+ Chỉ có 1% rác thải sinh hoạt ở Thụy Điển được chuyển đến bãi rác – phần còn lại được tái chế hoặc sử dụng để sản xuất nhiệt, điện hoặc nhiên liệu cho các phương tiện.
+ Những nguồn năng lượng tái sinh chiếm tỷ lệ 52% tổng năng lượng chế tạo được, trong đó gần 95% đến từ thủy điện.
+ 90% lon và hộp nhôm ở Thụy Điển đều được tái chế.
Trên đây là một số sự thật về sinh thái ở Thụy Điển – đất nước mà từ lâu đã đưa tinh thần lagom vào đời sống thường nhật của họ. Trong tiếng Thụy Điển, lagom nghĩa là “vừa đủ”, không quá ít mà cũng chẳng quá nhiều. Người Thụy Điển không chỉ sống, ứng xử và giao tiếp một cách lagom mà họ còn mang lagom vào cả nhận thức về môi trường của mình.
Nguồn hình: sưu tầm
Thật vậy, ý thức bảo vệ môi trường đã trở thành một phần nhận thức của người dân Thụy Điển. Việc tái chế đang trở thành một lẽ đương nhiên trong cuộc sống hàng ngày ở quốc gia này. Những thùng rác phân loại rác thải xuất hiện ở khắp nơi và quy định trả tiền cọc cho chai thủy tinh và lon nhôm nhằm khuyến khích việc thực hiện tái chế đã ăn sâu vào ý thức và thói quen của người dân nơi đây. Bên cạnh đó, họ tuân thủ và sử dụng phương tiện giao thông công cộng một cách đặc biệt vì dường như có một sự thấu hiểu và đồng lòng gắn họ lại với nhau. Mọi người đều biết rằng họ đang chung tay san sẻ; họ hiểu rằng phương tiện công cộng chính là một phần giúp thế giới này trở nên xanh hơn. Ngoài ra, người Thụy Điển thường mua đồ cũ vì các cửa hàng đồ cũ có đầy các món hời trong tình trạng còn tốt. Thường thì việc mua đồ cũ có lợi cho túi tiền, nhưng ngay cả khi không được như thế thì lương tâm của họ cũng sẽ cảm thấy thanh thản vì họ đã giúp giảm lượng carbon bị thải ra môi trường.
Nói tóm lại, người Thụy Điển không chỉ sống lagom để bản thân cảm thấy hài lòng và hạnh phúc hơn mà họ còn sống lagom vì môi trường nữa. Nếu bạn cũng có chung chí hướng đó thì có thể tìm hiểu thêm về phong cách sống thú vị này qua cuốn sách “Lagom: Vừa đủ - Đẳng cấp sống của người Thụy Điển” nha. Hạnh phúc bền vững không nằm ở những thứ cực đỉnh, vậy nên hãy sống lagom bạn nhé!