Kể rằng vào năm AD thứ 2307, nguồn nhiên liệu nguyên thủy đã gần như bị khai thác cạn kiệt, con người phải sử dụng năng lượng mặt trời làm nguồn năng lượng chính. Sau khoảng nửa thế kỉ lên kế hoạch, một hệ thống năng lượng mặt trời đã được tạo ra, hệ thống này nằm ở trên quĩ đạo tầng cao và được cố định bởi 3 thang mãy quĩ đạo cao tầm 50000km, nằm thẳng hàng trên đường xích đạo.

Khối siêu cấu trúc này vừa có thể vẫn chuyển con người, vật thể lên trên vũ trụ và ngược lại vừa có cực kì nhiều các lá hấp thụ năng lượng mặt trời rồi truyền thẳng xuống trái đất. Nó gồm có 2 vòng địa tĩnh, vòng thấp nằm trên xích đạo 10000km chỉ có tác dụng cố định. Vòng cao được trang bị các tấm photovoltaic array để thu năng lượng mặt trời ở độ cao 50000km so với mặt đất. 

Để có thể xây dựng một công trình tạo ra năng lượng gần như vô hạn như vậy, thế giới phải phân ra làm 3 khối kinh tế lớn gồm:

- Khối kinh tế tập trung xung quanh nước Mỹ: Union

- Khối kinh tế gôm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ: Human Reform Leauge

- Khối châu Âu mới: Advanced EU 

Mỗi khối kinh tế sở hữu 1 thang máy quĩ đạo


Các thiên trụ ngoài việc có thể truyền năng lượng xuống mặt đất còn có thể truyền tải năng lượng không dây đến các vũ khí quân sự nhờ microwave. Cũng nhờ vậy mà thiên trụ được bảo vệ 24/24 bởi các nước sở hữu.

 

Ngoài ra, toàn bộ khối thiên trụ còn được sử dụng như một nơi hút khách du lịch, khách muốn thử đi vào không gian, và cả quảng cáo nữa.


Theo Gundam00