Nhà nước ta không cho sử dụng cần sa đều có lý do cả. Chúng ta đã biết đọc, biết viết, có dân trí cao, nên phải sống lành mạnh. Tôi không khuyên khích các bạn mua cần về hút.

Khái niệm

Cần sa, cỏ Mỹ, cỏ ka, bồ đề là một loại cây có tính hướng thần. Lá cây sau khi phơi khô dùng để hút tạo cảm giác hưng phấn. Phải phân biệt rõ giữa cần sa và thuốc phiện. Cần sa mọc cao 1-2m, thân cỏ, lá giống lá cây sắn. Thuốc phiện giống cây hoa tulip, là loại ma túy khác. Cần sa chỉ sử dụng lá và hoa, thuốc phiện sử dụng nhựa cây.
Cần sa - thuốc phiện
Cần sa - thuốc phiện
Cần sa bắt đầu được sử dụng từ chiến tranh Việt Nam lính Mỹ mang theo cần sa hút giảm căng thẳng trên chiến trường. Miền Nam gọi cần sa, miền Bắc gọi cỏ Mỹ. Miền Nam sử dụng trước sau đó được du nhập vào miền Bắc bởi các dân chơi.
Trước những năm 2000 cần với thuốc phiện là mặt hàng dễ kiếm, phổ thông, giá thành rẻ. Bà con ở vùng sâu vùng sa trồng nhiều hét-ta thuốc viện, cỏ để thương mại. Sau năm 2000 công an đã làm chặt. Bà con không trồng được nữa nên càng ngày giá càng tăng. Bây giờ cần chủ yếu được nhập khẩu từ các nước láng giềng. Thái Lan là một trong những nhà xuất khẩu cần sa lậu lớn có thể an tâm về chất lượng. Thái Lan dù chỉ cho phép cần sử dụng trong y tế nhưng vẫn còn lỏng lẻo. Sau khi Thái Lan ra bộ luật hợp pháp hóa cần sa, giá thành cần giảm trong những năm gần đây.
Mô hình trồng cần của người Thái
Mô hình trồng cần của người Thái

