Lễ đăng quang của Napoleon : Tháng 12 năm 1804 , tại nhà thờ Đức Bà Paris , Napoleon Bonaparte đăng quang chính mình và trở thành hoàng đế nước Pháp . Châu Âu chưa bao giờ thấy một sự gia tăng quyền lực lớn như vậy . Từ một chàng thanh niên trẻ suy dinh dưỡng ở đảo Corse , chỉ trong chưa đầy 1 thập kỷ đã trở thành vị hoàng đế . Cách mạng và các cuộc chiến tranh đã dọn đường cho Napoleon đến ngai vàng của mình . Và chiến tranh chính là điều mà nước Pháp và Châu Âu phải đối mặt trong 10 năm của ông ta , mở ra một cuộc xung đột lớn chưa từng có trong lịch sử . sẽ dẫn đến hàng triệu cái chết , và một Châu Âu hỗn loạn . Chiến Tranh Liên Minh Thứ Ba : Tháng 12 năm 1804 , Đế Quốc Pháp cùng đồng minh Tây Ban Nha tuyên chiến với Đế quốc Anh . Napoleon tập hợp một đội quân lớn gồm 180,000 người dọc bờ biển Anh - Pháp . Lúc nào Anh còn thống trị trên biển , thì Pháp vẫn chưa thể là bá chủ được , nhưng Anh cũng không thể khiêu kích Pháp trên đất liền . Và Anh đã tìm kiếm các đồng minh trên đất liền ở Châu Âu , với vàng và việc ngoại giao khôn khéo , Anh đã tìm được các đồng minh chống Pháp như Nga , Áo , Thuỵ Điển , Naples , bọn họ đều coi Napoleon là một sản phẩm được lập ra bởi cuộc cách mạng . Liên Minh Thứ Ba được thành lập và lập ra kế hoạch các cuộc tấn công lớn vào Pháp . Cuộc tấn công chủ lực sẽ do Liên quân Áo - Nga tiến qua sông Rhine vào lãnh thổ Pháp . Tuy nhiên Napoleon đã biết kế hoạch này và phản ứng một cách nhanh chóng và quyết đoán . Ông đã quyết định tấn công trước khi Phe Liên Minh định tiến vào đất Pháp . Đồng thời ra lệnh cho quân đội ông ta bây giờ được gọi là "La Grande Armee" (Đại Quân) . Vượt qua sông Rhine để chuẩn bị cho một chiến dịch lớn . Mục tiêu của ông là tiêu diệt quân đội Áo của tướng Mack . Đã tấn công Bavaria , là một đồng minh của Pháp . Và quân đội đó đang bị cô lập rất nguy hiểm với các đội quân khác . Napoleon lệnh cho Thống chế Murat , một chỉ huy kỵ binh giỏi của Pháp và được Napoleon rất tin tưởng . Thực hiện một cuộc tấn công nghi binh vào khu vực Rừng Đen nhằm thu hút quân đội của Mack trong khi phần quân đội còn lại của Napoleon hành quân rất tốc độ và bao vây tướng Mack từ hướng Bắc . Quân Pháp thành công bao vây quân Áo , Tướng Mack lúc này đã nhận ra nhưng quá muộn , quân Áo triển khai các cuộc tấn công nhỏ . Sau 3 tuần , Mack đầu hàng Napoleon . Napoleon sau này nói rằng mình đã bắt được 50k quân Áo chỉ trong 1 đợt hành quân .
