Trước hết thì đây không phải là một cuốn sách dễ đọc, nhưng may thay lại là cuốn sách dễ hiểu. Khó đọc ở chỗ cuốn sách sử dụng nhiều thuật ngữ chính trị và bên cạnh đó sử dụng nhiều tư liệu, tuy có nguồn trích dẫn nhưng việc kiểm chứng sẽ không phải điều dễ dàng. Nhưng cuốn sách được diễn giải theo hướng bình dân, dẫu cho có các thuật ngữ chính trị nhưng ta vẫn hiểu được, nhớ được và diễn giải lại theo một cách hiểu nào đó của bản thân.
Về nội dung, cuốn sách sẽ không chỉ cho bạn thấy mặt tối của truyền thông, hay lý giải bất cứ chiêu trò, âm mưu nào trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Và nếu bạn mong muốn tìm cho được lời giải về bức tranh thông tin bẩn trên mxh như hiện nay thì cuốn sách không dành cho bạn.
Cuốn sách đi chủ yếu vào giới thiệu thuần túy về thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy ở xã hội châu Âu và Mỹ - cái nôi của chúng mà theo lời tác giả - đây là mảnh đất màu mở để thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy sinh sôi.
Cuốn sách sẽ là nguồn tư liệu tham khảo hữu ích nếu bạn muốn tìm hiểu về thuyết âm mưu và chủ nghĩa dân túy, về cái cách mà hai thuật ngữ này ngày càng gắn chặt với nhau hơn. Bạn sẽ hình dung được phần nào đó một bức tranh chính trị phương Tây nhen nhóm màu sắc của chủ nghĩa dân túy - chủ nghĩa dân tộc cực đoan và nguy cơ về một cuộc xung đột tôn giáo - sắc tộc.