Johnson & Johnson đã công bố hệ thống phẫu thuật bằng robot mới mang tên Ottava, nhằm cạnh tranh với hệ thống da Vinci của Intuitive Surgical. Hệ thống da Vinci, ra mắt từ năm 2000, đã thống trị thị trường phẫu thuật robot với nhiều loại phẫu thuật tổng quát, chiếm 92,3% thị phần toàn cầu.
Với số lượng các thủ thuật phẫu thuật dự kiến tăng 6,5-12% từ năm 2020 đến năm 2030, thị trường phẫu thuật bằng robot đang phát triển nhanh chóng. Johnson & Johnson đã thực hiện các thương vụ mua lại quan trọng, bao gồm Auris Health và Verb Surgical, để củng cố vị thế của mình trong lĩnh vực này. Dr. Frederic Moll, người đồng sáng lập Intuitive Surgical, đã tham gia đội ngũ điều hành của Johnson & Johnson sau thương vụ mua lại Auris Health, mang lại chuyên môn quý giá trong phát triển hệ thống phẫu thuật robot.
Hệ thống Ottava của Johnson & Johnson có sáu cánh tay, được thiết kế để tăng cường khả năng kiểm soát và tính linh hoạt trong quá trình phẫu thuật. Sau khi hoàn thành xác thực khả năng vào năm 2021, công ty đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vào năm 2022. Ottava được kỳ vọng sẽ thực hiện nhiều quy trình phẫu thuật tương tự với da Vinci, góp phần gia tăng sự cạnh tranh trong lĩnh vực phẫu thuật bằng robot. Thị trường này được GlobalData định giá 1,84 tỷ USD, với doanh thu chủ yếu đến từ Mỹ.