Một cô gái lý tưởng trong mắt đàn ông chính là cô gái thông minh, độc lập, luôn biết giữ mình, có sự hài hước vừa đủ và luôn xem bạn trai là người cùng một đội, đứng về phía anh ấy vô điều kiện.

Vậy một cô gái tốt "vừa đủ" là như thế nào ?

Ngoan "vừa đủ", hư "vừa đủ"
Gái ngoan là gái hiền lành đảm đang luôn nghe lời cha mẹ. Còn gái hư là gái thích kiếm tiền để đi ăn hiệu hơn là chui vào bếp, chẳng cần nghe lời bất kì ai mà chỉ luôn làm những điều tốt nhất cho mình.
Vậy thì đừng là gái ngoan để là một cô gái thụ động, luôn chỉ biết nghe lời người khác nói, luôn phải cắm cúi chúi đầu vào trong những công việc bếp núc hàng ngày. Nhưng cũng là gái hư, khi khó khăn chẳng thể biết tự chăm sóc bản thân, hay lúc nào cũng gạt bỏ ý kiến của người khác chỉ để khẳng định cái tôi của mình.
Hãy là một cô gái “cá tính” – ngoan đủ để có thể kiên trì lắng nghe ý kiến của người khác, để có thể học hỏi làm những thứ nữ tính cho mọi người và cũng hư vừa đủ để giữ được cái tôi riêng – cái lí tưởng của mình.
Kiêu "vừa đủ", trao "vừa đủ"
Có những cô gái luôn duyên dáng, hiền lành, rụt rè trong chuyện yêu đươnng.Nhưng lại có những cô là gái chẳng chịu quan tâm đến cảm xúc của người kia, luôn yêu hết mình và chẳng cần hối tiếc.
Vậy thì đừng là trở thành một người con gái luôn phải “giữ giá” chờ đợi mỏi mòn mà chẳng dám làm gì cho tình yêu của mình, chẳng bao giờ có thể trải nghiệm được những khoảng khắc ngây ngô, vụng dại của tuổi trẻ. Nhưng cũng đừng vì vậy mà trở thành người con gái chẳng bao giờ chịu nhường nhịn, chăm sóc những người mình yêu thương
Hãy là một cô gái “kiêu vừa đủ” để khiến cho người con trai biết trân trọng những gì mình đang có và “trao vừa đủ” khiến cho đối phương cảm nhận được thành ý của mình.
Một cô gái "bản lĩnh "
Trong cuộc sống ta không khó khi bắt gặp những người con gái luôn biết hy sinh vì người khác, sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để chăm sóc cho chồng con. Nhưng lại có những cô gái lại đặt sự nghiệp lên hàng đầu, không quan tâm đén gia đình , đối với họ tất cả mọi thứ đều là xếp sau cả
Vậy thì hãy đừng trở thành cô gái mà đôi khi những lúc ở một mình lại phải lặng lẽ lau nước mắt vì nhớ nhung công việc mà mình hàng yêu thích. Nhưng cũng đừng trở thành cô gái để khi đêm về đôi khi phải lặng lẽ gục mình trên bàn làm việc trong cô đơn.
Hãy là một cô gái “bản lĩnh”, để có thể phân chia thời gian hợp lí, để có thể ở bên cạnh những người mình yêu thương khi họ cần ta ở bên, để có thể xây dựng sự nghiệp mà chẳng ngại vướng bận những chuyện tình cảm.
Không cần quá "xinh đẹp"
Người phụ nữ tự tin thông thường là người giản dị dễ gần, không kiêu không hèn tự tỏa ra nét đẹp đặc biệt của riêng mình.
Phụ nữ không cần quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải có khí chất: khí chất xuất phát từ trong tâm hồn, từ tâm thiện, sự tự tin làm nên một người phụ nữ có thể “thu hút” đàn ông, cho dù cơ thể, vẻ đẹp bên ngoài của họ không như những cô gái “tuyệt sắc giai nhân”.
Có một số người phụ nữ xem ra nhan sắc tầm thường nhưng đường tình duyên lại thuận buồm xuôi gió, khiến cho nhiều người khó hiểu. Bạn có phát hiện ra không, phàm là những người phụ nữ càng tự tin tâm cao thì duyên số của họ lại càng cực kì tốt đẹp.
Khí chất của người phụ nữ được tạo nên bởi ba phần tướng mạo bảy phần thần thái. Khí chất không phải ai sinh ra cũng có sẵn, mà nó là quá trình rèn luyện lâu dài.
7 phần thần thái tạo nên khí chất của người phụ nữ là: Tư (tư thế), nghĩa (lễ nghĩa), ngữ (ngôn ngữ, lời nói), tình (cảm xúc), tâm thái, khí thái. Người xưa có câu “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ “lười”. Vì thế, bạn có thể đẹp hoặc không nhưng chắc chắn cần phải nỗ lực trở thành một người phụ nữ có thần thái, có khí chất.
Cho nên dù trở thành người con gái như thế nào đều có những ưu điểm khuyết điểm riêng. Đừng bao giờ tự gán mác cho bản thân, đừng bao giờ tự gò mình vào một cái khuôn khổ do xã hội đặt ra các cô gái ạ.
Hãy cứ trở thành người mà các cô muốn, hãy cứ trở thành một người con gái tốt " vừa đủ" theo ý mình.