KHÁI NIỆM:

Với những ai sắp sửa bước chân vào giới đầu tư tài chính, việc lựa chọn thị trường, cách thức đầu tư sẽ quyết định đến sự thành công trong tương lai. Đa phần các nhà đầu tư hay các trader sẽ nghỉ ngay tới khái niệm cổ phiếu, trái phiếu hay bất động sản. Thế nhưng, với một số người, giao dịch ngoại hối hay Forex mới chính là “mảnh đất màu mỡ” khó có thể bỏ qua. Và nếu bạn cũng thích như vậy: ưu thích sự mạo hiểm, liều lĩnh thích làm "căng phồng" con tim thì Forex chắc chắn là kênh đầu tư đáng để bạn quan tâm.
Như bạn đã biết Forex- viết tắt của từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ hay còn có tên cún cơm là ngoại hối, có thể bạn làm điều này hằng ngày nhưng không nhận ra. Hiểu đơn giản thì thị trường ở đây như một phiên chợ và hàng hóa được bán ở đây là tiền với khách hàng là chính phủ, ngân hàng và doanh nghiệp, cá nhân. Ở Mỹ không tiêu tiền của Bác Hồ, nên bạn ra quầy đổi tiền hoặc ngân hàng. Bạn đổi 24.085.000đ lấy 1000 Đô la Mỹ, đó là bạn đã tham gia trao đổi ngoại hối, bạn nào làm về xuất nhập khẩu thì có lẻ sẽ không lạ gì với điều này. Nói chung cứ cái gì dính dáng đến sự giao thương quốc tế thì không tránh khỏi phải trao đổi tiền tệ. Vậy bạn có đang tự hỏi nguồn gốc mà Forex xuất hiện trên thị trường tài chính?

KHAI SINH:

