Nếu bạn từng là một Directioner và “replay” cả trăm lần các ca khúc như What Makes You Beautiful, Story of My Life hay Night Changes,.. chắc chắn bạn sẽ không thể không nhớ tới Harry Styles. Là một trong năm thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng One Direction cùng vẻ ngoài điển trai và giọng hát ngọt ngào, anh đã thu hút hàng trăm người hâm mộ trên toàn thế giới.

Harry Style là ai? 

Harry Styles tên đầy đủ là Harry Edward Styles. Anh sinh ngày 1 tháng 2 năm 1994 tại Worcestershire, Redditch, Anh. Dù sinh ra ở Worcestershire nhưng Styles lại lớn lên ở Holmes Chapel, Cheshire cùng bố, mẹ và chị gái. Tưởng chừng tuổi thơ của Harry sẽ diễn ra hạnh phúc trong vòng tay của bố mẹ nhưng thật không may, họ ly hôn khi anh còn rất nhỏ và điều này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý của Harry sau này. Anh chàng từng ngậm ngùi chia sẻ trong một phỏng vấn rằng: “Đó là một khoảng thời gian thật kỳ lạ. Tôi nhớ đã khóc rất nhiều lúc đó. Tôi thậm chí còn không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nữa, chỉ đơn thuần tôi được bảo rằng cha mẹ tôi sẽ không còn ở cùng nhau nữa”.
Dù mang nhiều tổn thương vì cuộc chia tay của bố mẹ, song Harry lại luôn cho rằng bản thân mình may mắn vì được ủng hộ theo đuổi đam mê âm nhạc bởi gia đình. Thời trung học, anh học tại Holmes Chapel Comprehensive School. Styles đặc biệt yêu thích ca hát và bị ảnh hưởng bởi âm nhạc của Elvis Presley và The Beatles. Vì vậy, khi còn học ở Holmes Chapel Comprehensive, anh đã tham gia làm ca sĩ chính cho ban nhạc White Eskimo, ban nhạc đã đoạt giải thưởng ở một cuộc thi tại địa phương.
Theo lời khuyên của mẹ mình, ngày 11 tháng 4 năm 2010, Harry Styles đã tham gia thử giọng với tư cách ca sĩ solo cho cuộc thi âm nhạc nước Anh lần thứ 7 The X Factor. Tại buổi thử giọng, anh thể hiện ca khúc “Isn't she lovely” của Stevie Wonder. Tuy thất bại trong việc tiến vào vòng trong nhưng một cơ hội mới đã mở ra với Harry. Đây cũng chính là tiền đề để tạo nên bước ngoặt thay đổi niềm đam mê âm nhạc của anh.

Harry Styles và thời gian đồng hành cùng One Direction.

Anh cùng bốn thí sinh khác bao gồm Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne và Louis Tomlinson đã được nhà sản xuất Simon Cowell tập hợp lại để tiếp tục dự thi. Styles nói rằng anh là người đã đề xuất tên nhóm là One Direction và tất cả các thành viên đều đồng ý với tên gọi đó. Sự kết hợp của năm chàng trai trong vòng 2 tuần đã đem lại đột phá mới tại chương trình. Trong vòng 4 tuần đầu của chương trình trực tiếp, họ đã trở thành quân bài cuối cùng của giám khảo Cowell. Nhóm nhạc nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Anh. Tháng 12 năm 2010, One Direction cán đích The X Factor ở vị trí thứ ba sau Rebecca Ferguson và Matt Cardle.
Đầu năm 2011, One Direction dưới sự dẫn dắt của giám khảo Simon Cowell đã xác nhận ký hợp đồng thu âm có trị giá 2 triệu bảng với hãng đĩa Syco Records. Nhóm bắt tay vào việc sản xuất album đầu tiên sau cuộc thi. Album đầu tay của One Direction mang tên “Up All Night” cùng đĩa đơn chính What Makes You Beautiful được ra mắt vào cuối năm đó. Nếu "What Makes You Beautiful" được phát hành đã cán đích vị trí số 1 tại bảng xếp hạng Đĩa đơn UK vào tháng 9 năm 2011 thì album “Up All Night" nhanh chóng giành được vị trí số một trên Bảng xếp hạng Billboard 200 Hoa Kỳ ngay sau khi ra mắt.
Tháng 11 năm 2012 nhóm nhạc phát hành tiếp album phòng thu số hai mang tên "Take Me Home". Album này đã giúp nhóm tiếp tục có đĩa đơn đạt vị trí số 1 lần thứ 2 tại bảng xếp hạng đĩa đơn UK với ca khúc "Little things". 
Một năm sau, One Direction tiếp tục phát hành album phòng thu thứ ba mang tên "Midnight Memories", album này đã tạo ra các bản hit bao gồm "Story of My Life" và "Best song Ever". Đây được cho là album bán chạy nhất thế giới vào năm 2013. 
Tiếp nối chuỗi thành công, năm 2014, nhóm cho ra mắt album “Four" và “Made in the AM” vào năm 2015. Sau khi phát hành album “Four”, One Direction trở thành nhóm nhạc duy nhất trong lịch sử 58 năm của Bảng xếp hạng Billboard 200 có bốn album đầu tiên ra mắt ở vị trí số một. Thành công của các album kéo theo sự bùng nổ của hàng loạt đĩa đơn như Live While Our Young, Little Things, Best Song Ever, Story of My Life, Drag Me Down và History.
Có thể thấy, sau 5 năm hoạt động hết mình, nhóm đã bùng nổ mạnh mẽ và gặt hái được những thành công nhất định. Xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của năm thành viên, nhóm đã bán 7.6 triệu album và 26 triệu đĩa đơn tại Mỹ, đạt được bảy giải thưởng âm nhạc BRITS, bảy giải thưởng của American Music Awards, và bốn giải thưởng âm nhạc MTV, sáu giải Billboard Music Awards và bốn giải MTV Video Music Awards cùng nhiều giải thưởng khác.
Tuy nhiên, như một lẽ đương nhiên, cuộc vui nào cũng sẽ tàn, bữa tiệc nào rồi cũng sẽ đến lúc chia tay, ban nhạc tuyên bố ngừng hoạt động vô thời hạn vào năm 2016, sau khi đã hoàn thành các kế hoạch quảng bá cho Made in the AM. Cuối cùng cũng đã đến lúc mỗi thành viên đi tìm con đường riêng cho chính mình.

