Bài viết mang tính chất tham khảo dựa trên quan điểm cá nhân và góc nhìn của tác giả Yuval Noah Harari trong tác phẩm "21 bài học thế kỷ 21".
Theo đó, dựa vào những gì đã và đang diễn ra ở quá khứ và hiện tại tác giả đã đưa ra một góc nhìn có thể sẽ sắp xảy đến và diễn ra trong tương lai loài người đó là những tôn giáo cũ sẽ phát triển như thế nào trước sự phát triển quá nhanh chóng về khoa học, công nghệ. Các nền dân chủ tự do trao quyền xử lý dữ liệu phân tán cho người dân để đổi lại sự phát triển nhanh chóng và không còn quá phụ thuộc hay dựa dẫm nhiều về các tôn giáo đang tồn tại. Liệu những tôn giáo có bắt kịp và đổi mình cùng những câu truyện mới để có thể thuyết phục và giữ chân được những tín đồ của họ cho hợp thời đại ? Những tu sĩ sẽ đọc và soi thật kỹ các chi tiết trong các kinh dịch để tìm ra những giải thích và câu chuyện hợp lý phù hợp với thế kỷ 21 ? hay sẽ đầu hàng chịu thua, biến mất và trở thành một phần tài liệu tham khảo trên Wikipedia ?