Haaland đang chứng minh là là một tiền đạo đẳng cấp như thế nào, khi anh đã cùng Man City thắng đối thủ với 2 trận với tỉ số cách biệt. Có lẽ hiện nay, cả Premier League đang phải run sợ trước những gì mà tiền đạo người Nauy đang thể hiện. Bên cạnh đó, đáng sợ hơn khi cựu tiền đạo Dortmund đang được chơi trong một tập thể với vô vàn những chân chuyền thượng hạng.

Haaland thăng hoa trong một thế trận áp đảo

Với việc phải thi đấu với mật độ dày đặc trong tháng 9 này, đã buộc HLV Pep Guardiola phải có những điều chỉnh xoay tua đội hình tránh tình trạng quá tải. Ở màn tiếp đón tân binh Nottingham, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cất nhạc trưởng Kevin de Bruyne trên băng ghế dự bị để trao cơ hội lần đầu tiên đá chính tại Premier League cho tân binh Julian Alvarez. Trên mặt trận tấn công, Erling Haaland tiếp tục được tin tưởng.
Sau khi liên tiếp bị các đối thủ Newcastle và Crystal Palace khai thác sự hớ hênh nơi hàng thủ để tìm kiếm bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1, cùng với những phát biểu chê trách thẳng thắn của Pep. Ở màn tiếp đón Nottingham, hàng thủ của đội chủ sân Etihad đã cho thấy sự chắc chắn hơn và không để đối thủ tung ra bất cứ cú dứt điểm nào đi trúng khung thành của thủ môn Ederson.
Đảm bảo được sự chắc chắn nơi hàng thủ, trên mặt trận tấn công Phil Foden một lần nữa cho thấy giữa anh và Haaland không có bất cứ vấn đề gì. Gần 1/3 thời gian hiệp 1 trôi qua, tiền vệ trẻ người Anh đã có đường chuyền thuận lợi cho Haaland để chân sút người Na Uy tận dụng sải chân dài của mình vượt qua sự truy cản của hậu vệ Nottingham ghi bàn mở tỷ số trận đấu.
Chỉ 11 phút sau bàn mở tỷ số, Haaland tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống đệm bóng vào khung thành trống. Ở tình huống này, cựu tiền đạo của Dortmund đã có đường chuyền thuận lợi để Foden thoát xuống tung ra cú dứt điểm nhưng bị chặn lại bởi nỗ lực cản phá của hậu vệ đội khách và đưa bóng đến đúng vị trí của Haaland đang đứng đợi cạnh đó. Khi thời gian của hiệp đấu đầu tiên dần trôi về những phút cuối, Haaland đã hoàn tất cú hattrick bằng pha bật cao đánh đầu cận thành. Foden một lần nữa ghi dấu ấn với cú đánh đầu chuyền bóng cho John Stones để cầu thủ này đánh đầu nối vào giữa vòng cấm cho Haaland ghi bàn.
Bước sang hiệp 2, Man City tiếp tục là đội bóng nắm giữ thế trận trên sân và sớm có thêm bàn thắng. Khi lần lượt là Joao Cancelo và Julian Alvarez ghi bàn toả sáng, riêng tân binh người Nam Mỹ thì lập hẳn một cú đúp cho riêng mình. Giành chiến thắng tưng bừng 6-0, Man City vẫn chưa thể đòi lại ngôi đầu bảng, khi Arsenal vẫn đang tiếp tục phong độ thăng hoa bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Aston Villa.

Man City và Haaland cần nhau

Haaland và đội bóng chủ quản Man City của mình đang trở thành hai sự bù trừ vô cùng hợp lí cho nhau, khi trong trận đấu với Nottingham Forest vừa rồi. Tiền đạo người Nauy chính là cầu thủ có mặt đúng lúc đúng chỗ trong vòng cấm để ghi bàn. Ở bàn thắng đầu tiên, chúng ta thấy được Man City đã tự tin rót bóng bổng vào vòng cấm như thế nào, đây là điều mà người hâm mộ không thường thấy vào mùa giải trước. Nhưng khi có được một mẫu tiền đạo có thể hình, thể chất như Haaland thì các chân chuyền của The Citizens đã rất biết cách khai thác những phẩm chất tốt nhất của anh. Và tiền đạo người Nauy cũng không phụ lòng các đồng đội, khi bằng sức mạnh thể chất vượt trội lẫn khả năng tì đè khôn khéo. Haaland đã loại bỏ được hậu vệ đang kèm anh và sải chân ra dứt điểm. Trước đó cầu thủ bên phía Nottingham kèm cựu tiền đạo Dortmund rất rát, khi luôn có những hành động nhằm gây khó chịu cho Haaland. Nhưng bấy nhiêu đó là vẫn chưa đủ để ngăn cản ngôi sao người Nauy.
Bàn thắng tiếp của tiền đạo người Nauy cho chúng ta thấy được, khi cần anh hoàn toàn có thể chơi xoay lưng với khung thành đối thủ và trở thành một bức tường nhắm ban bật, liên kết các đồng đội xung quanh. Một phẩm chất cần có của tiền đạo hiện đại ngày nay, khi các bộ máy phòng ngự ngày càng trở nên chắc chắn thì biết chạy chỗ tì đè, ghi bàn thôi là chưa đủ. Và người hâm mộ thấy được sự đa năng ấy của Haaland trong bàn thắng thứ hai, khi anh có đường chuyền thuận lợi đến vị trí của Foden, cũng chính tiền đạo người Nauy đã đứng đợi sẵn bên cạnh. Khi tiền đạo người Anh có pha dứt điểm không thành công, thì bum Haaland đã ở đó, giải quyết mọi thứ nhanh gọn và có phần đơn giản.
Ở bàn thắng cuối cùng trong trận đấu này, Haaland chứng minh nửa thành xanh thành Man đã đúng khi đưa anh về. Với chiều cao vượt trội cùng sức mạnh thể chất tuyệt vời, lại thêm một lần nữa tiền đạo nguời Nauy đè đến chết hậu vệ kèm mình. Và anh dễ dàng tung ra một cú đánh đầu chuẩn xác cận thành. Trước đó cũng không thể không nhắc đến cú trivela rất điệu của Cancelo mở ra tình huống tấn công trên không. 

