Xin chào trước khi vào chủ đề chính rất cảm ơn các bạn khi đã bỏ ra thời gian để đọc bài viết này, xin chân thành cảm ơn.
Thế chiến II, là cuộc chiến giữa rất nhiều các nước tham gia trong số đó có 2 siêu cường quốc thế giới như Mỹ, Liên Xô và các cường quốc lớn nhỏ khác nhau nhưng cuộc chiến này đâu chỉ được biết đến bởi Đức Quốc Xã với Hitler hay là Liên Xô với Stalin và các trận đánh khốc liệt của lục quân của các nước phía Tây và một số nước phía Đông mà cuộc chiến này còn được biết đến với một cuộc chiến nói đúng hơn là hải chiến đã là một trong những nguyên nhân khiến Nhật Bản một thành viên của phe Trục thất bại trước Mỹ và ngày nay chúng ta còn biết đến nó với tên gọi Hải chiến Midway.
Sau lần đánh lén Mỹ vào Trân Châu Cảng, Nhật vẫn chưa biết lần này nên đánh vào khu vực nào của Mỹ thì lúc này bộ chỉ huy của Nhật Bản thấy quần đảo Midway là một trong những căn cứ lớn của Mỹ trong vùng biển Đại Tây Dương và sẽ tấn công vào căn cứ ở trên quần đảo Midway. Để chắc chắc chiến dịch này sẽ thành Nhật Bản thay đổi loại mật mã mới tên JN-25B (nếu muốn biết rõ hơn về loại mật mã này thì lên Google không thiếu đâu các bạn) và thay đổi tên quần đảo Midway thành AF để Mỹ dù có lấy được bức điện tín thì cũng không thể biết nó nằm ở đâu mà chuẩn bị cho cuộc chiến kèm theo việc chuẩn bị 4 tàu sân bay tên là Kaga, Akagi, Soryu, Hiryu kèm theo đó là 248 máy bay các loại, 16 thủy phi cơ, 13 tàu khu trục, 2 thiết giáp hạm và người chỉ huy là phó đô đốc Chuichi Nagumo nhằm đá đít Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương để Nhật có thể chiếm được khu vực dầu mỏ lớn của Mỹ và chinh phục cả Đông Nam Á. Về phía Mỹ sau lần bị đánh lén, Mỹ đã bố trí lực lượng chặt chẽ tại các quần đảo nằm ở Thái Bình Dường và mặc dù cơ quan tình báo Mỹ đã lấy được một bức điện tín của Nhật Bản nhưng cũng mất rất nhiều thời gian để giải mã vì đây là một loại mật mã hoàn toàn mới đối với Mỹ và đến khi giải được thì Mỹ lại không biết AF là khu vực nào. Nhưng khi nhận thấy có rất nhiều máy bay của Nhật lởn vởn ở quanh khu vực quần đảo Midway nên Mỹ đã chơi trò tung tin giả rằng trên đảo Midway đang thiếu nước sinh hoạt và Nhật tin là thật nên đã gửi rất nhiều các bức điện tín rằng trên Midway đang thiếu nước sinh hoạt. Nhận thấy Nhật Bản đã trúng kế Mỹ liền chuẩn bị gồm có 3 tàu sân bay gồm USS Enterprise, USS Yorktown - con tàu bị tấn công tại Trân Châu Cảng và đã được sửa lại và tàu Hornet và kèm theo đó là 233 máy bay, 15 tàu khu trục, 8 tàu tuần dương, 16 tàu ngầm, 233 máy bay trên các tàu sân bay và 127 máy bay sẵn có trên đảo Midway cùng với đó là sự chỉ huy của đô đốc Chester W. Nimitz.