_ Chế độ bản vị vàng: là cơ chế quy định giá trị tiền của một quốc gia được đảm bảo 100% bởi vàng. Nghĩa là quốc gia đó muốn in tiền thì phải có số lượng vàng tương ứng bảo đảm. Hiểu đơn giản hơn là bạn có thể đổi qua lại giữa vàng và tiền.
 Nhược điểm:
+ Số lượng vàng có hạn nên bị thiếu hụt nguồn cung. + Những phát hiện mới về các mỏ vàng có thể xuất hiện bất ngờ, làm tăng cung ứng tiền và lạm phát đột biến.
Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các quốc gia đã cố gắng phục hồi lại hệ thống bản vị vàng nhưng nó đã sụp đổ hoàn toàn. Ngày "nào tay còn trong tay" nhưng giờ các nước bắt đầu yêu cầu Mỹ hoàn lại vàng, buộc Nixon phải dừng việc cho phép đổi USD sang vàng năm 1971. Năm 1972 khi mà bảng vị vàng sụp đổ và thay bằng tự do tiền tệ cũng chính là đánh dấu sự xuất hiện của Forex.
Ban đầu, thị trường này ra đời nhằm một mục đích là đáp ứng nhu cầu tiền tệ khác nhau của các ngân hàng, tổ chức tài chính lớn hay nói cách khác là những ông lớn. Nhưng sau đó, nhiều nước trên thế giới đã cho phép các công ty giao dịch trung gian tham gia thị trường, cùng với sự pbùng nổ của internet thì những ý tưởng đột phá đã xuất hiện, theo sau là sự tham gia của các cá nhân nhỏ lẻ.
Về cơ bản có 2 loại sàn Forex:
+ Market Maker- sàn ôm lệnh hay Nhà cái: tức là tự họ xây dựng một hệ thống khớp lệnh nội bộ nhau, và đánh tay đôi lệnh với khách nếu cần thiết. Họ vừa ăn phí hoa hồng và cả phí Spread.
+ ECN- sàn đẩy lệnh: sẽ không giữ các lệnh giao dịch của bạn mà sẽ chuyển cho các nhà thanh khoản trực tiếp. Như thế bạn sẽ được giao dịch trực tiếp với giá của thị trường.
Chính vì giao dịch "cá con" mua và bán số lượng ít ỏi nên buộc lòng phải thông qua các sàn và môi giới hay còn gọi là Broker. Hiển nhiên chính vì thể mà vô cùng nhiều các sàn Forex lừa dảo "mọc lên như nấm sau mưa" mà ở seri sau tôi sẻ chia sẻ cho mọi người chính câu chuyện "Ối dồi ơi" của mình.
Thuật ngữ "Must read" dành cho newbie.
Bắt buộc phải nằm lòng.
- FED: Ngân hàng trung ương Mỹ. Mỗi lần FED tăng hay giảm lãi suất thì cả thế giới phải nín thở chờ đợi, ổng hắt hơi thì khối người sổ mũi.
- Ngân hàng thương mại: nhiệm vụ của họ rất đơn giản, mua tiền của người bán và bán nó cho người mua. Và có liên quan mật thiết đến các công ty dịch vụ thương mại và khái niệm "Phá giá đồng tiền" mà Trung Quốc hay làm.
- Bear market- Bull market: là khái niệm chỉ xu hướng giá hay còn gọi là “Thị trường Bò” và “Thị trường Gấu”, một bên là Tích cực, một bên là tiêu cực. Vì vậy bạn phải "nằm vùng": TraderViet: là diễn đàn lớn nhất dành cho các Nhà giao dịch để có thể bắt trend hay nghiên cứu các mô hình giá.
- MT4: là nền tảng giúp các nhà giao dịch kết nối và mua/bán các cặp tiền tệ trên thị trường. Hoặc đa dạng hơn với MT5: là nền tảng cho phép các nhà đầu tư giao dịch các sản phẩm ngoài Forex như chứng khoán, kim loại, năng lượng,… Hay Exness và Hotforex nếu bạn quá rối mắt với hai cái trên.
- Nếu Commission: là phí giao dịch các bạn phải trả cho sàn, một số sàn uy tín thì thường là 0đ. Thì Phí qua đêm (Swap): cũng là số tiền phí phải trả hoặc số tiền lãi nhận được của các trader khi giữ lệnh qua đêm. Gần đây tôi có Test thử sàn ONUS và cũng được nhận phí qua đêm bằng VNDC.
- Điểm vào lệnh ( Entry ): đây là điều đặc biệt quan trọng nhất đối với bất kì trader nào. Thời điểm vào lệnh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến số lỗ/lãi sau mỗi giao dịch.
- Long: có nghĩa là mua- Short: có nghĩa là bán, thuật ngữ này vô cùng thông dụng ở mọi kênh đầu. Thí dụ như có ai đó kêu Long BTC thì nghĩa là họ vừa sở hữu BTC. Từ đó bạn phải nạp tiền vào để bắt đầu giao dịch hay còn gọi là Ký quỹ.
USD/JPY (Đôla Mỹ/Yên Nhật), USD/CHF (Đôla Mỹ/Franc Thụy Sĩ).
USD/JPY (Đôla Mỹ/Yên Nhật), USD/CHF (Đôla Mỹ/Franc Thụy Sĩ).
Lúc này 1 Bảng Anh sẽ đổi được 1.12188 USD, nhà đầu tư cá nhân tìm kiếm lợi nhuận nhờ chênh lệch giá.
Và sự chêch lệch đó biến thành lợi nhuận được khếch đại bằng:
Margin hay Đòn Bẩy.
Rất dễ còn cái nịt.
_ Là cách nhà đầu tư có thể vay tiền từ công ty chứng khoán từ số vốn nhỏ. Nếu hiểu theo ông bà ta là: "Tay không bắt giặc". Đòn bẩy giúp tăng điều kiện giao dịch tức cùng số vốn nhưng đòn bẩy cao thì Entry được số lot lớn.
Bạn đã đầu tư 2.000 USD vào cặp tiền EUR/USD và tỷ giá tiền tệ tăng 200 pip từ 1,1210 lên 1,1410. Lợi nhuận của bạn sẽ là 10 USD. Ý tôi đơn giản là 48 triệu giao dịch để đổi lấy 0.5% =240k tiền lãi.
Khi sử dụng đòn bẩy 100:1, cứ 1 USD bạn đầu tư sẽ có giá trị 100 USD. Với số tiền ký quỹ 1.000 USD, bạn có một giao dịch trị giá 100.000 USD. Kết quả là bạn sẽ có lợi nhuận khó tưởng gấp 100 lần: 1.000 USD.
Lời khuyên: Hãy quản lí vốn thật chặt thì ko cần đòn bẩy cao quá làm gì. Còn nếu không may bạn cháy tài khoản thì do bạn Xu cà na thôi.
- Pip: thường là số thứ 2 từ phải qua của mỗi cặp tiền, đơn vị để đo lường sự biến động.
VD: 14.0000 lên 14.0001 thì có nghĩa là giá tăng lên 1 Pip.
_ GBP/USD: 1.0859/1.0852 thì giá Bid sẽ là 1.0859 và giá Ask là 1.0852.
Spead = Ask – Bid
Spread là giá chênh lệnh giữa giá ask và giá bid.
.Giá Ask là số tiền bạn trả khi mua.
.Giá Bid là số tiền bạn nhận khi bán. Tìm hiểu ví dụ sau:
GBP/USD: 1.0859/1.0852 thì giá Bid: 1.0852 và giá Ask: 1.0859. Nhà môi giới sẽ bán cho bạn với giá Ask, còn khi bạn bán cặp tiền tệ đó, nhà môi giới sẽ mua lại với giá Bid.
Tức là GBP có giá ban đầu là 10859 và hạ xuống 10852 so với đồng Đôla. Hay nói cách khác khi muốn có lãi thì bạn hãy bán GBP: 1.0859 và mua lại lúc hạ 1.0852.
Như trường hợp bên trên: 1.0859 - 1.0852= 7 pip.
Cách tính lãi: %thay đổi x Tiền đầu tư
=> Bạn sẽ lãi được: (1.0859 - 1.0852)/1.0859 x 100% = 0,6$.
Đã lâu rồi tôi không còn quan tâm đến forex. Bây giờ khó chơi hơn trước, do nhiều người cá nhân tham gia, và giao dịch bằng Bot cũng rất nhiều, đa khung thời gian, nhiều loại chiến thuật khác nhau, và sàn thì điều chỉnh chi phí và Spread cũng thất thường nên khó sinh lời hơn. Sau một thời gian Thăm ngàn- kẹp ngàn và nhìn chằm chằm vào máy thực hành, bản thân tôi cũng đã chọn làm nhà đầu tư chứng khoán, người chơi hệ dài hạn và thực sự không phù hợp làm một Trader. Bài viết này mang lại kiến thức căn bản và cái nhìn tổng quát nhất dành cho những ai đang chập chững tìm cho một nửa kia cho túi tiền của mình.
Và ở phần II của seri bài viết này tôi sẽ kể cho cho mọi người nghe: "Sự thật và dối trá về Forex tại Việt Nam" theo góc nhìn 4P Content.