Xối xả như những trận mưa lũ là những thiệt hại mà người dân miền Bắc nói riêng, người dân Việt Nam nói chung đang phải gánh chịu từ sự càn quét nặng nề của cơn bão Yagi mới đây. 
Chưa kịp có giây phút phục hồi mà ngày một thêm mất mát, đau thương như tiếng thôi thúc hãy hành động vì đồng bào vang lên trong mỗi trái tim nhân dân ngay lúc này.
Vậy chúng ta có thể làm gì ?
Chuẩn bị kỹ lưỡng
Dù có trung tâm dự báo thời tiết làm việc ngày đêm, nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan trước hiểm họa thiên nhiên đầy bất ngờ. 
Trước tiên, là người dân ở vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của đợt bão lũ này, hãy đảm bảo cho bản thân và gia đình được an toàn trước tiên. Mỗi người dân hãy liên tục cập nhật tình hình thời tiết qua các nguồn tin chính thống từ Chính phủ, địa phương hay Đài THVN. 
Sau đó, với tinh thần tính mạng con người là trên hết, đảm bảo an toàn cho ngôi nhà của mình như ngăn cách các thiết bị điện với dòng nước, có thể dập cầu dao,... Hãy trang bị các nhu yếu phẩm cho gia đình và xác định các địa điểm có độ an toàn để chờ nước rút hoặc dễ dàng tiếp cận với lực lượng cứu trợ. Thuốc thang, thực phẩm, quần áo, không quên cả tâm thế sẵn sàng chạy lũ bất cứ lúc nào.
Rất trân trọng những cống hiến của đồng bào miền Trung, miền Nam hay thậm chí là tại những nơi đang cùng trải qua thiệt hại, từ nơi xa họ đã đến với vùng đầu Tổ Quốc với sự xông pha, sẵn sàng cứu trợ cùng sự đồng cảm sâu sắc.
Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Mỗi bàn tay nhỏ tạo nên sức lan truyền lớn. Từ mọi lứa tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên cho đến những người mang trong mình nhiều kinh nghiệm sống đang không ngừng xây đắp tình yêu thương. Có thể nói, truyền thông đã làm rất tốt vai trò của nó, khi liên tục cập nhật và lan tỏa thông tin hữu ích. Nhờ đó mà ta biết được rất nhiều cách ủng hộ đồng bào bão lũ cho đến kêu gọi nhân lực, vật lực đi cứu trợ ngay trong ngày, tiêu biểu như: ủng hộ hiện kim qua Ban cứu trợ TW thuộc MTTQVN, đóng góp hiện vật qua các tổ chức thiện nguyện, tham gia hỗ trợ tại địa phương,...
Của cho không bằng cách cho, nếu cân bằng được cả hai trong tình thế gấp rút này thì thật tốt. Lá lành đùm lá rách thì ít, mà lá rách ít đùm lá rách hơn thì nhiều. Tỉnh Quảng Ninh - nơi chịu thiệt hại của cơn bão một cách nặng nề, cùng với Hải Phòng, đã nhường lại khoản hỗ trợ của Chính phủ cho các địa phương cần giúp đỡ hơn và trao gửi đóng góp của bà con nơi đây trên những chiếc xe miệt mài.
Dù thế nào, hãy đảm bảo cho sự an toàn của chính mình. Nếu muốn giúp, hãy giúp một cách cẩn trọng, vừa nâng cao hiệu quả cứu trợ, vừa còn có cơ hội trở về. 
Xin chia buồn với gia đình những nạn nhân của trận bão lũ.
Thành kính phân ưu với những tấm gương đã hy sinh cho sự an toàn của nhân dân.
Xót thương vô bờ với những mất mát con người đang phải gánh chịu.
Sau tất cả, lá cờ bay phấp phới trên cột cờ chẳng lung lay.