Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Ligue 1 chắc chắn là giải đấu có hiệu suất được nhắc tới ít nhất ở Việt Nam. [Thậm chí là trên sóng của SCTV - đơn vị nắm bản quyền độc quyền của giải đấu này.] 
Nếu bạn không biết điều gì đang diễn ra trên sân cỏ Pháp, hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi tìm hiểu. 
Trên bảng xếp hạng sau 29 vòng đấu, nhà đương kim vô địch đồng thời là đương kim á quân châu Âu, Paris Saint-Germain "chỉ" xếp thứ 2.  Đội bóng đang ngự trên ngôi đầu là một cái tên tương đối bất ngờ: LOSC Lille của HLV Christopher Galtier!
LOSC Lille là đội bóng đang dẫn đầu trên BXH Ligue 1.
Lần gần nhất Lille vô địch Ligue 1 thực ra cũng cách đây không quá xa. Mùa giải 2010/11, dưới sự dẫn dắt của HLV Rudi Garcia, Les Dogues (Những Chú chó ngao - biệt danh của Lille) thậm chí giành cú đúp vô địch Coupe de France (Cúp Quốc gia Pháp) và Ligue 1.  
Năm đó, đội hình của Lille sở hữu những hảo thủ mà sau này đã rất quen mặt với NHM như Eden Hazard, Gervinho, Idrissa Gueye, Yohan Cabaye, Mathieu Debuchy, Adil Ramy,... Chính kỳ tích vô địch sau 57 năm chờ đợi của Lille đã là bệ phóng, đưa nhóm cầu thủ này đến với những CLB lớn nhất thế giới. 
Ma thuật của Eden Hazard, những bước chạy không mệt mỏi của Gervinho,... chính đã bắt đầu từ Lille mùa 2010/11.
Năm nay, hoàn toàn có khả năng câu chuyện cổ tích sẽ được viết lại.  
Tập thể gồm những Renato Sanches, Jose Fonte, Jonathan David hay thủ môn Mike Maignant... đang vượt trên cả PSG ở Ligue 1. Bên cạnh đó - trùng hợp thay, họ cũng sẽ đối đầu với chính đội bóng thủ đô ở vòng 16 đội Coupe de France. 
Không chỉ 1, mà 2 chiếc cúp được đưa về phòng truyền thống ở sân Pierre Mauroy là hoàn toàn khả thi. 
---
10 năm, một chu kỳ lặp lại. 
Việc mất đi lứa cầu thủ tốt nhất đã giúp đội bóng vô địch nước Pháp lần đầu sau gần 6 thập kỷ rõ ràng đã chẳng làm Lille đi lệch hướng. 
Chắc chắn, cả hệ thống của CLB này, từ thượng tầng cho đến hệ thống hậu cần, đào tạo trẻ, chuyển nhượng, tuyển trạch,... đã kiên trì hoạt động theo một triết lý xác định, từ đó giúp Lille luôn duy trì vị thế ở Ligue 1 bằng tập cầu thủ đủ chất lượng, tình hình tài chính ổn định với tính kế thừa cao. 
Pierre Mauroy Stade - sân nhà tuyệt đẹp của LOSC Lille. Sân vận động đa năng này còn được sử dụng tổ chức các giải đấu tennis và những concert âm nhạc lớn.
Lấy ví dụ như 2 năm trước, Lille bán ngôi sao Nicolas Pepe cho Arsenal với mức giá kỷ lục 72 triệu bảng. Ngay sau đó, họ đưa về Victor Osimhen - một sự thay thế quá hoàn hảo, ghi 13 bàn sau 27 trận. Để rồi chỉ 1 năm sau, tiền đạo người Nigeria cũng được bán cho Napoli, đem về cho Lille đến 81,3 triệu euro
Liên tục bán đi những ngôi sao cá nhân, nhưng tập thể Lille chưa bao giờ yếu đi. Thu nhiều tiền giúp họ đứng vững trước những tình huống như dịch COVID-19, lại bồi đắp được đội hình vững chắc. 
Cầu thủ được đánh giá cao bậc nhất của Lille hiện tại, Renato Sanches là bản hợp đồng kỷ lục của đội bóng. Và anh tốn của Lille bao nhiêu tiền? 20 triệu euro, không bằng 1/4 những gì Les Dogues thu về từ Osimhen! 
Bán 2 ngôi sao thu hơn 150 triệu euro, mua về một cầu thủ tưởng vô dụng giá 20 triệu euro, "gánh" đội tới ngôi đầu Ligue 1. Kinh doanh siêu lợi nhuận là đây chứ đâu?
Với cung cách làm bóng đá như thế, sẽ không ngạc nhiên nếu Lille còn cạnh tranh lâu dài ở Ligue 1. Kể cả mùa này, nếu không thể kết thúc với cúp vô địch, đoàn quân áo đỏ vẫn có quyền tự hào về những gì đã làm được. 
Và như người ta vẫn nói, rất có thể, những điều tốt đẹp nhất vẫn còn ở phía trước.

_ Ảnh minh họa sưu tầm từ Internet _
Bên cạnh Spiderum, mình còn chia sẻ các bài viết về bóng đá trên fanpage Facebook. Nếu các bạn quan tâm, xin hãy ghé qua địa chỉ này nhé ^^: https://www.facebook.com/classof2000s
Hoặc nếu các bạn muốn trao đổi, kết bạn với tư cách cá nhân thì đây là địa chỉ FB của mình: https://www.facebook.com/bartholomewvu51628
Rất cảm ơn các bạn đã đọc bài viết. Hy vọng đã mang lại cho các bạn điều gì đó có giá trị.