"Khỉ gió" là tên gọi khác của Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) và Cu li lớn (Nycticebus coucang) ở Việt Nam. Đây là các loài vật thuộc phân họ Cu li, bộ Linh trưởng.
Là động vật hoạt động về đêm, ban ngày chúng thường cuộn tròn mình lại ngủ trong lùm cây, ban đêm mới mò ra kiếm ăn. Do tập tính ăn đêm, cu li có đôi mắt to với khả năng nhìn tốt trong bóng tối. Khi ngủ, cu li thường giấu mặt vào hốc cây, thân cây, hai tay ôm đầu, che mặt nên còn được gọi là "Con xấu hổ". Ngoài ra chúng còn có tên gọi khác là "Con cù lần".
Cho đến nay, chưa thấy có ý kiến nào lý giải về mối liên hệ giữa con Cu li - loài vật rất chậm chạp, hiền lành - với câu cửa miệng "đồ khỉ gió" của người Việt. Hiện nay, số lượng Cu li đang suy giảm mạnh do suy thoái môi trường và sự săn bắt quá mức của con người và tại Việt Nam, Cu li lớn và Cu li nhỏ đều đã có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng cao.
<i>Tại Việt Nam, Cu li lớn và Cu li nhỏ đều đã có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng cao.</i>
Tại Việt Nam, Cu li lớn và Cu li nhỏ đều đã có tên trong sách đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng cao.
Nguồn: Tổng hợp