Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hy Lạp đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây, mang đến những tín hiệu tích cực cho nền kinh tế đang trên đà hồi phục của đất nước. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ của FDI và những yếu tố thúc đẩy tích cực, Hy Lạp đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cùng Casa Seguro tìm hiểu về nền kinh tế Hy Lạp và nắm bắt cơ hội đầu tư hấp dẫn tại quốc gia này.

1. Kinh tế Hy Lạp bứt phá, sẵn sàng cho đà tăng trưởng 2% năm 2024

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Kinh tế Hy Lạp (OECD), nền kinh tế Hy Lạp dự báo tăng trưởng 2% trong năm 2024 và 2,5% vào năm 2025. Dự báo này dựa trên sự gia tăng việc làm, lương thực thực tế và các hoạt động du lịch thúc đẩy tiêu dùng,… Tiền lương tăng 5,5% trong quý 4 năm 2023, mức lương tối thiểu tăng 9,4% vào tháng 4 năm 2023 và 6,4% vào tháng 4 năm 2024. Đầu tư dự kiến tăng 9% vào năm 2025, được hỗ trợ bởi Quỹ Phục hồi và khả năng phục hồi của ngân hàng.
Hơn nữa, lạm phát dự báo sẽ giảm dần, đạt 2,1% trong quý cuối năm 2025. Báo cáo cũng dự đoán thặng dư cơ bản dự kiến ​​đạt 1,8% GDP trong năm 2024 và 2,1% vào năm 2025. Nợ công dự kiến ​​sẽ giảm xuống 151% GDP vào năm 2025 từ mức 161% vào năm 2023.
Bên cạnh những dự báo tích cực, OECD nhấn mạnh những thách thức bao gồm nhu cầu nâng cao năng suất để duy trì tăng trưởng kinh tế dài hạn và điều chỉnh tài chính do mức nợ cao. Song song đó, cần loại bỏ các rào cản đầu tư bằng cách tăng cường hệ thống tư pháp, giải quyết những trở ngại còn tồn tại trong thương mại bán lẻ và các ngành nghề tự do, đồng thời nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận giáo dục dành cho người lớn để nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn.

2. Điểm sáng trong bức tranh FDI tại Hy Lạp

Theo báo cáo “FDI in Figures” của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hy Lạp đã ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể trong ba năm qua. Cụ thể, FDI vào Hy Lạp đạt 6,7 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2023, tăng 62% so với mức trung bình 4,15 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2019.
Năm 2020, FDI vào Hy Lạp đã giảm xuống còn 3,2 tỷ USD, do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Xu hướng này cũng được ghi nhận trên toàn cầu, với vốn FDI toàn cầu giảm tới 58% trong cùng năm. Tuy nhiên, Hy Lạp đã chứng kiến ​​sự phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Năm 2021, FDI tăng lên 6,3 tỷ USD và tiếp tục tăng cao hơn nữa lên 8,4 tỷ USD vào năm 2022. Mặc dù giảm nhẹ xuống 5,4 tỷ USD vào năm 2023, con số này vẫn cao hơn mức trung bình hàng năm trong giai đoạn 2017-2019.
Theo báo cáo của OECD, dòng chảy FDI vào Hy Lạp chủ yếu đến từ các hoạt động sau:
Mua lại vốn cổ phần của các công ty: Hoạt động này bao gồm việc mua bán, sáp nhập các công ty Hy Lạp bởi các nhà đầu tư nước ngoài.Thành lập đơn vị sản xuất mới: Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy, xí nghiệp mới tại Hy Lạp.Tái đầu tư lợi nhuận: Các công ty nước ngoài đang hoạt động tại Hy Lạp thường tái đầu tư lợi nhuận thu được, đây là tín hiệu tích cực cho thấy cam kết lâu dài của họ đối với nền kinh tế Hy Lạp.Vay giữa các doanh nghiệp: Hoạt động vay vốn giữa các công ty trong nước và nước ngoài cũng góp phần vào dòng chảy FDI.
Tổng FDI vào Hy Lạp đạt 50,8 tỷ USD vào năm 2022, tương đương 23,2% GDP. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy lòng tin của các nhà đầu tư vào nền kinh tế Hy Lạp. Đáng chú ý, đầu tư trực tiếp của các công ty Hy Lạp ra nước ngoài cũng tăng mạnh, từ mức trung bình 429 triệu USD mỗi năm trong giai đoạn 2017-2019 lên 2,8 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2021-2023. Con số này tiếp tục tăng lên gần 4 tỷ USD vào năm 2023. Tổng vốn đầu tư của các công ty Hy Lạp ra nước ngoài (FDI Outward Location) đạt 16,7 tỷ USD vào năm 2022, tương đương 7,7% GDP.
Báo cáo của OECD cung cấp bức tranh toàn cảnh về FDI vào Hy Lạp, cho thấy sự gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Những xu hướng này cho thấy lòng tin mạnh mẽ vào triển vọng kinh tế của Hy Lạp và tiềm năng phát triển trong tương lai. FDI đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hy Lạp trên thị trường quốc tế.