Hành trình solo và dấu ấn âm nhạc cá nhân.

Tháng 2/2016, Styles kết thúc hợp đồng với công ty quản lý Modest Management của One Direction. Anh gia nhập công ty quản lý Full Stop của Jeffrey Azoff. Sau đó không lâu, anh thành lập nhãn hiệu riêng của mình mang tên Erskine Records, đồng thời ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa Columbia với tư cách nghệ sĩ cá nhân.
Harry thực hiện album độc lập đầu tay của mình trong suốt năm 2016 tại các thành phố Los Angeles, London, Port Antonio và Jamaica. Tại đây anh và các cộng sự đã dành 2 tháng ở ẩn để viết nhạc.
Tháng ba 2017, Styles công bố đĩa đơn solo đầu tiên của mình mang tên "Sign of the Times" sẽ phát hành vào ngày 7 tháng 4 nhằm nhá hàng cho album đầu tay. Đĩa đơn này sau đó đã đạt được vị trí số một tại bảng xếp hạng đĩa đơn UK và vị trí số bốn tại bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bài hát mang phong cách glam rock với âm hưởng từ dòng nhạc soft rock power ballad đã được Rolling Stone đánh giá là bài hát hay nhất năm 2017. Ngoài ra, video của “Sign of the Times" còn thắng giải Video của năm tại lễ trao giải BRIT.
Album chính thức “Harry Styles” chính thức phát hành vào tháng 5 năm 2017 và nhanh chóng giành được vị trí số một trên bảng xếp hạng âm hạc của nhiều quốc gia bao gồm Australia, Anh và Mỹ. Theo Liên đoàn Công nghiệp ghi âm Quốc tế (IFPI), Harry Styles là album bán chạy thứ chín toàn cầu trong năm 2017 với doanh số một triệu bản. Ngoài “Sign of the Times”, hai đĩa đơn khác của album là “Two Ghosts” và “Kiwi” lần lượt được ra mắt vào tháng 8 và tháng 10 cùng năm. Không chỉ vậy, bộ phim “Harry Styles: Behind the Album “ghi lại quá trình thực hiện album cũng được phát hành độc quyền trên Apple Music cùng thời gian quảng bá cho “Harry Styles".
Chuyến lưu diễn đầu tiên của anh mang tên “Harry Styles: Live on Tour” bắt đầu từ tháng 9 năm 2017 và kéo dài suốt mười tháng được tổ chức ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Châu Úc. Chuyến lưu diễn này thu về lợi nhuận khoảng hơn 60 triệu đô la. Harry đã dùng toàn bộ doanh thu trong hai đêm diễn ở London và Los Angeles để ủng hộ cho 62 tổ chức từ thiện trên khắp thế giới. Cuối năm 2017, anh nhận được giải thưởng cho Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Âm nhạc ARIA.
Năm 2018, Harry tích cực chuẩn bị cho album thứ hai của mình. Tháng 10 năm 2019, anh trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn đầu tiên nằm trong album sắp phát hành mang tên Lights Up. Ngay khi vừa ra mắt, nó đã leo lên vị trí thứ ba trên UK Singles Chart và nhận được chứng nhận vàng bởi British Phonographic Industry (BPI) cho 400.000 đơn vị bán ra.
Tại Hoa Kỳ, Lights Up đứng thứ mười bảy trên Bảng xếp hạng Billboard Hot 100, đạt hơn 21 triệu lượt phát trực tuyến và 20.000 lượt tải xuống trong tuần đầu tiên. Hai tháng sau, đĩa đơn tiếp theo được công bố là Adore You lần lượt giành vị trí thứ bảy và thứ sáu trên Bảng xếp hạng đĩa đơn của Vương quốc Anh và Bảng xếp hạng Billboard Hot 100.
Cùng tháng 12/2019, album độc lập thứ hai của Harry Styles mang tên “Fine Line” được phát hành, album được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với album đầu tay “Harry Style" nhưng kết hợp thêm các yếu tố Funk và Soul. Fine Line ra mắt ở vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng UK Albums và dẫn đầu Bảng xếp hạng US Billboard 200. Nó phá vỡ kỷ lục của đĩa nhạc có doanh thu lớn nhất từ ​​một nghệ sĩ nam người Anh tại Hoa Kỳ theo tạp chí Billboard.
Những đĩa đơn khác nằm trong album ​​bao gồm: “Falling”, “Watermelon Sugar”, “Golden” và “Treat People with Kindness”. Trong đó “Watermelon Sugar” đã trở thành đĩa đơn đầu tiên của Harry Styles đứng đầu Billboard Hot 100 của Hoa Kỳ.
Chuyến lưu diễn tiếp theo của Harry mang tên “Love On Tour” được khởi động nhằm quảng bá cho album “Fine Line”. Lịch trình của chuyến lưu diễn đã được thiết lập để diễn ra trong suốt năm 2020, tuy nhiên, nó phải hoãn hai chặng tại khu vực Mỹ Latinh và Châu Âu do vấn đề đại dịch toàn cầu. 
Dù vậy, 2020 vẫn là một năm đáng nhớ của Harry Styles khi anh nhận được vô vàn các giải thưởng danh giá. Trong đó, có giải Album Pop/Rock được yêu thích nhất cho “Fine Line” tại Lễ trao giải Âm nhạc Mỹ lần thứ 48, “Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Âm nhạc ARIA lần thứ 34 và “Thành tích Bảng xếp hạng” tại Lễ trao giải Âm nhạc Billboard lần thứ 27. Ngoài ra, anh cũng nhận được ba đề cử cho “Album giọng ca Pop xuất sắc nhất” với “Fine Line”, “Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất” với “Watermelon Sugar” và “Video âm nhạc xuất sắc nhất” với “Adore You” tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 63.
Bên cạnh những hoạt động cống hiến cho âm nhạc, Harry Styles còn dấn thân vào điện ảnh qua các vai diễn: anh lính Alex trong “Dunkirk” (2017) của đạo diễn Christopher Nolan hay sitcom “Happy Together” lấy cảm hứng từ khoảng thời gian Harry sống cùng nhà sản xuất truyền hình Ben Winston…
Không chỉ vậy, Harry Styles nay còn được biết đến là một biểu tượng của giới thời trang, thúc đẩy mạnh mẽ phong cách phi giới tính. Khi hoạt động với tư cách là một nghệ sĩ solo, anh bắt đầu lột xác khỏi vỏ bọc của mình, tạo ra một loạt hình ảnh thời trang phi giới tính, bao gồm sơn móng tay, dây nịt, bộ vest bảnh bao và đeo trang sức.

