SÁCH TẾT ĐANG DẦN TRỞ LẠI
Sách Tết vốn là một phong tục đẹp, đáng trân trọng và gìn giữ. Khoảng những năm 60,70 thế kỷ trước, những cuốn sách là món quà Tết ý nghĩa và đặc trưng nhất, bên cạnh tiền mừng tuổi, bánh kẹo…
Nhưng theo thời gian, Tết đã thay đổi theo dòng biến chuyển không ngừng của lịch sử, những giá trị truyền thống như tặng sách cho nhau ngày đầu năm dần bị sao lãng, nhường chỗ cho các món quà “vật chất” hơn.
Trải qua một thời gian dài, giờ đây chúng ta đang sống trong thời kỳ hội nhập, con người ngày càng chú trọng hơn về tri thức và đời sống tinh thần, nhiều người, nhiều doanh nghiệp đã có xu hướng quay lại tặng sách dịp Tết với mong muốn người nhận khởi đầu một năm mới với sự an yên, ý nghĩa tốt đẹp trong năm mới. 
TẾT NÀY ĐỌC GÌ?
Năm nay, Saigon Books tiếp tục là một trong những đơn vị tham gia vào thị trường sách Tết với chương trình “Tết sum vầy – Cùng Saigon Books, đong đầy hạnh phúc”, với mỗi Combo sách thuộc các thể loại: tinh thần, tâm lý học, kỹ năng phát triển bản thân, kinh tế, lãnh đạo. Đây đều là những bộ sách được Saigon Books đầu tư, chỉn chu trong nội dung, bao gồm tập hợp các cuốn sách nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực và được thiết kế hộp, túi giấy đi kèm, đáp ứng về mặt hình thức lẫn nội dung cho bạn đọc. Điều này mang tới cho các độc giả những trải nghiệm rất mới lạ về quà Tết.
Hãy cùng điểm qua các Bộ sách Tết Saigon Books cho ra mắt vào dịp Tết Nhâm Dần 2022:
Bộ sách Lãnh đạo hiệu quả:
Là một người lãnh đạo hay một nhà quản lý giỏi, ai cũng đặt mục tiêu rằng sẽ lãnh đạo hiệu quả để mang lại thành công cho doanh nghiệp hay nhóm của mình. Tuy nhiên, không phải người lãnh đạo nào cũng có thể biến tầm nhìn đó thành hiện thực.
Chính vì thế, bộ sách “Lãnh đạo hiệu quả - Doanh nghiệp vươn tầm” sẽ là công cụ hỗ trợ giúp các nhà lãnh đạo tạo dựng được những phẩm chất cần thiết để có được niềm tin, sự gắn bó của nhân viên, đồng thời xây dựng được một doanh nghiệp đầy tính nhân văn và sự thấu hiểu mà tất cả nhân viên đều muốn tới làm việc mỗi ngày. Bên cạnh đó, những nội dung hấp dẫn trong sách có rất nhiều giải pháp mà các doanh nhân có thể áp dụng sau khi vượt qua được cơn khủng hoảng.
Bộ sách gồm 4 cuốn:
Nhà quản lý linh hoạt: Những cách quản lý mới đầy thách thức sẽ đảo ngược những nguyên tắc mà chúng ta từng dựa vào để xây dựng nên tổ chức của mình. Nhà quản lý linh hoạt sẽ chất vấn bạn bằng những thách thức đó, đồng thời giải thích chúng và chỉ cho bạn cách tiến tới những cách quản lý mới.
Thời kỳ hậu Corona: cuốn sách này là nỗ lực của tác giả Scott Galloway để nhìn xa hơn cái hiện tại chưa từng có của chúng ta và dự đoán tương lai bằng cách tạo ra nó, đối thoại và phân tích nó nhằm đưa ra các giải pháp tốt hơn.
Trải nghiệm nhân viên: mang đến cho bạn một lợi thế đặc biệt trong cuộc chiến cạnh tranh của mình: có thể thu hút, giữ chân và phát triển nguồn nhân lực – đội ngũ góp phần giúp cho tổ chức của bạn tốt hơn và mang lại hạnh phúc cho khách hàng.
