Lâu rồi mới viết bài, nay mình viết ngắn ngắn thôi về một chuyện mà chả mấy ai quan tâm lắm, nhưng vì thích nên vẫn cứ viết :)
Như chúng ta đã biết, Hawkeye đã biến mất khỏi bất cứ chiến dịch quảng bá hay truyền thông nào của Marvel từ sau Civil War. Trong một sự kiện lớn 10 năm như Infinity War mà lại thiếu đi mất một trong sáu Avenger gốc lá một cái gì đó không hoàn hảo, không đúng logic suy nghĩ chút nào. Vốn Hawkeye là nhân vật vừa yếu lại vừa nhạt nhẽo nhất team Avengers, hơn nữa lại còn là thanh niên chuẩn mực đạo đức, đã có gia đình nên độ iconic kém. Marvel đã quyết định phải thay đổi và tạo hiệu ứng mới cho nhân vật của mình. Studios cắt suất của anh trong cuộc chiến vô cực, khiến cả cộng đông fan xôn xao bàn luận. Anh bị cho ra rìa nhưng lại được ae nhà Russo xác nhận là có một cốt truyện cực hay trong Avengers 4, ai ai cũng hỏi Hawkeye đang ở đâu, meme vì thế cũng nhiều lên, tạo ra một chủ đề bàn luận hot không kém gì chủ đề đoán xem ai sẽ chết trong IW. Vậy là Marvel đã thành công trong việc thu hút thêm sự chú ý và fan hâm mộ cho anh Ưng nhãn. Từ một nhân vật chẳng ai thích sau một lần bị cho ra rìa bỗng nhiên lại nổi như cồn, lại cộng thêm một số ảnh hậu trường tiết lộ bộ trang phục và danh tính mới Ronin làm cho rất nhiều fan thay đổi suy nghĩ về một nhân vật mà vốn họ chẳng quan tâm cho lắm. Sự thay đổi của nhân vật chính là yếu tố lớn thu hút fan và người xem. VD hay nhất chính là sự thay đổi của Thor trong Thor Ragnarok, từ thần búa trở thành thần sấm, từ bị lừa mòn kiếp mà khôn ra rồi biết lừa lại thằng em, từ hoàng tử trở thành vua, từ không xứng đáng trở nên xứng đáng hoàn toàn. Thor 3 thật sự hay hơn hẳn hai phần trước chính nhờ điểm này. DC cũng đang dùng PR cho Aquaman theo một cách tương tự. Sau thất bại không thể chối cãi của Justice League, DC đã thận trọng hơn với những dự án của mình. Aquaman xuất hiện trong JL, nhưng từ sau JL ra mắt 11/2017 đến nay đã hơn nửa năm DC vẫn chưa cho biết thêm thông tin gì về các nhân vật sẽ xuất hiện hay phản diện chính của phim. Khán giả đang tận hưởng cả thảy phim Marvel từ Black Panther, IW, Deadpool 2, Ant-Man and the Wasp, tất cả đều theo tông màu tươi sáng, hài hước và giàu tính giải trí (trừ Venom là phim kinh dị). Thì, có lẽ đây là một bước đi đúng đắn của DC/WB khi cho ra một bộ phim theo phong cách đen tối của mình vào thời điểm các bom tấn bên nhà hàng xóm đã hết hot, vừa lấp vào chỗ trống phim SAH ra mắt mùa đông (Tháng 12), vùa hay đổi món cho khán giả sau cả một năm thưởng thức phim Marvel (thật ra là vẫn phải cạnh tranh với Spider-man: Into Spider-verse của Sony).

Ghé qua ủng hộ page của mình trên FB nhé:
https://www.facebook.com/CarolDanvers2099/