Hướng Nội & Hướng Ngoại 
Trong mỗi con người chúng ta  , ai cũng có nhu cầu hiểu rõ được bản thân mình , trong cuộc sống và cũng như trong công việc ta đều cần phải hiểu rõ bản thân để giúp mình cảm thấy thoải mái và giúp chúng ta có một cuộc sống tốt hơn . Có rất nhiều kiểu tính cách khác nhau được các nhà nghiên cứu tâm lý chứng minh , nhưng ở đây tôi muốn nói đến hai kiểu tính cách điển hình là hướng nội và hướng ngoại , trong tiếng anh nó là Introvert & Extrovert  
Còn một kiểu tính cách cũng khá phổ biến nữa là : “ vừa hướng nội , vừa hướng ngoại (Ambivert) . Ở mỗi kiểu tính cách đều có những ưu nhược điểm khác nhau . Nếu như bạn nhận ra điểm yếu nào đó thì về căn bản nó không phải là điểm yếu , mà nó là điểm chưa mạnh và ta cần trau dồi , cải thiện những điểm đó để trở nên tốt hơn . Vậy chúng ta cần hiểu căn bản Hướng nội là gì ? , hướng ngoại là gì ? 
Hướng nội là những người  thường được xem là người trầm lặng, kín đáo và cẩn thận. Họ không tìm kiếm sự chú ý từ người khác hoặc tham gia các hoạt động xã hội vì những điều đó làm họ mệt mỏi và kiệt sức . Có một vài hiểu nhầm tai hại là người hướng nội thì thường không giỏi giao tiếp ( giao tiếp kém ) . Nhưng giao tiếp là một loại kỹ năng , mà kĩ năng thì sẽ trau dồi được để trở nên tốt hơn . VD : Khi bạn đứng trước hàng chục người , hàng trăm người để phát biểu để nói lên suy nghĩ và những cảm nhận của bản thân thì có thể bạn sẽ rất run và nói năng ấp úng nếu như bạn ít khi phát biểu hay được phỏng vấn . Điều đó là tất yếu không kể loại tính cách nào . 
Hướng ngoại là người là người tập trung  vào thế giới xung quanh như các mối quan hệ xã hội . Người hướng ngoại nạp năng lượng bằng cách tham gia các hoạt động bên ngoài , khi ở một mình họ dường như cảm thấy kiệt sức . 
Well và dường như chúng ta đã đi được nửa quãng đường rồi phải không nào , quả thực hành trình tìm hiểu bản thân rất gian nan và không dễ dàng gì nếu ta không dành thời gian để trải nghiệm . 
Và giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những điểm mạnh và điểm yếu của từng loại tính cách nhé . Những đặc điểm đó sẽ không nhằm công kích bất kì một cá nhân nào , nó chỉ nhằm mục đích giúp bản thân ta có thể hiểu hơn về chính mình mà thôi hahaha…
Nào giờ cùng vào vấn đề chính nhé . 
Những người hướng nội thường dành nhiều thời gian cho bản thân và cảm thấy gần như kiệt sức khi phải tiếp xúc và trò chuyện với quá nhiều người trong một thời gian nhất định . Họ thường thích làm việc một mình bởi chỉ vì khi đó họ mới có thể phát huy hết các khả năng của bản thân . Nhưng lúc cần thiết họ vẫn có thể  teamwork một cách hoàn hảo nhất . Họ cũng không có nhiều bạn bè thân thiết , nếu có cũng chỉ một đến hai người bởi họ thường tâm niệm rằng : “ chất lượng hơn số lượng “ . Họ rất giỏi quan sát , những người hướng nội họ thường rất kiệm lời , họ thường dành những khoảng thời gian đó để ý đến môi trường và những tình huống xung quanh để đưa ra những nhận định cuối cùng có độ chính xác nhất định . Và ý kiến của họ rất được người khác tôn trọng bởi họ .
Khi nhắc đến những người hướng ngoại chúng ta đều thấy họ ít có điểm chung với những người hướng nội , nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn . Người mang nét tính cách hướng ngoại thường là những người quảng giao , dễ kết bạn , cho nên trong cuộc sống  đi đâu họ cũng có bản và không bị cô đơn . Họ giống như những cục pin cung cấp năng lượng hoạt động cho bất kì tập thể hay cộng đồng nào mà họ có mặt . Họ rất linh hoạt xử lý  trong những tình huống diễn ra hàng ngày . Họ tích cực và không ngần ngại chấp nhận rủi ro .
Chắc mắt bạn cũng khá mỏi rồi phải không  vậy mọi người hãy cùng chờ đợi để đọc tiếp chương sau nhé . Rất vui vì được đồng hành cùng các bạn .