Đối với sự học, kiến thức chuyên ngành, văn hóa, đạo đức, giá trị là gốc rễ của con người còn cành lá là kỹ năng mềm (giao tiếp, ứng xử, quan hệ...) là những phương tiện giúp con người tồn tại. Vậy nên đầu tư phát triển lĩnh vực nào trước tiên khi còn nhỏ?
Các cụ thường nói cây muốn vững thì rễ phải đâm càng sâu, nhưng có lẽ hơi phiến diện bởi vì rễ muốn phát triển thì cành lá phải tương xứng với nó cho nên cần phải đặt vấn đề rằng có nên đầu tư gốc rễ nhiều hơn là cành lá khi còn bé hay không? Là cây là một lựa chọn bền vững theo năm tháng, được trãi nghiệm nhiều điều theo thời gian.
Bàn về cỏ, cỏ là điển hình cho việc phát triển cành lá nhiều hơn gốc rễ. Nếu quan sát thiên nhiên nhiều bạn sẽ thấy rằng cỏ mọc rất nhanh chu kì sống ngắn nhưng được cái lại nhiều vô kể. Nó khá giống với một bộ phận người đầu tư kỹ năng mềm hơn là chuyên môn, quần thể này khá đông nên hỗ trợ nhau khá tốt. Nhưng theo diễn biến của nó, sớm nở chóng tàn!
Vậy bạn muốn là cây hay là cỏ?