Thời gian vừa qua đã diễn ra một sự kiện mà có lẽ không thực sự có nhiều người Việt Nam quan tâm dù nếu nghe thì các bạn có thể thấy nó đem lại một niềm tự hào vô cùng to lớn đối với người Việt Nam chúng ta, đó là việc 2 vận động viên tâng bóng nghệ thuật Anh Tuấn và Danh Quang đã về nhì ở nội dung Double Routine trong cuộc thi Super Ball 2022 tổ chức ở Prague, Cộng hòa Czech. Có thể không phải lần đầu tiên nhưng có lẽ đây là những lần hiếm hoi chúng ta được tận hưởng cảm giác "về nhì thế giới" ở một nội dung liên quan đến bóng đá. Nhưng xem ra bộ môn bóng đá nghệ thuật hay freestyle football vẫn còn quá mới mẻ ở Việt Nam và không thật sự nhiều người biết đến nên hôm nay trong bài viết này với mình sẽ giới thiệu một cách sơ lược và ngắn gọn nhất để mọi người hiểu về freestyle football là gì. Đây là bài viết đầu tiên của mình trên trang nên nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm và đóng góp thêm ý kiến nếu như mọi người có thắc mắc hay thấy chỗ nào trong bài viết chưa hợp lý.
Nguồn: @superballofficial
Nguồn: @superballofficial
Hiểu một cách đơn giản nhất thì freestyle football, tiếng Việt gọi là bóng đá nghệ thuật là một nhánh nhỏ của bóng đá đường phố, xuất phát điểm từ bóng đá thông thường, tuy nhiên nó khác so với bóng đá mà hầu hết người dân Việt Nam chúng ta xem đó là bóng đá nghệ thuật mang tính chất biểu diễn nhiều hơn. Cách chơi cũng rất đơn giản, tất cả những gì bạn cần để có thể chơi freestyle football đó là một quả bóng đá và một đôi giày thoải mái (nếu không có thì chơi chân trần cũng được) và thế là bạn đã có thể bắt đầu chơi bộ môn này rồi. Cần hiểu rõ ở đây mình chỉ nói về bóng đá nghệ thuật dùng để đi trình diễn chứ không phải bóng đá đối kháng, nó khác với cái giải đấu xỏ háng như Pannahouse hay bóng đá 3v3. Với bộ môn này bạn không cần phải tranh cướp bóng của ai cả mà bạn chơi một mình hoặc đồng đội như 2 vận động viên vừa nêu ở trên.
Nguồn: @tungage
Nguồn: @tungage
Nghe cách chơi thì có vẻ đơn giản nhưng hiện nay môn này lại khá kén người chơi, lí do thứ nhất là nó khó, hơn nữa là đa số mọi người khi nhìn vào một ai đó trông khá "tự kỷ" với quả bóng khi cứ tâng bóng rồi lúc thì vòng chân ngoáy ngoáy qua quả bóng rồi cho quả bóng thăng bằng trên đầu, ngực, cổ... thì họ sẽ nghĩ rằng là đây là một bộ môn chỉ dành cho những người có năng khiếu và mình khó có thể tập theo được. Vậy để chơi freestyle football có cần năng khiếu không? Câu trả lời là có nhưng không hẳn, bởi mình biết rất nhiều người thậm chí còn không biết đá bóng nhưng họ vẫn rất đam mê bóng đá nghệ thuật và họ kiên trì tập luyện để rồi đến bây giờ họ đã trở thành những football freestyler chuyên nghiệp đi biểu diễn ở khắp nơi trên thế giới. Về việc mọi người bảo nó khó thì mình đồng ý là nó khó nhưng không có nghĩa là không làm được. Cũng như nhiều bộ môn nghệ thuật hay sáng tạo khác, để có thể tập được một động tác trong freestyle football đòi hỏi người chơi phải dành rất nhiều thời gian và công sức mới có thể thuần thục được động tác đó. Thời gian cho một động tác có thể lên đến vài tháng thậm chí là vài năm là chuyện rất bình thường trong freestyle football. Thậm chí kể cả khi tập được rồi thì mọi người còn phải tập cả cách kết hợp giữa các động tác lại với nhau tạo thành một "combo". Với kinh nghiệm chơi bóng đá nghệ thuật ít ỏi của mình thì mình thấy đây có lẽ là phần khó nhất, tốn nhiều thời gian và công sức nhất vì lúc này ta sẽ phải cố gắng điều chỉnh làm sao để các động tác ăn khớp với nhau mà không cần phải dừng lại tâng bóng một nhịp.
Nguồn: @pwg
Nguồn: @pwg
Trên đây là một bản giới thiệu ngắn gon và sơ lược nhất về freestyle football dựa trên quan điểm của mình. Hi vọng thông qua bài viết này các bạn sẽ hiểu một phần nào đó về bộ môn freestyle football hay bóng đá nghệ thuật. Nếu bạn cũng có chơi thì hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé, cảm ơn tất cả các bạn!
P.S: Đây là link bài dự thi của Anh Tuấn và Danh Quang mà mình có nhắc đến ở phần mở đầu của bài, các bạn nếu quan tâm có thể xem ở đây hoặc nếu như các bạn quan tâm muốn xem full cuộc thi thì có thể xem video này.