<i>Quân Áo đầu hàng quân Pháp tại Ulm</i>
Quân Áo đầu hàng quân Pháp tại Ulm
Kutuzov , một tướng chỉ huy quân Nga khi biết rằng mình không thể đối đầu với Napoleon đã ra lệnh rút lui , quân Pháp và quân Nga chạm trán vài lần tuy nhiên vẫn không tiêu diệt được quân Nga , Napoleon rất tức giận khi biết Kutuzov đã chạy thoát . Quân Nga rút đén Olmutz , hội quân với Sa Hoàng Alexander I và Hoàng Đế Áo , Francis I . Quân Pháp , bị cái đói và rét hành hạ , mùa đông cũng sắp đến . Napoleon cần phải có một cú đấm quyết định vào Quân Liên Minh . May mắn thay , Sa Hoàng Alexander I là người không hiểu gì về quân sự nhưng vẫn muốn có những chiến công hiển hách , vị Sa Hoàng trẻ tuổi còn bỏ qua lời khuyên của Kutuzov . "Chúng ta càng nhử Napoléon vào bẫy thì càng làm cho hắn yếu đi, càng làm tăng thêm khoảng cách giữa hắn và đám quân dự bị của hắn." - Tướng Mikhail I. Kutuzov Napoleon đã tận dụng tình hình đó nên vào ngày 25 tháng 11 năm 1805 , ông cử tướng Savary đến đại bản doanh của quân Liên Minh tại vùng Olmutz để bí mật xem xét tình hình toàn liên quân, đồng thời còn trình lên các lãnh đạo của liên quân một thông điệp của Napoleon , thông điệp đó là Vị Hoàng Đế không muốn giao chiến . Đúng như dự đoán, Liên Quân chủ quan cho rằng đây là sự yếu thế của quân Pháp . Bố trí đội hình : Khi Liên Quân đang tới gần, Napoleon ra lệnh cho các quân đoàn nhanh chóng tập trung lại , tại chiến trường được lựa chọn cẩn thận ở gần thị trấn Austerlitz . Ông theo dõi quân đội đến đêm muộn , sau đó nghỉ ngơi . Hôm sau là kỷ niệm 1 năm đăng quang của Napoleon . Liên Quân nắm giữ địa thế cao trên cao nguyên Pratzen , trong khi đó, quân đoàn III do thống chế Davout chỉ huy vẫn đang hành quân tới chiến trường . Họ nhận thấy cánh phải của Napoleon rất mỏng và trải dài, Liên Minh lên kế hoạch tấn công quy mô lớn từ cao nguyên tiêu diệt cánh phải của Napoleon sau đó xoay sang bao vây quân Pháp . Ít người biết Napoleon đang dùng cánh phải để dụ Liên Quân tấn công , và quân Pháp sẽ tấn công vào cao nguyên Pratzen , chia rẽ quân đội Liên Minh . Đây là một kế hoạch cực kỳ táo bạo của Napoleon dựa trên những tính toán chính xác về hành động của Liên Quân và sự di chuyển nhanh chóng của quân Pháp . Đệ Nhất Đế chế Pháp : - Quân đoàn I : 13.000 - Quân đoàn II : 10.000 - Quân đoàn III : 8.000 - Quân đoàn IV : 16.000 - Quân đoàn V : 19.000 - Lính phóng lựu : 5.500 - Cận vệ đế chế: 5.500 Liên Minh Nga-Áo : - Đội hình I: 13.500 - Đội hình II: 11.500 - Đội hình III: 7.500 - Đội hình IV: 24.000 - Đội hình V: 5.400 - Cận vệ Hoàng gia: 850 - Quân Bagration:13.000 Trận Austerlitz : 5h sáng ngày 2/12/1805 : trời lạnh và sáng với sương mù dày đặc , Napoleon dạy và ăn sáng gấp rút . Trong lúc đang ăn , quân đoàn III do thống chế Davout chỉ huy đã đến nơi , họ với cái bụng rỗng tuếch được yểm trợ bởi kỵ binh của Soult . Trận chiến bắt đầu lúc 8h , cuộc tấn công đầu tiên của liên quân đánh vào làng Telnitz, được phòng thủ bởi Quân Đoàn III . Từ đó, vùng chiến trường này đã chứng kiến nhiều cuộc chiến đấu ác liệt và ngoan cường , họ chống lại các đợt tấn công của Liên Quân tuy nhiên họ cũng bị đẩy lùi , quân đội của Davout lúc này đẩy lùi liên quân khỏi Telnitz, trước khi tới lượt họ bị những người lính khinh kỵ binh tấn công Hussar và phải bỏ làng một lần nữa. Những đợt tấn công của liên quân ra khỏi làng đều bị pháo binh của Pháp ngăn cản. Các đội quân của liên quân bắt đầu đổ vào cánh phải của Pháp, nhưng không tiến nhanh như mong đợi, vì vậy mà người Pháp hầu như đều đẩy lui được các đợt tấn công. Thêm 2 lữ đoàn đoàn nữa của Davout tăng cường quân cho Pháp tại Sokolnitz.
