Hãy sống có đạo đức , đừng chà đạp lên những giá trị nhân văn cao cả và tôn vinh những thứ văn hóa đồi trụy.
Hãy sống có ý nghĩa và đạo đức , xin đừng chà đạp những văn hóa truyền thống , xin đừng xuyên tạc những điều tốt đẹp mà loài người đã gìn giữ qua hàng ngàn năm.
QUẢ BÁO NẶNG NỀ CỦA VIỆC NGOẠI TÌNH : MẤT PHƯỚC, MẤT TRÍ TUỆ, ĐÁNH MẤT NHÂN CÁCH, ĐỌA ĐỊA NGỤC...

Lạc thú từ việc cặp bồ, ngoại tình chỉ là những khoái cảm nhất thời, thế nhưng tội nghiệt mà nó mang lại sẽ khiến bạn phải chịu báo ứng nặng nề.
Khi ngoại tình ta có thể có được những lạc thú nhất thời, thế nhưng nỗi đau ta gây ra cho người bạn đời sẽ ám ảnh họ mãi mãi. Người bị phản bội sẽ luôn dằn vặt trong đau khổ, rằng họ chẳng làm gì sai lại bị người mình tin yêu lừa dối. Vậy nên, theo lời Phật dạy :
Ngoại tình, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân chính là tội tà dâm. Tội nghiệt mà nó gây ra sẽ chất cao như núi, khiến người phạm phải chịu vô vàn quả báo ghê rợn. Dù là đàn ông hay đàn bà khi ngoại tình sẽ phải chịu 9 quả báo ghê rợn này :
1. Người tà dâm, ngoại tình sẽ lâm vào cảnh tan nhà nát cửa, sự nghiệp lụn bại, bị người đời khinh miệt. Dù có thoát khỏi được sự tha thứ của gia đình nhưng họ cũng không bao giờ thoát khỏi sự dị nghị của người đời.
2. Cha hay mẹ ngoại tình, gia đạo không êm ấm, con cái lớn lên chắc chắn sẽ không nên người. Nhẹ thì là gánh nặng của gia đình, nặng là sẽ đày đoạ cha mẹ suốt đời.
3. Khi lựa chọn ngoại tình, đồng nghĩa người đó sẽ chịu quả báo mãi sống trong bần cùng, hèn mọn, mất hết tất cả những gì đang có.
4. Người tà dâm dù có tìm được người nên duyên vợ chồng sau này. Thì chắc chắn người bạn đời sẽ lăng loàn, không tiết hạnh. Đó là cái giá họ phải trả cho ác nghiệp mình tạo nên.
5. Khi âm đức bị tổn hại, dù sám hối cả đời, người phạm tội ngoại tình cũng đừng mong có được hậu vận an yên. Dù họ có cố gắng nỗ lực không ngừng, đến cuối cùng vẫn ra đi trong cảnh trắng tay, không người kề cận.
6. Có con cái gian dâm sẽ khiến cha mẹ nhục nhã, ê chề với họ hàng, làng xóm. Một người gian dâm không chỉ nhục nhã riêng mình mà còn phải gánh thêm tội bất hiếu.
7. Phụ nữ dâm đãng không biết giữ gìn xác thân sẽ tự tạo nghiệp cho mình. Người xưa có câu “tam tinh thành nhất độc.” Vậy nên nếu đã ăn ngủ với 3 người đàn ông thì người phụ nữ ấy rất dễ bị bệnh nan y.
8. Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu tuổi trẻ tà dâm, bội bạc, khi về già đừng mong được con cái hiếu thuận chăm sóc. Sống cô đơn tủi nhục suốt đời là điều chắc chắn.
9. Nếu đã ngoại tình, tà dâm, vẫn dửng dưng như không, không thành tâm sám hối sẽ tự tổn đức, tổn thân mình. Càng ngông nghênh háu thắng càng rước hoạ vào thân mình. Dù đã kết hôn hay chưa, khi đã dành tình cảm cho đối phương ta nên có trách nhiệm với tình cảm đó, phải chắc rằng mình sẽ khiến đối phương hạnh phúc. Đừng bao giờ bắt cá hai tay, cũng đừng mèo mã gà đồng bởi khoái lạc nhất thời sẽ khiến bạn mãi không siêu thoát.
(Sưu Tầm)
Xin thường niệm A Di Đà Phật.
Nguồn copy : "1003 Câu Chuyện Nhân Quả"

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