One Decision – Kỹ năng ra quyết định sáng suốt: bạn có thể dùng quyển sách này như một công cụ để đưa bản thân ra khỏi trạng thái đang cản trở bạn tiến bộ, hoặc như một cú hích truyền động lực cho bạn mạo hiểm, có thêm can đảm và lắng nghe trực giác mách bảo.
Bộ sách Hệ miễn dịch tâm hồn
Năm 2021 đã xảy ra với thật nhiều khó khăn và biến động. Nó khiến chúng ta đôi lúc yếu đuối và mệt mỏi, nhưng giữa những hỗn loạn này, ta chợt nhận ra và hiểu hơn về chân giá trị trong cuộc đời: đó chính là sự bình an, lòng yêu thương nhau thay vì hờn ghét, tranh giành.
Muốn cuộc đời trở nên hạnh phúc và bình yên, nhất định mỗi người phải lấy tinh thần lạc quan làm chất liệu nuôi dưỡng cuộc sống. Do vậy, bộ 3 cuốn sách này gồm những lời khuyên, đôi khi là những câu chuyện ngắn, những suy nghĩ như thêm sức mạnh tinh thần cho bất cứ ai đọc nó, đặc biệt cho những độc giả đang xuống tinh thần và muốn tìm một nơi để xốc dậy bản thân để tìm thấy niềm vui sống mỗi ngày.
Bộ sách gồm 3 cuốn:
Giá trị của sự tử tế: để cuộc sống thật sự có giá trị, ta cần củng cố và nuôi dưỡng những giá trị cơ bản của con người như sự nhiệt thành, lòng tốt và sự đồng cảm. Nếu làm được điều đó, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên có ý nghĩa, hạnh phúc và bình an hơn.
Tận hưởng niềm vui sống: Có nhiều người sống cùng một hoàn cảnh giống bạn, nhưng họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Họ nhìn ra sự hài hước trong hoàn cảnh của mình, còn bạn chỉ toàn thấy phiền muộn. Họ tìm được những điều thú vị, còn bạn chẳng thấy thứ gì hay ho.
Sống đời yêu thương: là một cuốn hồi ký cá nhân sâu sắc cung cấp hướng dẫn đầy cảm hứng cho bất kỳ ai muốn duy trì sự lãng mạn, cân bằng giữa con cái và hôn nhân, thể hiện đức tin chân chính và sống có mục đích.
Bộ sách Định vị tương lai
Chuyện của người khác sẽ vẫn cuốn hút, thị phi sẽ vẫn bày ra trên chợ đời dẫu còn nhiều còn ít. Nhưng câu chuyện đời mình, mấy ai chú ý? Ta liệu có đang quên ta, quên sứ mệnh của chính mình, quên hạnh phúc đời ta? Ngoài kia, đời dẫu biến động thế nào, người dẫu hay dở ra sao, hành trình của ta liệu có thay đổi theo cuộc đời của họ?
Năm mới, hãy để bộ sách “Định vị tương lai” giúp bạn nâng cấp bản thân lên thành một phiên bản hoàn thiện hơn. Các cuốn sách được Saigon Books chọn lựa kĩ càng, nhằm giúp người trẻ Việt Nam có thêm nhiều kiến thức cả về học thuật lẫn kiến thức thực tế trong cuộc sống và công việc, để bạn có thể bắt kịp sự thay đổi trong tương lai của thế giới 4.0.
Bộ sách gồm 3 cuốn:
Mở cửa tương lai: giúp những ai đang thiếu tự tin trở nên tin tưởng chính bản thân mình; những ai đang hoang mang, ngờ vực sẽ sớm định vị lại mục tiêu cuộc đời.
Tôi, Tương lai & Thế giới: đây là cuốn sách đầu giường cho các bạn trẻ, các nhà giáo dục, kể cả những nhà khởi nghiệp và những người làm chính sách để có sự chuẩn bị và sẵn sàng nắm bắt cơ hội khi cơn sóng thần Cách mạng công nghiệp 4.0 tràn đến.
Bullshit Jobs: Đời ngắn lắm, đừng làm việc vô nghĩa: chỉ ra sự tồn tại và tác hại xã hội của những công việc vô nghĩa, những “nghề thừa” quanh ta. Giáo sư David Graeber cho rằng hơn một nửa công việc hiện tại là vô nghĩa, và chúng gây ra những thiệt hại đáng kể về mặt đạo đức và tinh thần, tạo nên những vết sẹo trong tâm hồn con người.
