Lưu ý: Bài viết cho những ai mới quan tâm/ tìm hiểu về thời trang, kiến thức cũng tự rút ra từ bản thân mình. Bài viết tập trung vào thời trang nam, mong không nhận được comment kiểu "ùi có tiền thì mặc quần đùi ba lỗ cũng có người yêu" abc. Xin cảm ơn anh em.
Phong cách ăn mặc tốn gái nhất hiện nay.
Phong cách ăn mặc tốn gái nhất hiện nay.
Mình lướt thread nhiều và đọc không biết bao nhiêu bài của chị em về việc có người yêu. Có ti tỉ "tiêu chí" khác nhau như 1m80, đẹp trai, 18cm, 3 tiếng, nhà giàu, ga lăng, có ô tô, có nhà,...... Nhưng có một tiêu chí chung mà mình thấy được là, các chị em đều muốn có một anh người yêu "biết ăn mặc". Chắc chắn có nhiều anh em thắc mắc thế nào là "biết ăn mặc" theo gu chị em. Ban đầu, mình cũng rất bối rối vì từ này quá chung chung, do đó mình đã dành thời gian nghiên cứu từ này và rút ra kết luận bằng bài viết dưới đây.
Trước tiên mình muốn hỏi, theo các bạn, thế nào là mặc đẹp, hay "mặc đẹp" có nghĩa là gì ?
Theo mình, bạn mặc đẹp (nhất) là khi bạn thấy bản thân mình đẹp, tự tin lúc khoác lên mình bộ đồ bạn đang mặc.
Nếu bạn thích mặc kiểu "đôn chề" ( theo cách gọi của cộng đồng mạng) nhưng bạn lại thấy xấu hổ khi bị mọi người xung quanh dòm ngó, chỉ trỏ thì không cần biết bạn mặc có đỉnh như nào, outfit trị giá mấy chục ngàn mỹ kim, thì mình vẫn có thể khẳng định bạn đang ăn mặc XẤU.
1 bộ outfit đẹp theo mình không phải gồm những items đắt tiền, hay thậm chí cách phối đồ, tỉ lệ cơ thể, màu sắc,... cũng chỉ chiếm khoảng 50-60% tổng thể outfit. Đa số mọi người thường chú ý đến những yếu tố trên mà bỏ quên 1 nửa outfit của mình đi chỗ khác. 50% còn lại của bộ outfit của bạn nằm ở thần thái, độ tự tin của bạn khi khoác lên mình bộ outfit đó (tỉ lệ tự chế để tăng tính thuyết phục). Tin mình đi, nếu bạn tự tin khi diện đồ, thì có nghĩa là bạn đã ăn mặc đẹp hơn rất nhiều. Đây cũng là lí do mà người mẫu diện đồ trông rất nghệ (ừ cũng đúng là họ dáng đẹp, mặt đẹp, nhưng thần thái của họ cũng đóng vai trò quan trọng)
img_0
Theo mình nghĩ, rất ít người dám mặc những gì mình thực sự thích ra ngoài đường, trước toàn dân thiên hạ. Nếu được lựa chọn giữa 1 bộ outfit đơn giản với quần đùi đen + phông trắng, hoặc 1 bộ outfit nổi bật với những sắc tố chói, màu nóng như đỏ, vàng, neon,... mấy ai dám chọn bộ outfit nổi bật ra đường.
Song Mino - Winner
Song Mino - Winner
img_1
Tóm lại bài viết, thì mình nghĩ viên gạch đầu tiên cho việc ăn mặc đẹp, không phải là items đắt tiền, kiến thức thời trang (tất nhiên cũng phải có 1 chút nhé), mà là SỰ TỰ TIN.
img_2

Vài tips giúp bạn mặc đồ đẹp hơn (thực hành).

OK lý thuyết đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần chính của bài viết này, cách để ăn mặc đẹp sau khi đã có một thần thái tự tin.
Có một cách đơn giản nhất giúp bạn mặc đẹp hơn ngay lập tức mà không cần đọc thêm những gì bên dưới, đó là tìm một người bạn đánh giá là ăn mặc đẹp và bắt chước y hệt theo họ, nhớ chú ý tỉ lệ. Có một câu nói rất hay mình thấy trong thời trang (và nhiều lĩnh vực khác) là:
Fake it until you make it.
Đơn giản thế thôi, như King of VPop - Sơn Tùng MTP từ khi mới vào nghề cũng lấy ý tưởng nhiều từ G-Dragon và dần tìm ra được phong cách riêng cho bản thân. Và đến bây giờ, những món đồ Sếp mặc mỗi khi đi diễn đều trở thành trào lưu ăn mặc mới.
Còn nếu bạn vẫn muốn tìm hiểu thêm thì xin mời đọc tiếp phần dưới đây.

