Câu quen thuộc mà bạn hay nghe khi than vãn công việc, cấp trên, công ty với Hương sẽ luôn là: ĐỐT CÔNG TY ĐI!!!
Cũng may không ai nghiêm túc nghe theo, bởi vậy nên share cho bạn 7 tip giúp bạn kiểm soát công việc hiệu quả:
1. Dành thời gian nhất định trong ngày để làm việc gì đó hoàn toàn không liên quan tới công việc. Ví dụ như giải trí, nhắn tin ghẹo gái xinh, nấu ăn, ... cơ bản là buông công việc và điện thoại xuống.
2. Không than vãn quá nhiều và khuyến khích người khác thay đổi những điều mà họ không hài lòng thay vì hùa chung với họ. Ví dụ: Hương bảo bạn đốt công ty đi, sa thải sếp hoặc là ngưng than vãn.
3. Trò chuyện với những người bạn làm việc trong lĩnh vực khác để biết thêm nhiều góc độ quan điểm. Ví dụ bạn có thể trò chuyện vơis Hương về phương pháp tạo lập thói quen, thanh lọc mạng xã hội, sách, đào tạo và huấn luyện, viết lách, tài chính cá nhân, lối sống tối giản...
4. Thành thật trong công việc. Đừng giả vờ bận rộn để tỏ ra mình có giá trị, kệch cỡm lắm. Nếu bạn thực sự bận, hay tìm cách khiến người khác bận thay bạn. Nếu bạn bận rộn cũng có thể bạn cần xem lại hiệu suất công việc của chính mình. Nói chung là tìm cách làm mình rảnh. Đừng ôm rơm nặng bụng.
5. Lên danh sách việc cần làm. Đừng làm lố tạo ra 1 list dài đằng đẵng, đằng nào bạn cũng không làm hết trong ngày. Hay chia nhỏ chúng và lần lượt giải quyết.
6. Đảm bảo rằng tất cả mọi người trong nhóm đều cảm thấy mình có thể đóng góp/ có giá trọ và tạo nên thanh công trong nhóm.
7. Bày tỏ quan điểm rõ ràng về những điều mà bạn kỳ vọng ở nhóm và điều mà bạn có thể đóng góp.
Have a nice day!