Vào khoảng 4 giờ rưỡi ngày 4/6/1942 Nhật điều 108 máy bay trong đó có 36 máy bay A6M, 36 máy bay D3A, 36 máy bay máy bay B5N và 7 chiếc máy bay do thám tìm kiếm hạm đội của Mỹ nhưng đã có một con bị trục trặc và phải sửa mất 30 phút và lực lượng máy bay do thám này là quá ít so với một đại dương rộng lớn như Thái Bình Dương và lúc này một chiếc máy bay do thám của Mỹ vô tình phát hiện ra được hạm đội của Nhật và báo về cho đô đốc Nimitz và cùng với những con máy bay khác của Mỹ vừa mới xuất chiến từ tàu sân bay tiến đến áp sát hạm đội Nhật Bản. 5:50 4/6/1942 Mỹ phát hiện ra máy bay của Nhật áp sát gần khu vực đảo Midway bằng radar nên rất nhiều máy bay ở trên đảo Midway đã cất cánh nhằm ngăn chặn Nhật Bản nhưng vì có số lượng máy bay áp đảo và tối tân hơn của Mỹ nên Nhật dễ dàng xử Mỹ trong đợt này tuy nhiên Nhật vẫn không biết rằng đang có 6 máy bay TBF và 4 máy bay B-23 của Mỹ đang áp sát rất gần hạm đội Nhật. 6:20 4/6/1942 Nhật thả bom lên các căn cứ quâ sự lớn của Mỹ tại Midway đảo Midway bị bom đạn tàn phá dữ dội nhưng đô đốc Yamamoto thấy không khả quan liền ra lệnh cho phó đô đốc Nagumo mở ra nhiều cuộc tấn công khác lên quần đảo Midway nhằm vô hiệu hóa các máy bay ở trên đảo của Mỹ và chuẩn bị cho đợt tấn công của ngày 7/6/1942. Khoảng 7 giờ sáng ngày 4/6/1942 máy bay Mỹ tấn công 2 con tàu sân bay của Nhật là Hiryu, Akagi nhưng lần này họ đã ném bom trượt và bị các máy bay bảo vệ hạm đội Nhật bắn hạ các phi công đợt này chưa được đào tạo bài bản về kĩ thuật ném bom bổ nhào nên họ đã liên tục ném hụt bom và hầu hết các phi công đầu thiệt mạng ở lần đầu ném bom. Khoảng 7:15 4/6/1942 Nagumo lệnh lắp bom vào các máy bay chiến đấu dự bị để ném bom vào các khu vực trọng điểm của Mỹ trên mặt đất và họ đã mất 30 phút để hoàn thành việc đó. 7:40 4/6/1942 máy bay do thám trục trặc mất 30 phút của Nhật đã phát hiện ra hạm đội của Mỹ đang đến gần và báo lại cho phó đô đốc Nagumo. Sau khi nghe được tin này phó đô đốc Nagumo thay vì thông báo cụ thể thông tin của hạm đội Mỹ thì ông ta lại đợi tốp máy bay đầu của Nhật về từ các căn cứ quân sự trên đảo Midway rồi cùng với máy bay dự bị ở trên tàu sân bay và ra lệnh tháo bom dùng để đánh các căn cứ quân sự trên mặt đất trở và ra lệnh lắp ngư lôi để đánh hạm đội của Mỹ. Thế nhưng Nagumo đâu biết rằng đây là một nước đi sai lầm nghiêm trọng giúp Mỹ giành lấy ưu thế của cuộc chiến. Hơn 7:45 4/6/1942 16 máy bay SDB của Mỹ tiến đến áp sát tàu sân bay Nhật nhưng vẫn như lần trước khi các phi công lần này đều không được đào tạo bài bản nên9: đã ném bom hụt tàu Hiryu và đã bị 9 chiếc A6M của Nhật bắn rụng mất 5 chiếc. gần 8:10 4/6/1942 các pháo đài bay B17 xuất chiến ném bom vào tàu sân bay Nhật nhưng vì khoảng cách ném bom của 12 chiếc B17 này quá cao nên hạm đội Nhật đã dễ dàng né tránh. Khoảng 8:30 4/6/1942 11 chiếc SB2U ra trận từ Midway tiếp cận tàu sân bay Nhật. Hơn 9:05 cụ thể là gần 9:10 4/6/1942 các tốp máy bay đầu của Nhật đã về tàu và nạp nhiên liệu. 9:20 4/6/1942 15 chiếc TBD đến gần tàu Nhật để phóng ngư lôi nhưng rất tiếc vì lần này họ không có máy bay tiêm kích yểm trở và rồi điều mà ai cũng biết 20 máy bay tiêm kích A6M của Nhật đã bắn rụng toàn bộ và khiến Mỹ mất đi 29/30 phi công. Gần 9:40 4/6/1942 14 chiếc TBD vẫn tiếp tục chơi trò cảm tử khi đến tàu sân bay Nhật mà không cần yểm trợ và gần giống như lần khi lần này chỉ bị bắn rụng gần hết chứ không bị bắn rụng sạch. 10:00 12 máy bay ném ngư lôi từ tàu Yorktown đã thu hút những chiếc A6M bay ra xa. Đòn này chính là một đòn đánh chí mạng của Mỹ cho Nhật vì lúc này không còn máy bay tiêm kích bảo vệ tàu của Nhât nữa không những thế trên các tàu sân hiện các máy bay đang nạp nhiên liệu nên trên tàu có rất nhiều thứ dễ cháy nổ như xăng, dầu, bom, ngư lôi, ... nhưng rất may cho Nhật là giờ tất cả máy bay đã nạp nhiên liệu xong và 15 phút nữa có thể xuất kích nhưng thần may mắn mỉm cười với Nhật nhưng Mỹ say: "No" khi mà đúng 2 phút sau khi mà 31 chiếc SDB xuất phát từ tàu Enterprise và 31 chiếc SDB từ tàu Yorktown vô tình phát hiện ra hạm đội Nhật và đen cho Nhật là bom đạn,... vẫn còn ở trên các tàu số phận dường như đã định sẵn cho Nhật. Hơn 10:20 4/6/1942 các tốp máy bay Mỹ lao vào đánh hạm đội Nhật rất dữ dội và họ đã cho 2 con tàu Kaga và Akagi lên chầu Diêm Vương khi con tàu Kaga bị 1 quả bom nặng 450kg và 3 quả bom nặng 230 kg tổng cộng là 1140kg bom đánh trúng và đen hơn là 4 phút sau 10:26 máy bay Mỹ thấy con tàu Kaga cháy to liền đổi mục tiêu đánh tàu Akagi lần này họ đã đánh trúng 1 quả bom nặng 450kg đánh trúng. Một lúc sau 17 chiếc SDB từ tàu Yorktown của Mỹ nghe thấy tiếng nổ lớn và có khói bốc lên họ liền cho rằng đó là hạm đội Nhật đang bốc cháy nên đã tiếp cận gần và phán đoán của họ đã đúng rồi chuyện gì xảy ra thì mấy người học lịch sử giỏi cũng biết khi mà con tàu Soryu đã bị đánh trúng 3 quả bom rồi cùng với 2 chiếc Kaga, Akagi chìm nghỉm. 10:40 18 máy bay ném bom bổ nhào cùng với 6 chiến đấu cơ từ tàu Hiryu đánh trúng 3 quả bom vào tàu Yorktown tuy nhiên quân đội Mỹ đã nhanh chóng sửa lại. Tuy nhiên vài phút Yorktown đã bị 10 chiếc B5N bắn phá và hư hỏng nặng nề tuy nhiên nó vẫn còn có thể hoạt động nhưng tàu ngầm của Nhật lại không cho phép nó hoạt động và đánh đắm Yorktown tuy nhiên đen cho Mỹ khi mà tàu khu trục USS Hamman đang ở gần đó cũng bị tàu ngầm Nhật bắn hạ. 14:00 các máy bay của Mỹ từ tàu Enterprise và Hornet tiến đến tàu Hiryu nhằm đánh đắm con tàu cuối cùng của Nhật Bản. Mặc dù đã được máy bay tiêm kích A6M bảo vệ nhưng Hiryu vẫn bị trúng 4 quả bom rồi chìm nghỉm. 2:30 sáng sớm ngày 5/6/1942 sự xuất hiện của con tàu ngầm Tambor khiến các tàu còn lại của Nhật sợ hãi và phải tách ra nhưng do trời tối nên 2 con tàu Mogami và Mikuma đã đâm vào nhau rồi 2 ngày sau khi đang đuổi theo hạm đội đang chạy trốn của Nhật Mỹ thì họ đã chốt hạ con tàu Mikuma của Nhật nhưng con tàu Mogami vẫn sống sót. 7/6/1942 trận Hải chiến Midway kết thúc Nhật thua và thiệt hại nặng nề sau cuộc chiến.
Nguyên nhân khiến Nhật thua cuộc: +Đầu tiên các bạn có thể thấy là do chỉ huy là ông Chuichi Nagumo liên tục đưa ra nhưng phán quyết sai lầm nghiêm trọng +Thứ hai là do sự cố trục trặc 30 phút của chiếc máy bay do thám của Nhật +Thứ ba là do các tàu chưa được trang bị hệ thống radar tân tiến nhất thời bấy giờ để phát hiện ra máy bay Mỹ +Thứ tư Mỹ bằng một cách nào đó đã ăn may liên tục rất nhiều lần có thể kể đến lần tấn công vô tình của 62 máy bay Mỹ vào tàu Kaga và Akagi +Thứ năm là do số lượng máy bay bảo vệ tàu quá ít chỉ vỏn vẹn trên 20 đến 30 chiếc *Một số tên đầy đủ của những chiếc máy bay được nêu trong bài viết: _ D3A : Aichi D3A _TBD : Douglas TBD Devastator _A6M : Mitsubishi A6M Zero _SB2U : SB2U Vindicator _SDB : Douglas SDB Dauntless _B-17: Boeing B-17 _B5N : Nakajima B5N
Hết, cảm ơn đã đọc bài viết .