Phim jurassic park ra mắt vào năm 1993 đã cho ta thấy 1 cái nhìn khái quát về việc hồi sinh khủng long, nhưng việc này có thể thực hiện hay không?

Việc hồi sinh khủng long là gần như không thể,nếu có thì cũng sẽ rất khó để thực hiện vì:
Trước hết ,ở trong phim người ta nói rằng họ tìm được những viên hổ phách ,trong đó chứa những con côn trùng hút máu của khủng long. Những con côn trùng chúng bị kẹt trong hổ phách khi chưa tiêu hóa xong máu của những  con khủng ,từ đó qua hàng triệu năm con người khai quật những mảnh hổ phách này họ sẽ có được máu của khủng long . Nhưng lượng côn trùng vẫn còn chứa máu của khủng long như vậy là rất hiếm ,vì  sau khi hút chúng sẽ ngay lập tức tiêu hóa chỗ máu đó để thành chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.
Cứ giả sử một con con trùng nào đó vẫn chưa tiêu hóa được lượng máu đi, chúng ta đã có được lượng ADN cần thiết đi ,nhưng ADN rất mỏng manh nếu tiếp xúc với không khí nó sẽ có thể bị phá vỡ, vậy là mất nguồn gen quý hiếm để thực hiện việc này.
Không dừng lại ở đó, nếu có thì ta cũng cần ADN của nhữngcon thú phù hợp để lấp đầy khoảng trống trong ADN của loài khủng long họ cần hồi sinh.
Nhưng với những tiến bộ trong khoa học nên cơ hội để những con khủng long sẽ trở lại sẽ nhiều hơn, có thể ta sẽ không phải nhìn khủng long qua những trang sách, phim ảnh, mà sẽ nhìn những con vật này tận mắt . Chúng ta hoàn toàn có quyền hi vọng một ngày nào đó loài động vật đã ngủ yên này sẽ thức dậy