Nhớ hồi mới lập nghiệp, đàn anh tôi nói phải mở rộng mối quan hệ làm ăn mới tốt được. Đúng là các mối quan hệ rất là quan trọng, rất là cần thiết, nhưng ở đời này đâu phải cứ nhiều bạn bè là giàu có. Hơn nữa, bạn bè không đảm bảo cho chúng ta có công việc ổn định và cuộc sống tốt. Vì sự thật ở đời là: Thân ai nấy lo

Tuy nhiên, mỗi mối quan hệ giống một cuộc giao dịch. Nếu bạn biết cách, vẫn có thể vừa lo thân mình, vừa có “lãi” trong việc đầu tư vào các mối quan hệ

Xin chia sẻ với bạn mấy điều sau:

1. CƯỜI TƯƠI: Nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Điều này rất đúng. Mỗi lần cười, đôi môi giãn ra, tim phổi điều hòa, hơi thở nhẹ hơn một chút. Rào cản giữa bạn và người xung quanh cũng được dỡ bỏ. Hãy cười thật tươi, mọi người sẽ vui vẻ chào đón bạn. Mối quan hệ ư, rồi sẽ có!

2. HÀI HƯỚC: Trái tim chúng ta quá đỗi u buồn, nên cần sự vui vẻ để bù đắp. Vì vậy, người vui tính luôn được chào đón trong tập thể. Người ấy ở đâu, nơi đó vui vẻ. Nếu bạn có khiếu hài hước, nhất định có thể làm bạn với cả thế giới

3. CHÂN THÀNH: Kỹ năng giao tiếp quan trọng lắm. Đặc biệt trong kinh doanh, thiếu nó, bạn có thể lỡ lời mà đánh mất mối làm ăn. Tuy nhiên, hàng giả luôn bị khinh thường. Vì thế, nụ cười giả tạo chẳng ai muốn nhận, tính hài hước sẽ biến thành vô duyên, còn lời giả dối dễ bị phát hiện. Trong các mối quan hệ, hãy cố gắng chân thành, thể hiện rõ tâm tư, ý định cũng như hành động của bạn, người khác sẽ cảm mến bạn

Các mối quan hệ của bạn đều hiệu quả chứ? Bạn đã làm những gì để tập lập cộng đồng cho riêng mình?

Nếu biết cách sẽ có kết quả

Cũng như AI CŨNG CÓ THỂ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG NẾU ĐƯỢC ĐÀO TẠO ĐÚNG CÁCH

Hãy nỗ lực và bắt đầu đầu tư cho các mối quan hệ ngay bây giờ nhé!

Chúc bạn buổi tối vui
---------
Nguyễn Việt Hùng