Đợt đầu của trận đánh cũng như bố trí đội hình của hai bên
Đợt đầu của trận đánh cũng như bố trí đội hình của hai bên
Và Khi sương mù tan, Napoleon nhận thấy Liên Quân đã di chuyển như tính toán trước, cánh trái của Liên Minh đã di chuyển gần hết. Ông lệnh quân cho quân đoàn IV do thống chế Soult chỉ huy tấn công vào trung tâm phe Liên Minh . Các chỉ huy của quân Liên Minh bất ngờ khi từ trong màn sương , quân Pháp như dòng thác ngược chạy lên đỉnh đồi . Tướng Kutuzov buộc phải nhanh chóng tổ chức phòng thủ tại cao nguyên Pratzen , sau đó là 2h đẫm máu và ác liệt , súng hoả mai của hai bên đồng loạt xả vào nhau , nhanh chóng hết đạn , cả hai phải chuyển sang chiến đấu bằng lưỡi lê . Tầm 11 giờ sáng, quân Pháp với lợi thế về kỷ luật và được huấn luyện tốt đã chiếm được cao nguyên Pratzen. Sau đó là một cuộc chiến giữa kỵ binh hai bên ở phía bắc chiến trường . Đồng thời, một đội quân tiên phong của Nga đã chiếm được làng Bosenitz, sau đó bị pháo binh từ Santon đẩy lùi . Trận chiến Kỵ Binh ở phía bắc chấm dứt khi 6 trung đoàn trọng kỵ binh Pháp cuối cùng cũng đẩy lùi quân Liên Minh . Quân đoàn V của thống chế Lannes cũng tiến lên chiếm Blasowitz và Krug. Đại công tước Nga Constantine chỉ huy vệ binh quốc gia Nga, dẫn quân dự bị cuối cùng của phe Liên Minh tấn công vào Pratzen . Napoleon dùng chính quân đội của mình để tấn công lại quân Liên Minh ở Pratzen và quân Pháp đã thắng .
Đợt 2 của trận đánh , Napoleon phá vỡ được trung tâm quân Liên Minh
Đợt 2 của trận đánh , Napoleon phá vỡ được trung tâm quân Liên Minh
Sau khi phá vỡ được trung tâm của Phe Liên Minh , Napoleon lên kế hoạch bao vây cánh trái quân Liên Minh đang chiến đấu tại Sokonitz . Khoảng 2 giờ chiều, Napoleon lệnh cho 4 quân đoàn tiến xuống phía Nam và chặn đường lui của quân đồng minh . Quân Liên Minh bị bao vây , hoảng loạn . Cách duy nhất là chạy xuống mặt băng , quân Pháp đã bắn pháo phá vỡ mặt băng làm 200 người chết đuối . Tổn thất : Đệ Nhất Đế Chế Pháp : - 1300 tử trận - 7000 bị thương - 600 bị bắt - 1 cờ hiệu bị tịch thu Liên Minh Nga-Áo : - 15.000 tử trận và bị thương + Nga : 11.000 + Áo : 4.000 - 12.000 bị bắt -180 đại bác bị mất - 50 cờ hiệu bị tịch thu Ý nghĩa : Trận Austerlitz được gọi là Trận Tam Hoàng , nghiền nát Liên Minh Thứ Ba . Quân Nga thì rút về nước , Áo thì phải đồng ý một thỏa thuận nhục nhã với Pháp , trả 40 triệu Fance chiến phí và nhiều phần lãnh thổ để đổi lấy hoà bình . Wiliam Pitt nhận tin thì rất sốc , ông bị chỉ trích nặng nề vì vung tiền phung phí . 1 tháng sau đó, William Pitt qua đời .