Chắc hẳn bạn đọc cũng đã nghe/xem/đọc thấy khẩu hiệu trên, là một người thích phân tích - mổ xẻ vấn đề để phục vụ cho công việc, thì tôi muốn cùng bạn đọc hỏi xem là:
---------

Đầu tiên, ai ''vươn mình"?

Cá nhân tôi thấy đây là một quyết tâm, một mục tiêu chính của Việt Nam trong giai đoạn này hơn là một câu khẩu hiệu đơn thuần.
Và tôi nghĩ mình nên tách bạch rõ ràng chủ thể của quyết tâm này là Nhà Nước Việt Nam, không phải của từng cá thể nhân dân Việt Nam,
Việc xác định được chủ thể của quyết tâm ''vươn mình'' sẽ giúp chúng ta có góc nhìn phù hợp với những chủ trương - nghị quyết - chính sách và động thái của Nhà Nước trong thời gian gần đây và tương lai.
---------

Giả định là như vậy, thì Việt Nam "vươn mình" để làm gì?

"Vươn mình" để có một vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó cung cấp ra thị trường lao động nhiều công việc hơn,
"Vươn mình" để tăng vị thế quốc gia, tạo điều kiện cho dòng vốn nước ngoài chảy vào Việt Nam thông qua đầu tư - kinh doanh - sản xuất nhiều hơn nữa, một dạng đòn bẩy ngoại sinh cần thiết cho Việt nam, nhất là trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp và bất ổn như hiện nay,
=> Qua đó, thu nhập và đời sống của nhân dân Việt Nam trực tiếp / gián tiếp tham gia vào quá trình này sẽ được cải thiện (tất nhiên, không phải tất cả đều được hưởng lợi)
----------

Tiếp theo, "Vươn mình" bằng cách nào?

Liên tưởng một cách đơn giản, khi muốn làm ăn với những đối tác lớn, thì mình phải cho đối tác thấy giá trị - năng lực và tiềm năng của mình đúng không?
Nhà nước Việt Nam đã và đang xây dựng một bản "hồ sơ năng lực" ở tầm vóc Quốc Gia. Và gạch đầu dòng đầu tiên trong bản "hồ sơ năng lực" đấy sẽ là số liệu tăng trưởng, một yếu tố thể hiện vị thế, năng lực và tiềm năng của Việt Nam.
1/ Về số liệu, Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 8% năm 2025, bất chấp phần lớn quốc gia toàn cầu đang tăng trưởng rất chậm trong bối cảnh suy thoái kinh tế - căng thẳng địa chính trị, và hướng đến mục tiêu tăng trưởng GDP 10% giai đoạn 2026 - 2030 để chứng minh cho năng lực vận hành kinh tế ở cường độ cao một cách lâu dài,
=> Giống như việc mình nói với đối tác là năng lực tôi cao, thì số liệu dẫn chứng phải là những thành tích đã đạt được liên tục thời gian dài trong công việc vậy.
2/ Gạch đầu dòng thứ hai chính là thực trạng và kế hoạch triển khai cơ sở vật chất - hạ tầng và con người:
+ Cao tốc Bắc - Nam & hệ thống hạ tầng giao thông khắp cả nước (đặc biệt là hai đầu Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh), tối ưu thời gian vận chuyển đồng nghĩa tối ưu chi phí vận hành
+ Sân bay Quốc tế Long Thành, cùng một loại các sân bay khác đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, tăng tính kết nối.
+ Hệ thống cảng biển - Khu công nghiệp phục vụ sản xuất & logistic.
+ Lực lượng lao động trẻ dồi dào, chi phí nhân công hợp lý so với mặt bằng chung.
+ Các khu đô thị trung tâm - vệ tinh với những chức năng cụ thể, phục vụ và đáp ứng đời sống sinh hoạt.
+ Chính sách thuế thương mại - đầu tư - sản xuất hấp dẫn (các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới), khi mà thuế phí giảm => lợi nhuận tăng.
=> Những yếu tố thuận lợi về cơ sở hạ tầng - giao thông và đô thị sẽ là bản review chân thật thực trạng và những lợi thế của Việt Nam so với các ứng cử viên khác trong khu vực, để các tổ chức tài chính và tập đoàn quốc tế đánh giá trước khi hợp tác.
Bên cạnh đó còn là rất nhiều gạch đầu dòng khác, như:
3/ Mức độ ổn định của chính trị và diễn biến hoà bình của Việt Nam - một yếu tố cũng rất quan trọng. Chẳng ai dám đầu tư vào một môi trường bất ổn và dễ thay đổi cả.
4/ Vị trí địa lý
5/ Mối quan hệ của Việt Nam với các thị trường / quốc gia khác.
.v.v.
--------
KẾT
Đấy, cá nhân tôi khi tiếp cận và phân tích chủ quan cụm từ "Kỷ nguyên vươn mình" dưới góc nhìn của Nhà Nước Việt Nam là như thế.
Tất nhiên, mọi thứ đều có giá của nó. Đây là con đường dài hơi, có thể phải tính bằng thập kỷ, nên trong ngắn hạn sẽ có rất nhiều biến động - xáo trộn làm ảnh hưởng đến đời sống của phần đông người dân. Bất cứ quốc gia giàu mạnh - thịnh vượng nào cũng có giai đoạn vì đại cục mà đánh đổi lớn cả.
Vì chẳng có kế hoạch nào là hoàn hảo cả, cách tốt nhất vẫn là cân nhắc đủ rồi thì làm cho nó xảy ra, trước khi làm cho nó hoàn hảo.
Ở bài viết tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ góc nhìn cá nhân khi tiếp cận vấn đề "Mục tiêu tăng trưởng GDP 10% giai đoạn 2026 - 2030", cũng dưới góc nhìn của chính thể thiết kế nên bản kế hoạch này.
- Tăng trưởng 10% bằng cách nào?
- Chúng ta có nhìn ra được pattern hay không (không biết dịch tiếng Việt thế nào để đúng ý - ACE nào biết chỉ giúp nha)
- Và quan trọng nhất, khi nhìn ra được pattern, chúng ta có thể vận dụng nó để có cuộc sống tốt hơn hay không?
(Tất cả góc nhìn bên trên đều phân tích cá nhân dựa trên giả định, trong muôn vàn giả định. Tương lai luôn bị/được ảnh hưởng bởi muôn vàn biến số)
Peace!