Một trong những liveshow hoành tráng nhất, một liveshow mà có lẽ cách  đây một thời gian đã xuất hiện trên báo đài gắn liền với từ khủng. Và  cuối cùng thì liveshow khủng nhất 2018 cuối cùng cũng được công chiếu  chính thức full toàn bộ 2 tiếng 30 phút.  Ten On Ten là liveshow kỷ niệm  10 năm hoạt động nghệ thuật của Đông Nhi. Đây cũng là liveshow riêng  của một nghệ sĩ được cho là khủng nhất Việt Nam tính đến hiện tại.
 Sân khấu dài 100m, cao 18m với diện tích sàn biểu diễn 12.000m2 được  cho là một trong những stage hoành tráng nhất tại VN. Thiết kế sân khấu  nổi bật nhờ phần sàn chữ X phía trước tạo nên diện tích sàn cực rộng,  nhờ đó có thể dàn dựng rất nhiều phần trình diễn. Nhờ vào hệ thống led  matrix đi dọc mép sàn sân khấu nhằm tôn thêm được độ lớn của sân khấu về  phần nhìn. Toàn bộ sàn sân khấu cao 2m (nếu mình không nhầm) giúp toàn  bộ khán giả đứng ở phía dưới có thể hoàn toàn nhìn rõ được những tiết  mục trình diễn dù là ở xa nhất. Một trong những điểm hay nữa chính là  sàn sân khấu dành cho liveband được thiết kế cao hơn hẳn, lùi vào trong  ngay phía dưới màn led chính. Nhờ được đặt ở vị trí đấy, liveband hoàn  toàn có thể bao quát toàn bộ sân khấu và khán giả từ đó nhận được toàn  bộ cảm xúc, không khí của show diễn mang lại. Cùng nhờ vị trí đấy mà  khán giả lại không hoàn toàn thấy rõ toàn bộ band mà tập trung hết vào  phần trình diễn trên sân khấu. 
 Bên cạnh sân khấu, hệ thống âm  thanh ánh sáng màn hình cũng thuộc vào loại khủng. Có thể thấy xuất hiện  rất nhiều thiết bị đèn có lẽ là mới xuất hiện tại thị trường VN. Cũng  nhờ thiết kế sân khấu nên không gian set up đèn ở trên là vô cùng rộng  nhờ đó số lượng đèn rất nhiều tạo được những set đèn cực ảo diệu. Và  cũng nhờ ánh sáng nhuộm đều stage nên những phần trình diễn luôn tạo cảm  giác không có phần sân khấu nào bị trống. Anh Quang Trọng đúng là một  trong những LD tốt nhất hiện nay về lập trình ánh sáng. Về âm thanh thì  vì chỉ có thể xem qua video nên không thể đánh giá nhiều nhưng với ekip  3S thì chắc mình sẽ không có gì để chê. 3S với mình hiện tại là ekip âm  thanh số 1 VN về trình độ, sự chuyên nghiệp, khả năng của từng người  trong ekip. 
 Toàn bộ âm nhạc được biên tập bởi Đỗ Hiếu, một nhạc  sĩ gắn bó với Đông Nhi rất lâu nên cũng hiểu rõ những điểm mạnh của cô  ca sĩ này. Khi xem thì bản thân mình cảm nhận được 4 phần từ mở màn,  giới thiệu 10 ca khúc trong album mới nhất, nghỉ ngơi với các bài hát  ballad trước khi quay lại với những bài sôi động để rồi kết với những  bài hát teen trước đây gắn liền với một thời của Đông Nhi và khán giả.  Xuyên suốt liveshow với chắc tầm gần 30 bài được phân bố đều giúp Đông  Nhi phân phối được sức rất nhiều. Rất khó để tìm được những phần chênh  phô hay lạc của Đông Nhi dù một mình cân tất chưa kể là nhảy nhót cùng 3  vũ đoàn với tận 100 dancers suốt cả chương trình. Chắc phần nghe rõ  nhất là bài kết khi Đông Nhi ko kìm được cảm xúc. Qua đấy cũng mới thấy  giọng Đông Nhi cũng khủng tới mức nào.
 Điểm khen tiếp theo chắc  là dành cho về phần tính toán của đạo diễn Hồ Hoài Anh khi hạn chế được  tối đa thời gian chết sân khấu trong một liveshow. Với một liveshow  riêng của một nghệ sĩ thì thường rất dễ xảy ra chết sân khấu do một mình  ca sĩ phải đảm trách cả trình diễn lẫn MC thành ra thời gian thay đổi  trang phục, chuyển tiết mục luôn rất hay bị chết. Tuy nhiên, nhờ vào  việc sử dụng visual intro trong thời gian thay đổi trang phục làm người  xem như xem phần mở màn của 1 bài hát chứ không bị chờ đợi. Về trang  phục cũng là một điểm đáng nhắc đến vì khi tính toán trang phục trong  liveshow bắt buộc mỗi phần trình diễn phải có sự khác lạ nhưng vẫn đảm  bảo về mặt thời gian. Thì ekip liveshow đã có những thiết kế rất tốt,  không khó để nhận ra 3-4 tiết mục đầu Đông Nhi vẫn mang đúng 1 bộ chỉ  thay đổi phần họa tiết ngoài nhưng tạo được điểm khác cho người nhìn.  Đạo cụ biểu diễn cũng được tính toán rất tốt để thời gian set up không  hề chiếm quá nhiều thời gian. Tất cả điều đấy giúp anh Hồ Hoài Anh hạn  chế được tối đa nhất mặc dù vẫn có thời gian chết sân khấu.
 Điểm  khủng cuối cùng chắc là khán giả. Với số lượng 40.000 vé được bán ra thì  khả năng XOX vượt qua số lượng 30.000 người tham gia của Mỹ Tâm trước  đây để trở thành liveshow có số lượng khán giả nhiều nhất. Bên cạnh đó,  việc có được những lightstick riêng của chính mình được sản xuất có thể  lập trình ánh sáng đổi màu theo các phần trình diễn làm mình khi xem cảm  giác như đang xem một liveshow của Hàn. Nhờ đó càng cho thấy độ khủng  của Ten On Ten.
 Điểm đáng tiếc với mình ở Ten On Ten chắc có lẽ  là về hiệu ứng sân khấu. Với một sân khấu khủng được đầu tư đến thế  thành ra mình đã mong đợi về hiệu ứng pháo khỏi chất hơn nữa. Nhưng thực  tế lại có khá ít hiệu ứng về pháo khói được sử dụng. Chắc chỉ có 2 phát  pháo phụt ở đầu và kết show. Mình cũng ấn tượng dàn lửa trên sân khấu  khá hoành tráng. Tuy nhiên thì vẫn là chưa đủ như kỳ vọng của mình với  một liveshow được đầu tư như Ten On Ten :'( Ước gì có nhiều hơn các effects stage được sử dụng.

 Thôi nói dài lại bảo nói nhiều. Ngồi xem 2 tiếng 30 phút cái show khủng này đi các bạn =)))