4.TIẾT KIỆM KHI Ở NHÀ:
  • Đèn không cần mở thì tiện tay tắt đi, thay tất cả bóng đèn bằng loại tiết kiệm điện năng.
  • Trong nhà, (ngoại trừ đèn, tủ lạnh, máy nước nóng), tất cả các thiết bị đều tắt hết đi.
  • Điện thoại tắt mạng, nếu cần tải các phim, video, ảnh, tài liệu...đến các chỗ  WIFI FREE (MIỄN PHÍ WIFI) tải hết xuống đi.
  • Khi xài các hoá mỹ phẩm (xà phòng, sữa tắm...) sử dụng đủ dùng, tính toán kỹ lưỡng (Nếu không sẽ tiêu vài chục ngàn đến vài trăm ngàn).

5.HỌC TẬP, LÀM VIỆC:
  • Không cần thiết thì không nên mua nhiều bút, sổ...mà để dành mua sách bổ sung kiến thức.
  • Sách thì không nên mua quá nhiều cần thiết thì mượn sách ở thư viện (trường học).
  • Khi đi học, đi làm nếu được thì cứ đi xe đạp hoặc xe buýt.
  • Những đồ dùng (bút, vở...) vẫn còn xài được thì có thể tái sử dụng, không cần mua mới.
  • Nếu tiết kiệm khi mua sách, hãy đợi các đợt khuyến mãi của FAHASA, TIKI (mua online sẽ rẻ hơn).

"Hãy tiết kiệm tiền và năng lượng để sử dụng cho những người thân yêu cùng với những sở thích của bạn".