Phương pháp sử dụng

Lá cần sa sau khi phơi khô có thể sử dụng. Trước năm 2000 đa số các loại cần sa đều là lá cây nguyên chất được phơi khô không pha tẩm. Sau năm 2000 lá cây cần sa được ngâm nhiều phụ gia tạo thêm cảm giác hưng phấn mạnh. Cần sa sau khi chế biến sẽ có dạng lá cây khô vò nát màu nâu sậm. Có thể sử dụng cần sa trong nhiều hình thức khác nhau phổ biến nhất là hút.
Cần sa sau khi cuộn
Cần sa sau khi cuộn
Có thể cuộn cần sa trong một ống giấy rồi hút trực tiếp hoặc trộn cần sa với thuốc lá. Cách trộn cần sa vào thuốc lá được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam. Đặc biệt dùng để hút ngụy trang nơi công cộng. Quán karaoke, bar, quán nhậu,.. thường là nơi hút cần công khai trước công chúng. Chỉ qua mắt được những người dân thường. Ai đã ngửi cần sa quen không thể nhầm cần sa với thuốc lá. Cần sa khi hút lên có mùi ngai ngái cực đặc trưng khác hoàn toàn với thuốc lá. Thuốc lá hiệu hero, jet, thăng long,.. còn có mùi khác nhau nếu ngửi quen dễ nhận ra huống chi cần sa. Cần sa còn được hút bằng tẩu thuốc. Ở đây tôi muốn giới thiệu thêm một cách hút phổ biến khác hút bằng điếu:
Phương pháp hút cần bằng chai nhựa
Phương pháp hút cần bằng chai nhựa
Chuẩn bị: 1 xô, 1 chai nước 1,5 lít bị cắt đáy, 1 nõn điếu cày, 1 viên cỏ đã ve.
Bước 1: Tiến hành đặt chai chìm 1 phần nhỏ ở đáy chai cho nước tràn vào 1 phần. Đặt nõn điếu cày lên chốc miệng chai. Cho viên cỏ đã ve vào mõn điếu, châm lửa đốt cỏ.
Bước 2: Sục trai lên xuống sao cho đáy chai luôn bị chìm trong nước. Trong quá trình sục khi kéo chai lên, nước bị rút áp xuất giảm mà chỉ có 1 lỗ khí ở nõn điếu cày nên toàn bộ khí sẽ đi qua nõn phản ứng với cỏ, cỏ cháy tạo thành khí CO2, d-9-THC, CBD, d-8-THC and cannabinol,.. nặng hơn không khí nên chìm đáy. Khi kéo chai xuống, miệng chai bị chặn bởi nõn và thuốc nên khí thoát ra xung quanh nõn, lượng khí trắng mới tạo không thoát ra vì đang chìm ở dưới. Lập đi lập lại thu được 1 chai đầy khói trắng. Dừng sục khi viên cỏ đã cháy hết.
Bước 3: Hục mồm vào miệng chai hút cùng lúc đó nhấc chai ra khỏi xô hút hết phần khí trắng.
Một ông bạn đang hút cần
Một ông bạn đang hút cần
Đây là phương pháp dành cho dân chơi lành nghề, chuyên nghiệp. Ai mới hút cần mà sử dụng khả năng đớ(say) lên đến 90% hoặc bất tỉnh ngay tại chỗ. Khi đớ nạn nhân loạng choạng, thiếu kiểm soát, đứng không vững, mắt đơ không chớp, há mồm. Lúc này có thể cho uống nước chè, tiến hành các bước như người say thuốc lào. Say cần thì không chết nên không cần lo.

Đặc tính

Cần sa có khả năng gây nghiện và phụ thuộc cao. Đến điếu thuốc lá còn khó bỏ huống chi là cần. Là loại ma túy nhẹ nhất trong các loại ma túy nênmức độ nguy hiểm, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống thuộc mức thấp nhất trong các loại ma túy.
Cỏ là loạt có tính sôi động, không thuộc loại ma túy trầm như đá, heroin. Chơi đá, heroin xong chỉ muốn thu mình trong góc phòng, tìm nơi tĩnh lặng còn chơi cỏ xong là phải nghe nhạc mạnh, uống rượu, nhảy. Có kinh nghiệm sử dụng các loại ma túy khác mà chưa sử dụng cỏ bao giờ, lần đầu hút cỏ cũng không thể quen. Hút cỏ xong ép buộc phải nghe nhạc mạnh và uống rượu nếu không sẽ sập sàn tức bị lú như con cú, ngu đần, không kiểm soát chân tay và đầu óc. Thế nên hút cỏ xong thích hợp nhất là vào bar hoặc quán karaoke. Cỏ giúp kích dục và quan hệ lâu. Đây cũng là một điểm chung của các loại ma túy bây giờ kích thích bản năng tình dục mạnh mẽ, thời gian lâm trận lâu. Một cuộc chơi cỏ thường tốn kém, không phải do cỏ đăt mà tiền thuê nhạc, rượu, đèn, các bạn gái có chi phí đắt đỏ. Ai chơi hết tiền thường chọn phương án thuê khách sạn tự bay nhảy thường kèm theo một bạn nữ đồng hành.
Ba bạn tô vàng mình đánh dấu đang hút cần
Ba bạn tô vàng mình đánh dấu đang hút cần
Giống như các loại ma túy khác cỏ cũng có tính ăn lên. Càng hút càng muốn tăng liều lượng. Biểu hiện người nghiện cần sa là thèm ăn, ăn nhiều, ăn không có bữa. Có quầng thâm mắt vì thức đêm nhiều. Hay cầm điếu thuốc trong tay.