Hoạt động vì cộng đồng.

Bên cạnh những đóng góp hết mình cho nghệ thuật, Harry Style còn được biết đến là một chàng trai tốt bụng và nhân hậu với những hoạt động thiện nguyện vì xã hội, cộng đồng. Theo đó, năm 2013, anh cùng Liam Payne đã trở thành đại sứ cho tổ chức từ thiện ung thư Trekstock và quyên góp được hơn 800.000 đô la Mỹ thông qua nền tảng gây quỹ trực tuyến Prizeo.
Hai năm sau, anh tài trợ cho các giếng nước ở Ấn Độ thông qua Drop4Drop để ủng hộ chiến dịch Ngày Nước Thế giới của Life Water. Vào năm 2016, Harry quyết định cắt đi mái tóc dài thương hiệu và quyên góp tóc cho tổ chức từ thiện Little Princess Trust của Vương quốc Anh - tổ chức cung cấp và tài trợ tóc giả làm bằng tóc thật cho trẻ em bị rụng tóc do bệnh tật.
Harry Styles cũng là một nghệ sĩ ủng hộ mạnh mẽ cho cộng đồng LGBT. Năm 2018, anh cho ra mắt mẫu áo phông in khẩu hiệu “Treat People With Kindness” với hình cờ lục sắc nhằm chào đón Tháng tự hào của cộng đồng LGBT, lợi nhuận của áo bán ra được đóng góp cho tổ chức GLSEN.
“Treat People With Kindness” hay viết tắt là TPWK là khẩu hiệu được Harry Styles sử dụng từ năm 2017 nhằm truyền tải thông điệp về tình yêu thương, sự bao dung và lòng tốt đối với mọi người.
Có thể thấy, dù là hoạt động cùng One Direction hay trên hành trình solo cá nhân, Harry Styles vẫn là cái tên được người hâm mộ ưu ái và đón chào nồng nhiệt. Những đóng góp cho nghệ thuật cùng một trái tim nồng hậu và ấm áp của anh chắc chắn sẽ giúp anh tiến xa hơn trong tương lai.
Nguồn: 
Đọc thêm: