Theo thống kê của cục Xuất bản, bộ Thông Tin và truyền thông:  Bình quân mỗi người Việt Nam đọc 2,8 cuốn sách và đọc 7,07 tờ báo trong một năm rất ít so với các nước trong khu vực và trên thế giới, nhìn vào số liệu chúng ta phải giật mình nhìn lại hóa ra mình đọc ít sách đến vậy và để cải thiện điều này cho các thế hệ sau chúng ta phải làm thế nào? có lẽ là câu hỏi mà rất nhiều bậc cha mẹ đặt ra. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn những cách cơ bản về đọc sách cho trẻ để cha mẹ cùng tham khảo.
    Đọc sách là một thói quen tốt và nó cần hình thành ngay từ khi trẻ còn nhỏ, thậm chí là ngay khi từ trong bụng mẹ. Nhưng nhiều bậc cha mẹ không biết đọc làm sao? đọc như thế nào? chọn sách ra sao....chính những rào cản đó đã làm cho nhiều bậc cha mẹ không biết cách "chơi" cùng con ra sao.
    Thói quen đọc sách cho trẻ cần được hình thành từ rất sớm, hãy đặt sách ở những nơi trẻ có thể dễ dàng nhìn thấy, nằm ở trong tầm với của trẻ để trẻ có thể dễ dàng lấy khi có nhu cầu đọc. 
Chọn sách như thế nào?
1. Lựa chọn sách với nội dung ngắn, dễ hiểu, dễ nhớ, ngôn từ nhịp nhàng được từ được lặp đi lặp lại.
2. Màu sắc trong sách rõ ràng, hình ảnh đẹp
3.  Chất liệu sách: trẻ từ 0-3 tuổi nên lựa chọn sách vải để khi chạm tay vào trẻ sẽ có cảm giác nhiều hơn. Trẻ từ 3 tuổi trở lên có thể lựa chọn các loại sách theo sở thích của con với nội dung phù hợp với lứa tuổi
4. Khi lựa chọn sách nên chú ý đến từ ngữ của câu chuyện, với trẻ nhỏ thì nên chọn sách có từ lặp đi lặp lại như " đây là quả Dưa, Quả dưa chưa chín, Đây là Quả Táo, Quả Táo bị sâu ăn thủng..... với những bé từ 3 tuổi trở lên thì nên chọn những sách có những từ ngữ khó hơn để khi đọc bạn có thể cùng con khám phá từ ngữ trong sách qua từng lần đọc.
Đọc sách cho trẻ như thế nào?
1. Đọc sách khi cha mẹ và con đều cảm thấy thư giãn
2. Mỗi ngày nên dành khoảng 15-30 phút đọc sách cho trẻ nghe hoặc đọc sách cùng trẻ
3. Hóa thân vào nhân vật trong sách khi đọc, giao lưu với trẻ khi đọc
4. Đọc to, rõ ràng, đọc từ từ
5. Cho trẻ ngồi với tư thế thoải mái khi đọc
6. Nếu trẻ thích trang nào hãy dừng lại và cùng con khám phá trang đó
7. Đọc bao nhiêu sách không quan trọng bằng việc thích quyển sách nào
8. Đọc đi đọc lại một cuốn sách nếu trẻ thích
9. Không đặt các câu hỏi như ra bài tập khi đọc sách cùng con...
Qua bài viết này hy vọng các bậc cha mẹ sẽ có những thông tin cơ bản để có thể cùng con chơi mà học, học mà chơi. Dưới đây sẽ là link video hướng dẫn đọc sách cha mẹ có thể tham khảo thêm