小説 仮面ライダーディケイド: 門矢士の世界~レンズの中の箱庭 / Kamen Rider Decade : Thế giới của Kadoya Tsukasa - Khu vườn bên trong ống kính là tiểu thuyết được viết bởi Aki Kanehiro, đây là 1 phần spin-off và tương tự như của Agito và Kiva, tác phẩm không có liên hệ đến TV series. Câu chuyện xoay quanh bộ ba Kadoya Tsukasa, Natsumi Hikari và Daiki Kaito trên hành trình khám phá 3 thế giới Den-O, Kuuga và Kabuto. Những thế giới mà họ đi qua được cho chính là thế giới gốc của các Kamen Rider.

            ______________________________________________

                                          MỞ ĐẦU                                                       ______________________________________________

Trong truyện, Tsukasa là 1 NEET, anh không có em gái và bố mẹ thì sống ở nước ngoài. Tính cách của Tsukasa không khác phim là bao nhưng anh cảm thấy cực nhàm chán với cuộc sống hiện tại và niềm vui thú duy nhất của anh chính là nhiếp ảnh.
Hình ảnh có liên quan

Trong lần khám phá 1 studio chụp ảnh bỏ hoang, anh tìm thấy một chiếc camera cũ kĩ đang đứng yên trên chân đỡ. Cảm thấy tò mò, Tsukasa với lấy nó và nhìn vào bên trong ống ngắm, ngạc nhiên thay, 1 thế giới hoàn toàn khác hiện ra. Hóa ra đó là 1 studio đặc biệt và nó chỉ hiện ra với những người đang chán chường thế giới chính mình, muốn phiêu lưu, tìm kiếm những thế giới mới. Cả Natsumi, Kaito và Narutaki cũng thấy được nó ở thế giới của mỗi người.

Lần đầu tiên Tsukasa gặp Natsumi là ở 1 thế giới vô danh, cùng lúc đó bọn quái vật tấn công con người, cô bất giác gọi Tsukasa bằng cái tên “DECADE” và đưa cho anh Decadriver ( liên hệ với tập 1 ). Đây chính là lần đầu tiên Tsukasa biến thân thành “Kamen Rider Decade”, sau đó họ cùng nhau khám phá nhiều thế giới khác và gặp gỡ Daiki Kaito. Khác với phim, Kaito vô cùng khó chịu khi gặp Tsukasa nhưng dẫu vậy, anh vẫn du hành cùng hai người nhờ chiếc máy ảnh Tsukasa tìm thấy trước đó. Còn Narutaki thì lúc nào cũng có mặt ở thế giới mà cả 3 đặt chân đến và bảo chính Tsukasa là “Kẻ Hủy Diệt”.
Hình ảnh có liên quan

(còn tiếp)