Haaland mang đến sự đơn giản trong vòng cấm cho Man City

Khi Haaland có những bàn thắng từ việc đệm bóng, đánh đầu cận thành thì chắc chắc nhiều người sẽ xem tiền đạo người Nauy chỉ đang ăn cắp trứng gà, có phần đơn điệu trong lối chơi. Nhưng chính sự đơn điệu, tối giản hết mức có thể ấy mới là thứ The Citizens rất cần ở mùa giải năm nay. Chúng ta có thể thấy được, nếu không có sự phục vụ của cựu tiền đạo Dortmund thì thầy trò Pep vẫn có thể càn quét mọi khung gỗ đối thủ. Tuy nhiên, đến những giây phút quyết định thì họ lại bị chính sở trường của mình gây khó khăn. Khi không có một trung phong cắm chờ trực trong vòng cấm, thì các cầu thủ của Man City lại chỉ biết loay hoay tìm kiếm bàn thắng trong vô vọng. Và trận cầu lượt về trước Real Madrid mùa giải trước thuộc khuôn khổ Champions League đã cho ta thấy điều đó. Sự đơn giản của Haaland còn được chứng kiến qua thông số, khi anh chỉ cần 101 lần chạm bóng để có được 9 bàn thắng. 
Đã là tiền đạo thì chỉ cần ghi bàn, và Haaland đang thực hiện đúng như vậy. Tiền đạo người Nauy chỉ đơn giản, là đưa bóng vào lưới đối thủ rồi giơ tay ăn mừng trước cổ động viên nhà. Hiệu quả trong chính lối chơi có phần giản đơn của mình trong một tập thể được xây dựng cầu kì, thì Haaland còn cho thấy anh có một phẩm chất nổi bật khác trong vòng cấm. Đó chính là sức mạnh đang tì đè cả Premier League, đã 5 vòng đấu trôi qua mà chúng ta chưa được chứng kiến bất kì một hậu vệ nào có thể tì vai chiến thắng được Haaland trong vòng cấm. Sức mạnh ấy còn giúp cầu thủ người Nauy có thể chơi xoay lưng với khung thành, trở thành một điểm chung chuyển, một bức tường kiên cố cho các vệ tinh xung quanh ban bật. Bên cạnh đó, sẽ vô cùng thiếu sót nếu không nhắc đến khả năng bức tốc quãng ngắn của Haaland. Khi đây là tuyệt chiêu ưa thích của cựu tiền đạo Dortmund. Haaland rất thích những đường tỉa bóng xuyên qua hàng phòng ngự dâng cao của đối thủ, để anh dùng tốc độ của mình khai thác khoảng trống to đùng phía sau lưng ấy và dứt điểm ghi bàn. 

Haaland đang cho thấy sự thích nghi tuyệt đối với Premier League

Với 9 bàn thắng sau 5 vòng đấu, thì chúng ta không cần nói quá nhiều đến sự thích nghi từ Haaland. Trước khi ra sân thi đấu cho The Citizens, có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng tiền đạo người Nauy sẽ là bom xịt, sản phẩm không đính kèm hướng dẫn sử dụng của đội bóng vùng Ruhr. Tuy nhiên, anh đã đạp lên mọi ý nghĩ, lời nói ấy bằng 2 cú hattrick liên tiếp. Và anh cũng đang có số bàn thắng nhiều hơn 15 CLB tại Premier Leauge. Theo đó, toàn đội Chelsea mới có được 6 bàn, MU chỉ có 4 bàn. Những đội bóng đang xếp ở nhóm đầu như Brighton, Leeds United và Fulham cũng chỉ có lần lượt 6, 8 và 8 bàn.
Bên cạnh đó, dù Haaland chỉ mới chân ướt chân ráo đặt chân tới xứ sương mù. Nhưng anh cũng đang kịp sánh ngang với các huyền thoại, khi chỉ có 6 cầu thủ lập hat-trick trong các lần ra sân liên tiếp tại Premier League, đó là Les Ferdinand, Ian Wright, Thierry Henry, Didier Drogba, Wayne Rooney, Harry Kane (2 lần) và tân binh Erling Haaland của Man City. Tiền đạo người Nauy đang chứng minh với cả châu Âu rằng anh đáng sợ đến như thế nào.
Người hâm mộ The Citizens hi vọng Haaland có thể duy trì được phong độ này xuyên suốt mùa giải, giúp đội bóng tiếp tục thống trị EPL. Và trên hết là mục tiêu Champions League tối thượng, chiếc cúp tai voi mùa giải năm nay sẽ khó thoát khỏi tay Pep, khi ông đang có cho mình một Haaland giàu khát khao chinh phục.
Erling Haaland đã không làm người hâm mộ phải thất vọng, khi anh đã có bàn thắng nhưng không chỉ một mà hẳn 3 quả. Tiền đạo người Nauy đang thực sự khuấy đảo xứ sương mù, bằng sức mạnh vượt trội lẫn khả năng đánh hơi bàn thắng trong vòng cấm của mình. Man City lại thêm một nữa bay cao trên đôi chân của cựu tiền đạo Dortmund.