1.Tỉ lệ

Đầu tiên, hãy biết bạn đang làm gì với cơ thể mình. Hãy lấy ngay 1 chiếc thước dây và đo số đo những phần quan trọng như chiều dài vai, chiều dài thân, vòng eo, hông, mông, đùi,....... và chọn đồ dựa theo những chiều dài đó.
Biết mình đang làm gì. Hãy hiểu rõ cơ thể của mình trước khi nghĩ đến chuyện ăn mặc đẹp. Hãy hiểu cách mà một món đồ fit với người mặc ra sao. Thường thì mỗi món đồ sẽ có 1 vibe riêng do nó toát ra, hãy hiểu cái vibe đó và mặc đồ những món cùng vibe, fit với cơ thể bạn là bạn đã có 45% còn lại của một outfit đẹp rồi đó.
Còn về việc làm sao để biết được "vibe" của một món đồ thì chỉ có cách xem người khác phối đồ nhiều.
Tiếp theo, hãy tập mặc sao cho cân đối. Cân đối ở đây là chia tỉ lệ rõ ràng cho bộ đồ bạn mặc. Đừng chia tỉ lệ 50 - 50 vì thế nhìn sẽ không cân đối chút nào.
Trong nhiếp ảnh có quy tắc 1/3, thì trong thời trang cũng có quy tắc 1/3. Tức là hãy mặc đồ để chia tỉ lệ cơ thể ra theo đúng 1 phần là phần trên, phần dưới sẽ là 2 phần. Hoặc ngược lại phần trên 2 phần, phần dưới 1 phần. Hãy nhớ trong đầu khẩu quyết sau:
Trên to, dưới bé; trên bé, dưới to.
Làm như này là để tạo sự cân bằng cho outfit của bạn.
img_3
Đây chính là lí do mình bảo các bạn hãy nắm rõ số đo cơ thể của mình, để chọn độ dài áo/quần cho phù hợp. Cái đó là dễ nhất, sau đó rồi mới đến xác định kiểu dáng, vibe của món đồ, phụ kiện,.....
Tỉ lệ chia rất rõ 1/3
Tỉ lệ chia rất rõ 1/3
Tip nhỏ: Nếu lỡ mua áo quá dài, hãy hack bằng cách sơ vin hoặc dùng thắt lưng (như ảnh) để chỉnh lại tỉ lệ về càng gần 1/3 càng tốt.

2. Form dáng

Và thế là hết phần tỉ lệ, tiếp theo đến phần form dáng. Về form dáng của thời trang nam thì đơn giản hơn nhiều so với thời trang nữ. Thời trang nam có 3 form dáng chính, form thùng thình, form vừa vặn và form ôm. (cái này mình tự chia theo cảm nhận cá nhân cho mọi người dễ hình dung, hoàn toàn không phải kiến thức đọc từ sách vở)
Form thùng thình (oversize): kiểu này thường tỏ ra vibe hiphop, thoải mái, rất chill cho người diện. Những người mặc kiểu này mà toát ra vibe rõ nhất có thể gọi tên Justin Bieber, Việt Nam thì có LowG,.... Kiểu ăn mặc này hợp ở nhà hoặc ra đường, nhưng không phù hợp lắm với những sự kiện đòi hỏi sự trang trọng.
img_4
Form vừa (fit): Cái này thì đa số mọi người đều chuộng vì nó toát ra vẻ lịch sự và phù hợp với đa số (chứ không muốn nói là tất cả) các dịp.
img_5
Form ôm (crop): Cái này cá nhân mình thấy đẹp nhất, vì nó hack dáng được của người mặc và nhìn rất thanh lịch. Lưu ý cái này nên mặc bó trên to dưới, nếu phối đồ chuẩn thì nhìn sẽ cực kì chuếnh và nghệ.
Siêu mê style này những vẫn không biết gọi là gì
Siêu mê style này những vẫn không biết gọi là gì
Hãy xác định vibe mà bạn muốn, tất nhiên trên kia mới chỉ là những cách phân loại rất căn bản, tại vì nếu viết phân tích hết tất cả các loại form của tất cả các loại quần áo thì viết thành 1 quyển sách cũng không đủ mất. Và hãy mặc theo tỉ lệ, chọn đồ và size phù hợp với bản thân mình.

