chốn đều trở nên tươi đẹp. Sau khi cùng nhau dạo quanh thành phố, bạn có thể đưa người ấy đến một nhà hàng, quán ăn quen thuộc để cùng ăn những món ngon với nhau. Trong lúc ăn, cả hai có thể ôn lại những kỉ niệm đáng yêu hay chia sẻ với nhau những câu chuyện hay ho trong cuộc sống.
Một bữa tối lãng mạn cũng là gợi  cho các cặp đôi nhân dịp Valentine.
Một bữa tối lãng mạn cũng là gợi cho các cặp đôi nhân dịp Valentine.
Đôi khi, không cần phải quá đặt nặng vấn đề đi đâu, ăn gì, chỉ cần được ở cùng nhau, làm mọi việc với nhau thì dù chỉ là những nơi đơn giản, quen thuộc với những món ăn bình dân cũng khiến tình cảm của hai bạn thêm gắn kết và bền chặt.

Cùng nấu ăn và thưởng thức một bữa ăn ngon.

Trong những ngày lễ như lễ tình nhân, mọi người thường đổ xô ra các nhà hàng để tiệc tùng, vì thế mà một số nhà hàng thường hết bàn và rất đông đúc. Vậy nên nếu bạn chưa đặt bàn kịp cho dịp Valentine này hoặc muốn tìm một không gian riêng tư, yên tĩnh chỉ dành riêng cho hai người, vậy thì hãy thử nấu ăn ở nhà xem sao.
Cùng nấu ăn để tăng sự thêm gia vị ngọt ngào cho tình yêu của hai bạn.
Cùng nấu ăn để tăng sự thêm gia vị ngọt ngào cho tình yêu của hai bạn.
Cùng nhau xắn tay áo để tạo ra một bữa ăn với những món ngon đơn giản tại căn nhà ấm cúng, thưởng thức giai điệu du dương từ bản nhạc và tận hưởng hương vị món ăn tuyệt vời do hai người cùng làm chắc chắn sẽ là khoảng thời gian mà bạn khó có thể quên.
Không chỉ vậy, cùng nấu ăn và thưởng thức một bữa ăn ngon cũng là khoảng thời gian giúp tình cảm của những cặp đôi tăng lên đáng kể khi vừa nấu ăn vừa thấu hiểu nhau hơn trong cuộc sống.
Cùng nhau xem một bộ phim tình cảm lãng mạn
Những ngày lễ tình nhân cận kề là lúc mà các rạp chiếu bóng liên tục quảng cáo và đưa ra những banner bộ phim về tình yêu lãng mạn. Chính vì thế, đi xem phim cùng nhau cũng là một lựa chọn không tồi cho các cặp đôi những ngày này.
Nếu là những người nhẹ nhàng, hai bạn có thể chọn những bộ phim tình cảm, lãng mạn để xem cùng nhau. Ngoài ra, cũng cũng có rất nhiều thể loại phim như: giật gân, hành động, phiêu lưu… nếu cặp đôi muốn đổi gió mới lạ.
Netflix and Chill cũng là một sự lựa chọn tuyệt
Netflix and Chill cũng là một sự lựa chọn tuyệt
Có thể thấy, có rất nhiều lựa chọn cho các cặp đôi khi tới rạp xem phim trong ngày này. Tuy nhiên, nếu ưa thích sự riêng tư thì việc dành thời gian bên nhau trên ghế sofa hoặc trên chiếc giường êm ái và Netflix and Chill có lẽ cũng sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho hai bạn đấy.

Cùng nhau ôn lại kỉ niệm hẹn hò và thủ thỉ những lời yêu thương.

