Quá trình chế tạo quả địa cầu của Replodge là sự kết hợp của nét đẹp thủ công truyền thống và sự hiện đại của kỹ thuật công nghệ, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, mang quả địa cầu đến gần hơn với nhiều người. Sau đây hãy cùng chúng mình tìm hiểu về cách Replogle đã làm nên quả địa cầu chính xác nhất thế giới nhé.

Quá trình này có thể được tóm gọn thông qua 5 bước chính:

#1 Thiết kế:

Quá trình làm nên một quả địa cầu hoàn chỉnh bắt đầu từ bàn làm việc của các nhà thiết kế bản đồ. Một thiết kế đạt chuẩn là sự kết hợp hài hoà giữa yếu tố khoa học lẫn tính thẩm mỹ. Sự trình bày rõ ràng và trực quan là cực kỳ quan trọng để khiến số lượng lớn thông tin được truyền tải trên quả địa cầu không bị rối và nhầm lẫn. Để giữ vững tính chính xác cho thiết kế của mình, các kỹ sư tại Replogle thường xuyên giữ liên lạc với các đại sứ quán trên thế giới để cập nhật về đường biên giới giữa các quốc gia. Từng chi tiết nhỏ cũng rất được chú trọng, như tên quốc gia sẽ nổi bật hơn tên thành phố, các dãy núi không chỉ được liệt kê đơn thuần mà còn thể hiện mức độ thoái dốc,.. Các nhà thiết kế phải đảm bảo sự thống nhất từ bản vẽ Trái Đất dạng phẳng trên máy tính đến phiên bản 3D được khắc họa trên quả địa cầu.

#2 In bản đồ: 

Sau khi hoàn thiện thiết kế, bản đồ sẽ được in trên bìa cứng với công nghệ làm bóng tốt nhất. Tùy thuộc vào mỗi loại địa cầu sẽ có những loại giấy in khác nhau, có thể là giấy tái chế được hoặc giấy từ nhựa vinyl. Ở cực Bắc và cực Nam sẽ được đóng lỗ. Sau đó bản đồ sẽ được chuyển đến một khu vực khác để cắt bỏ các phần giấy dư thừa, để khi được đóng vào bán cầu, bản đồ sẽ thật sự khớp với kết cấu dạng cầu. Khi đó các bản đồ dạng 2D đã được “biến hoá” trở thành phiên bản 3D. 
Trong quá trình đóng, các kỹ sư sẽ sử dụng một chiếc máy với thiết kế dạng nửa bán cầu đúng bằng với kích thước của quả địa cầu. Bên trong nó, các dãy núi đã được khắc chìm vào trong để khi nhấn xuống với một lực mạnh, chúng sẽ tạo nên các dãy núi được điêu khắc nổi lên trên so với bề mặt quả địa cầu. Điều này cho phép bạn có thể sờ chạm và cảm nhận được sự gồ ghề, dốc thoải của từng ngọn núi.

#3 Cắt tỉa để tạo đường xích đạo: 

Sau khi hoàn thành 2 nửa bán cầu, mỗi bên sẽ bị cắt tỉa một phần nhỏ ở đường xích đạo để tạo cơ sở gắn liền bán cầu Nam và Bắc.

#4 Lắp ráp để tạo thành quả địa cầu hoàn chỉnh: 

Một lớp keo nóng sẽ được phủ vào bên trong bán cầu, sau đó nhân viên tại Replogle sẽ đặt một cái vòng lên trên miệng bán cầu, trước khi lắp nửa còn lại để tạo nên một quả địa cầu hoàn chỉnh, một lớp keo mỏng cũng sẽ được dán lên miệng bán cầu còn lại.

#5 Hoàn thiện các chi tiết: 

Sau khi lắp ghép 2 nửa bán cầu lại với nhau, các người thợ sẽ thực hiện thủ công quá trình viền thêm một lớp keo hay một lớp mạ kim loại để giúp cố định thêm cũng như tạo nên điểm nhấn cho đường xích đạo. Các yếu tố khác như giờ thế giới, các đường kinh tuyến hay giá đỡ cũng được nối liền vào Cực Bắc và Cực Nam.
Đến đây, những thành phẩm trên sẽ được đóng gói, chuyển sang cho bộ phận vận chuyển và được phân phối đến khắp mọi nơi trên thế giới.
Quá trình làm nên một quả địa cầu chính xác về mặt kiến thức địa lý đồng thời thỏa mãn được thị giác của người nhìn đòi hỏi sự chú tâm và tỉ mỉ ở từng quy trình, chỉ một sự sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến những dây chuyền sản xuất phía sau.