3. Chất liệu

Chất liệu của một món đồ cũng có ảnh hưởng (khá nhiều) đến vibe của món đồ đó toát ra. Do cũng chưa có tiền để trải nghiệm quá nhiều chất liệu khác nhau (và phân khúc) nên mình sẽ nói dựa trên trải nghiệm của một thằng hay đi săn đồ si, săn shopee giá rẻ như sau:
(lưu ý đây chỉ là phân khúc giá rẻ, mọi người đừng ném đá mình vì mình chưa đủ trình phân tích mấy cái % trong vải nhé)
Lụa: Nhìn sang trọng, lả lướt, nhưng đắt nếu mua lụa xịn.
Cotton: Chất liệu đa dạng nhất, từ rẻ cho đến đắt đều có. Chất liệu mềm, mặc thoải mái dễ chịu. Vibe chill, nhẹ nhàng.
Linen: Chất liệu mình thích nhì, mặc siêu mát, nhìn cũng sang (dù không bằng lụa được) thích hợp cho mùa hè. Mặc quả quần linen đi biển chụp ảnh thì hết bài.
Dạ: Cái này mình thấy cũng được, hay mặc vào mùa đông tại ấm, nhưng nếu chọn không khéo hay bị chọc vào người ngứa. Với tạo cảm giác hơi già theo quan điểm của mình.
Lông: Giống dạ nhưng bớt ngứa hơn, nhưng lót lông thì cực kì ấm nhé. Chưa có tiền trải nghiệm chất liệu này tại nó đắt nếu là hàng xịn.
Dù: Chất liệu này mình cũng khá yêu thích, mình có một chiếc áo dù mà mình mang đi mọi nơi, từ châu Á đến châu Âu. Đơn giản là vì nó tiện, cảm giác mặc rất mượt và quan trọng nhất là không thấm nước.
Da: Chất liệu yêu thích nhất của mình, nhìn hầm hố, nam tính. Da thật thì rất nặng, và mình thích điều đó. Da cũng chống nước. Nhược điểm là phải bảo quản kĩ, nếu không bị nổ da thì đồ đó coi như bỏ đi. Và nếu muốn mua thì nên mua da thật, né da PU vì có thể lên hình nhìn giống nhau nhưng ngoài đời nhìn cái biết liền da giả. Và, da cũng rất đắt. Nhưng đáng từng xu từng cắc mà bạn bỏ ra (mình toàn săn 2nd áo da xịn siêu hời, nhưng cần biết check da thật giả).
Tất nhiên là vẫn còn nhiều loại chất liệu nữa nhưng mình chưa có dịp (ý là $$) để thử qua bao giờ, anh em nào biết comment cái nha.

4. Màu sắc

Một outfit nên có 3 màu là lí tưởng, 4 màu thì hơi rối mắt nhưng không nên có 5 màu, trừ khi bạn tự tin với khả năng phối đồ của mình. Và tất nhiên, mình vẫn tin sự cân bằng là nguồn gốc của cái đẹp. Nên hãy cân bằng giữa các màu trong bộ đồ của bạn.
img_6
img_7
img_8
Nếu trong outfit có một màu cực chói, cực nổi thì những món khác trong bộ đồ nên là những món với màu trung tính không quá nổi. Điều này không chỉ tạo sự cân bằng cho outfit của bạn, mà còn làm nổi bật cả món đồ "nổi" bạn muốn thể hiện kia.
Cá nhân mình thấy nên chọn những gam màu mà sắc độ không quá chói. Ví dụ như thay vì chọn đỏ chói, hãy chọn đỏ đô, thay vì chọn xanh lá thì chọn xanh rêu, thay vì xanh nước biển sáng thì chọn navy.... Những màu quá chói thường tạo độ nổi bật, độ trẻ trung cho outfit. Tất nhiên bạn có thể mặc bất kì cái gì bạn muốn nhưng không phù hợp nếu muốn trông trưởng thành (mình hướng đến hình ảnh trưởng thành 1 chút nên khuyên vậy thôi).