Valentine cũng là thời điểm thích hợp để các cặp đôi nhìn lại khoảng thời gian đã qua, để cùng nở nụ cười và thấu hiểu hơn sau những cãi vã. Một buổi tối bên nhau trên chiếc sofa và cùng xem lại những tấm ảnh cũ  ghi lại khoảnh khắc tình yêu của cả hai hẳn sẽ rất vui vẻ và hạnh phúc. Đặc biệt, sẽ thú vị lắm khi cả hai nói về người ấy đã ngượng ngùng và e ngại ra sao trong buổi hẹn đầu tiên. Ngoài ra, hai bạn cũng có thể quay trở lại chốn cũ - nơi đầu tiên cả hai từng gặp nhau để ngồi ôn lại chuyện cũ cũng là một hoạt động lý tưởng cho lễ tình nhân này.
Cùng ôn lại kỉ niệm yêu đương thôi nào!
Cùng ôn lại kỉ niệm yêu đương thôi nào!

Chụp nhiều bức ảnh kỉ niệm bên nhau

Dù là đi xa hay ở lại thành phố thì cũng chắc chắn đừng quên ghi lại những khoảnh khắc của mình bên cạnh người ấy nhé. Một hoạt động ngày Valentine đơn giản mà lại vô cùng ý nghĩa và cực kỳ hữu dụng. 
Hãy lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau nào.
Hãy lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau nào.
Những khoảnh khắc bên nhau ngọt ngào được lưu trữ bằng những tấm ảnh sẽ là một món quà tuyệt vời để sau này hai bạn có thể nhìn lại về hành trình tình yêu lãng mạn của mình. Ngoài ra, những tấm ảnh này có thể giúp bạn vừa khoe khéo bồ mình lên các nền tảng mạng xã hội, vừa có thể tích góp tư liệu để làm video hay album cho những ngày kỷ niệm của hai đứa. Thật tuyệt phải không nào?

Cùng nhau trải nghiệm một workshop thú vị

Trải nghiệm những hoạt động mới lạ cũng là một trong những ý tưởng không tồi cho mùa lễ tình nhân này của hai bạn. Nếu những ngày lễ thông thường, hai bạn chỉ đi ăn, hẹn hò hay xem phim, thì dịp 14/2 năm nay, hãy cùng nhau tham gia những lớp học mà cả hai chưa hề biết đến. Một lớp học nấu ăn, làm chocolate, vẽ tranh hay cắm hoa sẽ khiến tình cảm của cả hai tăng lên rõ rệt. Biết đâu, nó cũng tạo điều kiện cho bạn khám phá thêm ở đối phương những ưu điểm hay ho thì sao. 
Tham gia workshop mới lạ cũng là một ý tưởng hay ho.
Tham gia workshop mới lạ cũng là một ý tưởng hay ho.

Tham gia những hoạt động mang tính thể chất.

Những hoạt động nhẹ nhàng như trên là đủ rồi, lễ Valentine năm nay, hãy thử kéo ngay “người ấy” cùng tham gia những hoạt động mang tính thể chất để vừa rèn luyện sức khỏe vừa nâng cấp tình cảm của cả hai xem sao nhé. Leo núi, chạy bộ, yoga, đạp xe,.. những hoạt động “toát mồ hôi” này chắc chắn hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn mới lạ trong dịp Valentine này của bạn. 
Tham gia hoạt động thể chất cũng sẽ rất tuyệt.
Tham gia hoạt động thể chất cũng sẽ rất tuyệt.
Tham gia những hoạt động mang tính thể chất có thể cho bạn và người ấy khoảng không gian tuyệt vời khi bên nhau, để cả hai cùng khám phá sức khỏe của đối phương, tăng cao sự phối hợp ăn ý giữa hai bạn. 
Trên đây là một số hoạt động bạn có thể tham khảo để làm cho lễ tình nhân của chính mình trở nên lãng mạn và tuyệt vời hơn. Sau tất cả, không quan trọng bạn ăn gì, làm gì, đi đâu, chỉ cần hai bạn ở bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc, vậy là lễ tình nhân cũng đủ ấm áp và tuyệt vời rồi, đúng không nào?