Bộ sách Trạm sạc năng lượng tinh thần
“Tôi là ai trong cuộc đời này?” “Tôi cảm thấy bản thân quá cô đơn và lạc lõng!” Chắc hẳn ai cũng đã từng phải tự hỏi chính bản thân mình những câu hỏi này. Trong cuộc sống này, ai cũng đều muốn được làm những điều mình muốn, nhưng đôi khi cuộc sống khiến chúng ta mất phương hướng và bị chi phối bởi nhiều yếu tố.
Bộ sách này tập hợp các cuốn sách thể loại tâm lý sẽ là người bạn thân chia sẻ tất cả những tâm tư, thậm chí cả về căn bệnh trầm cảm qua những phương pháp đầy thực tiễn và khoa học. Nếu bạn muốn thiết kế nên cuộc đời mình muốn và sống đời bạn muốn, “Trạm sạc năng lượng tinh thần” là dành cho bạn!
Bộ sách gồm 4 cuốn:
Lost Connection – Mất kết nối: cuốn sách này không chỉ dành cho người trầm cảm mà còn dành cho tất cả mọi người – những người đôi khi cảm thấy cô đơn và lạc lối trong cuộc sống ồn ào, tấp nập, tìm được tiếng nói bên trong bản thân mình và tự chữa lành bằng những suy nghĩ đúng đắn cho vấn đề mình mắc phải.
Untamed – Sống cuộc đời bạn muốn: là câu chuyện cá nhân sâu sắc của tác giả Glennon Doyle về việc khám phá, chiến đấu và giành lấy tình yêu đích thực của cuộc đời. Xúc động và dữ dội, mạnh mẽ và dịu dàng, Untamed vừa là một cuốn hồi ký thân mật vừa là một lời cảnh tỉnh lay động tâm can.
Nghệ thuật tối giản: Cuốn sách chứa đựng những lời khuyên và bài tập thực hành mỗi khi cần thiết để thấm nhuần, thích nghi với những thách thức mới, với sự thay đổi về nhu cầu, khả năng và tình huống, giúp chúng ta hiểu biết đúng đắn về nghệ thuật sống tối giản.
The Mastery of self: cuốn sách này đã truyền tải chính xác thông điệp Hiểu Chính Mình, thậm chí còn hơn thế nữa. Miguel đã diễn giải tri thức cổ xưa theo ngôn ngữ hiện đại để chúng ta có thể vận dụng chân lý muôn thuở của việc thấu hiểu bản thân vào cuộc sống hằng ngày.
Bộ sách Trí tuệ của người Toltec
Hàng ngàn năm trước, người Toltec nổi tiếng khắp miền Nam Mexico là những “nhà thông thái”. Các nhà nhân chủng học nhắc đến người Toltec như một quốc gia, một dân tộc. Trên thực tế, người Toltec là một số những nhà khoa học và nghệ sĩ tập họp lại và tạo ra một xã hội riêng để cùng nghiên cứu, gìn giữ tri thức và cách thực hành tâm linh của những nền văn minh cổ đại. Họ là người hướng dẫn (nagual), là học trò của Teotihuacan – thành phố các kim tự tháp cổ đại nằm ở ngoại vi thành phố Mexico, được biết đến với tên gọi là “Nơi con người đắc đạo thành thần thánh”.
Giống như các đạo giáo bí truyền khác trên thế giới, lời dạy của người Toltec cũng bắt nguồn từ chân lý chung của vũ trụ. Mặc dù không được xem là đạo giáo, nhưng người hướng dẫn lời dạy Toltec đều được tri tôn như những bậc thầy. Và mặc dù có tinh thần tương tự như đạo giáo, lời dạy Toltec có thể xem như một phong cách sống lấy hạnh phúc và tình yêu thương làm kim chỉ nam. 
Những ngày đầu năm người ta thường quan niệm nên làm những điều đẹp đẽ thì cà năm sẽ tốt lành như ý. Đọc sách là sự tu dưỡng cho vẻ đẹp tâm hồn. Đầu năm đọc sách, cả năm sáng láng, tâm trí hoàn thiện. Với một suy nghĩ tích cực và ý nghĩa như thế, đọc sách và tặng sách ngày Tết là khởi đầu một năm với hành trình tiếp cận với tri thức.