5. Chi tiết & Phụ kiện

Hai chi tiết này mình để cuối bởi vì nếu bạn thật sự làm chuẩn chỉ và lựa chọn 4 tiêu chí thêm, mình khẳng định bạn đã có một outfit "biết ăn mặc" theo tiêu chí của các chị em rồi. Hai yếu tố này chỉ là để thêm 5-10% nữa cho outfit của bạn chiến hơn thôi.
Để tạo một vài điểm nhấn cho outfit thì có thể thêm chi tiết cho nó. Chi tiết có thể là dây quần, hay những túi hộp, nút,.... cái này tùy chọn theo thiết kế sản phẩm hay bạn có thể tự custom thêm.
Phụ kiện: cái này tùy gu, nhưng chủ yếu là đừng cố nhét quá nhiều phụ kiện vào outfit của bạn, vì nó sẽ khiến người nhìn bị rối và khó chịu (tất nhiên, một lần nữa nhắc lại lời khuyên mang tính tương đối). Vài phụ kiện có thể lưu ý như: nhẫn, vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, xích quần, khuyên tai, túi..... Viết kĩ về sẽ khá dài nên mình tóm lược lại, chọn xem bạn phù hợp với ánh vàng hay ánh bạc rồi đồng bộ chúng, giả sử đừng mang vòng cổ vàng xong vòng tay bạc thì nhìn outfit sẽ mất đi sự liền mạch.
Phụ kiện có thể layer nhiều lớp khác nhau giống như quần áo. Chú ý đến chiều dài (vòng cổ). Còn vòng tay và nhẫn thì nên cân bằng hai bên, đừng đeo quá nhiều phụ kiện ở một bên mà hãy chia đều chúng ra để tạo sự cân đối.
img_9
img_10
img_11
Một tip khá hay với phụ kiện là nó có thể dùng để sửa lại một outfit toàn đen. Nếu bạn trót mua quá nhiều đồ đen (như mình) trong tủ đồ mà không muốn phải xây dựng lại tủ đồ của mình lại từ đầu thì hãy đầu tư nhiều vào phụ kiện. Phụ kiện sẽ khiến outfit toàn đen của bạn bớt nhàm chán hơn.
Để bắt đầu mình nghĩ với nhẫn, vòng tay và vòng cổ là dễ và đa dụng nhất. Cả về giá lẫn kiểu dáng. Lên shopee hoặc săn 2nd là cơ man nào là kiểu dáng và mẫu mã luôn.

6. Một vài brand mình thấy ổn

Do là một con đỗ nghèo khỉ thì mình xin phép chia tier như sau:
Giá rẻ: 100-250k
Tầm trung: 250k-800k
Cao cấp: >800k
Shopee:
De base: Khoảng giá hơi cao nhưng đồ chất lượng, mẫu mã đẹp cơ bản chứ không quá hầm hố, phù hợp cho anh em nào muốn xây dựng tủ đồ từ cơ bản.
Ngo clothing: Khoảng giá khá cao, chất lượng thì hơi không xứng với giá thành lắm nhưng hợp với mấy anh em nào phong cách Hedi boy. Cứ mua đồ ở đây và đắp lên người bạn sẽ toát ra vibe của Hedi khá chuẩn.
Routine: basic, tầm trung
Roway: phân khúc giá rẻ, phù hợp cho mấy anh em đi làm, muốn chất lượng ổn và mẫu mã cũng đa dạng.
Thomas stu: phân khúc tầm trung, đồ rất đẹp và đa dạng, highly recommend.
BBrown: founder Việt Nâu (anh có 1 channel về thời trang khá hay) đồ phân khúc tầm trung. Đồ thiết kế khá đẹp và có nhiều mẫu nhìn lạ nhưng không bị lố. Hợp với phong cách trưởng thành không quá hầm hố.
Một vài brand quần áo OK (theo ý kiến cá nhân của mình)
All time favourite của mình: UNIQLO, đồ basic đẹp, mẫu mã ổn, giá hơi cao, nếu là mình mình sẽ ưu tiên đồ shopee hơn. Nhưng do đang ở nước ngoài nên phải cắn răng chịu đựng.
VCL clothing: là 1 tín đồ đồ da chính hiệu sao có thể bỏ qua brand này được nhỉ. Về chất lượng da và form dáng thì không có gì để bàn rồi, nhưng nhược điểm là giá siêu cao. Nói chứ mình cũng chưa có điều kiện để trải nghiệm qua đồ bên này bao giờ.
Addikt: brand của tranh nguyễn, ông anh mình xem vid tiktok mỗi ngày. Theo vibe thanh lịch kết hợp chút với kiểu Hedi. Nhìn rất nghệ nhưng đồ hơi nhiều màu đen. Có mấy quả coat nhìn nghệ. Xưa mua quần của Addikt về lên form các thứ nghệ đét. Mỗi tội giờ béo quá mặc không vừa.

Tạm kết

OK thì bài viết cũng dài rồi, mình nghĩ mình đã tóm lược lại (1 phần) thế nào là "biết ăn mặc" với các chị em. Anh em thử làm theo xem có được các chị em khen ăn mặc có gu không nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ và sớm "biết ăn mặc".