Kỹ năng thuyết trình của học sinh hiện nay vẫn còn khá nhiều hạn chế, nhiều bạn tỏ ra mất tự tin khi trình bày một vấn đề trước đám đông. Bởi trong một thời gian dài ngành giáo dục không chú trọng đến kỹ năng mềm như giao tiếp hay thuyết trình cho học sinh mà chỉ chú trọng đến các môn văn hóa như Toán, Văn, Anh. Do đó phụ huynh không hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình và không thật sự đầu tư phát triển khả năng nói trước đám đông cho trẻ.

Nền giáo dục “nợ” học sinh điều gì?

Dưới sự đổi mới nền giáo dục cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước đã đặt ra những sứ mệnh mới cho thế hệ trẻ ngày nay. Điều này đòi hỏi mỗi học sinh  phải có những kỹ năng cơ bản khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên thực trạng hiện nay cho thấy mặc dù đã có sự tiếp cận nhưng đa số các trường học vẫn chưa thật sự quan tâm đến các kỹ năng này, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình. 
Các trường học hiện tại vẫn còn khá chú trọng vào các môn văn hóa như Toán, Văn, Anh và lấy những tiêu chí này để đánh giá học sinh. Những con số, những công thức hay những phép toán gần như đã trở thành tiêu chuẩn cho “con nhà người ta” mà nhà trường quên mất rằng những kỹ năng xã hội cũng mang một vai trò quan trọng nhất định. Trong hệ thống trường học hiện nay vẫn chỉ có những bộ môn với kiến thức văn hóa mà chưa có một hệ thống bộ môn nào về kỹ năng thuyết trình - đây chính là điều mà nền giáo dục đang “nợ” các bạn học sinh. Kiến thức hay kỹ năng đều là hai yếu tố tất yếu phải có trong hành trang vào đời của các em.

Tầm quan trọng của kỹ năng nói 

Thông thường khi còn học phổ thông các bạn học sinh không được tiếp xúc quá nhiều với thuyết trình. Điều này dẫn tới việc khi lên Đại học nhiều bạn không thể thích ứng được do hầu hết các môn trên Đại học đều phải thuyết trình đặc biệt đối với các chuyên ngành về xã hội.
Thuyết trình có vai trò rất quan trọng đối với mọi thế hệ học sinh. Đây không chỉ là những kỹ năng cần thiết trong việc học tập trên trường mà còn là một điểm mạnh khi các em đi làm sau này. Cũng vì thế mà kỹ năng thuyết trình đang dần trở nên phổ biến và có xu hướng “hot” trong thời gian gần đây. Theo ông Mai Nguyễn Hoàng Nam - Founder & CEO Học viện Kĩ năng VTALK: “Thuyết trình là một trong những kỹ năng thời đại tiếp theo sau Tiếng Anh mà mọi người buộc phải rèn luyện”.
Kỹ năng nói tốt sẽ rèn luyện cho các em học sinh sự tự tin khi nói trước đám đông, dám đối diện với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Chính vì vậy nền giáo dục nói chung và các trường học nói riêng cần phải xây dựng một hệ thống đào tạo phương pháp thuyết trình để trang bị kiến thức cho các em học sinh. 

Đừng chỉ đổ lỗi cho nhà trường.

Ngoài trách nhiệm của nền giáo dục và nhà trường thì các bậc phụ huynh cũng cần phải có những sự quan tâm nhất định đến với con trẻ. Một số phụ huynh hiện nay có sự “coi thường” kỹ năng này và áp đặt những thành tích điểm số lên con cái. Họ có xu hướng cho con em mình đi học thêm các môn học chính khóa ở trường như Toán, Văn, Anh thay vì những kỹ năng mềm.
Bên cạnh đó cũng có không ít phụ huynh bắt đầu chú ý đến sự phát triển toàn diện của con trẻ chứ không riêng gì những kiến thức văn hóa trên trường. Tuy nhiên một thách thức đặt ra cho các bậc cha mẹ là hệ thống giảng dạy về các kỹ năng thuyết trình còn hạn chế, chưa thực sự phổ biến. Để tìm được các trung tâm giảng dạy uy tín, chất lượng tốt là khá khó, nhất là khi có một số các trung tâm lợi dụng tâm lý phụ huynh để mở ra các lớp học mang tính chất lừa đảo. Chính vì vậy để con em mình có một môi trường học tập phát triển bản thân, các bậc phụ huynh cũng phải có sự tìm hiểu nhất định, chúng ta có thể tìm đến một số các nơi chuyên đào tạo kỹ năng thuyết trình nổi tiếng như Học viện kỹ năng VTALK, Trung tâm You Can Know,... 
“Uốn cây từ thuở còn non/ Dạy còn từ thuở con còn bi bô” - Câu ca dao cho thấy tầm quan trọng trong việc định hướng và phát triển cho con trẻ. Trẻ em là lứa tuổi tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng và bền vững hơn so với các lứa tuổi khác. Do đó các bậc phụ huynh cũng như hệ thống giáo dục nên chú trọng phát triển khả năng nói của trẻ em vì nếu không là bây giờ thì sẽ chẳng có thời điểm nào phù hợp hơn.