#Hướng dẫn bảo vệ môi trường lớp vỡ lòng 
Những gì được viết ở đây có thể chưa phải là "bảo vệ môi trường" như tiêu đề, có thể chỉ là hạn chế ô nhiễm môi trường thôi. Cho dù nó nên được gọi đúng bằng từ ngữ nào thì những việc này rất đơn giản và dù nhỏ bé sẽ thay đổi cả tương lai của nhân loại.
Phần 01: Bảo vệ môi trường dưới góc độ giới tính
Các bạn nữ
1. Có thể bớt trang điểm lại để giảm lượng son, phấn, kem nền, bông tẩy trang cộng n thứ đồ trang điểm khác và nước sử dụng để làm sạch mặt, chú trọng vẻ đẹp khoẻ mạnh và tâm hồn bên trong. 
2. Xem xét lại phương pháp làm đẹp của bạn và những gì bạn tiêu thụ cho việc làm đẹp có phải sinh ra quá nhiều rác thải? Hãy nghĩ về một phương pháp chăm sóc sắc đẹp thân thiện với môi trường hơn.
3. Hãy tập thói quen chỉ mua sắm những thứ cần thiết và có chừng mực. Đừng chỉ mua vì bạn có tiền. Đừng mua vì người khác mặc đẹp. Trong tủ của bạn có rất nhiều thứ không bao giờ dùng đến. Khi bạn đẹp về thể chất và tinh thần, bạn mặc gì cũng đẹp, ngược lại, bạn mua bao nhiêu thứ cũng không vừa mắt và vì vậy bạn cảm thấy không đủ, do đó chỉ tốn tiền vô ích.
4. Khi đi mua sắm hãy biết từ chối nhận những chiếc túi đựng đồ hoặc chỉ nhận 1 cái đủ dùng thôi, tốt hơn vẫn là mang theo túi đang dư trong nhà. Mất nhiều tiền của để nhà máy rác xử lý cái túi hơn lợi nhuận nhà sản xuất nó nhận được. Chưa kể nếu nó bị vứt ra ngoài, môi trường phải mất cả chục năm để phân huỷ thứ bạn dùng trong phút rồi vứt.
5. Bỏ qua những thằng con trai chỉ biết coi trọng vẻ bề ngoài và xem bạn là một lớp sĩ diện hảo của gã. 
Cô gái à, bây giờ bạn chắc chắn đã rõ, khi bạn đẹp mà môi trường này không trong lành thì vẻ đẹp của bạn, lớp makeup tốn kém của bạn sẽ chỉ có thể nằm sau lớp khẩu trang, không ai ngắm nhìn được kể cả bạn. Hãy nghĩ về một cuộc sống dù không còn dịch bệnh mà bạn ra đường vẫn không cần đeo khẩu trang và bạn có thể khoe khuôn mặt thanh tú của bạn ra bất cứ lúc nào bạn muốn chẳng cần ngại bụi bẩn. Bạn đừng nghĩ điều đó phi thực tế, trước khi dịch bệnh xảy ra, Singapore là một trong những nơi có thể không đeo khẩu trang như thế. 
Các bạn nam
1. Hãy ngừng hút thuốc các loại, mốt đó hãy để lại cho các cha các chú và thất truyền từ đó. Khói thuốc của bạn cùng với các loại khí khác con người xả ra một ngày nào đó sẽ rơi xuống đầu bạn dưới dạng axit.
2. Đừng nặc bô chỉ để gây chú ý đến chiếc xe bốc khói của bạn, thay vào đó hãy mua được một chiếc xe xịn đủ tiêu chuẩn về an toàn với môi trường khiến mọi người lé mắt trầm trồ. Còn đẹp trai thì không cần xe, nên đi bộ hoặc xe đạp để được mọi người trầm trồ ở chế độ "slow motion".
3. Hãy bớt ham gái đẹp lại để các bạn nữ phần nào yên tâm với đời sống ít son phấn nói trên. Chú ý vào những giá trị nhân cách và sức khoẻ. Các bạn sánh đôi bên một cô gái đẹp lúc nào nói tục liên hồi hay chuyên nghiệp trong việc đào tiền của bạn thì thật sự các bạn cũng không có giá trị gì mấy. Bớt coi trọng mấy giá trị ảo lại nhé.
4. Đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ, về góc độ môi trường thì không biết phải nói thế nào nhưng về mức độ liêm sỉ thì khá nghiêm trọng. Thời đại này camera ở mọi nơi với khả năng phóng đại cực nét :)
Này các chàng trai, người ta sẽ nghĩ nam giới không makeup, không mua sắm nhiều nhưng tôi thấy không ít các bạn đã trở nên điệu đà hơn rồi nhé. Sẽ mất khoảng 10 năm để một cô gái mua sắm điên cuồng trước khi họ nhận ra điều đó là vô nghĩa. Và nữ giới thì sớm chín chắn và trưởng thành hơn nam giới. Nên có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn cho các bạn nếu các bạn không sớm nhận ra điều này.
Dù bạn giới tính nào, hãy sống lành mạnh và có chiều sâu, hãy do dự trong bất cứ sự tiêu xài nào của bạn. Luôn có một lý do trên hết tất cả những vấn đề về tiền bạc, thời trang và sự thu hút hay niềm yêu thích cá nhân để bạn làm vậy, đó chính là sự sinh tồn của bạn, của con mèo, chú chó nhà bạn và của con cháu bạn sau này. Hãy nhắc nhở chính mình và người xung quanh đừng mua sắm, tiêu dùng những thứ không cần thiết để tiết kiệm nguồn lực của Trái Đất, mỗi thứ bạn tiêu dùng bằng tiền của bạn hay tiền của ai thì cũng đều là sự chuyển hoá nguồn lực và tiêu tốn năng lượng của thế giới này, đừng để sự tiêu tốn đó dùng vào thứ vô ích mà hãy tiết kiệm cho con cháu, chúng và biết đâu cả bạn sẽ có nguy cơ chẳng còn gì để dùng nếu hôm nay bạn không biết dành phần cho chúng.