Vậy tôi có trở thành người ăn chay không?
Vậy tôi có trở thành người ăn chay không?
Đã hai năm trôi qua mà tôi vẫn thấy bộ phim này thật tệ. Và thực hiện một số phản hồi bổ sung.
(1) Bộ phim không chỉ đơn giản lên án việc tàn sát.
Đúng, nhưng những lời lẽ mang tính kích động khiến tôi rất không hài lòng với cách quay phim này.
(2) Tại sao động vật phải cắt bỏ răng, đuôi, mỏ?
Tất nhiên, người ta vẫn có những lời chúc tốt đẹp: đàn cừu đều chạy trên sườn đồi, đàn gà thả rông bắt côn trùng để ăn, chuồng lợn rộng 30m2 chỉ nuôi hai con lợn, v.v. Động vật có thể sống thoải mái và con người có thể có lương tâm thanh thản. Người nuôi cũng không cần phải nhổ răng hoặc mỏ. Và chăn nuôi quy mô lớn vẫn sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường. Với nhu cầu tiêu dùng thịt, trứng và sữa của dân số thế giới ngày nay, việc cung cấp chúng cho ngành chăn nuôi thả rông thậm chí còn khó khăn hơn. Ai sẵn sàng trả chi phí thức ăn cao như vậy mới là điều quan trọng. Mặc dù con người có thể không chết đói nếu sống tằn tiện nhưng rất khó để chuyển từ xa hoa sang tằn tiện. Người dân bình thường khó có thể sống cuộc sống ăn thịt, giá thịt tăng cao sẽ gây ra nhiều vấn đề xã hội. Đạo diễn trong phim khá đa cảm, nhưng việc đặt một cái chậu cứt lên đầu những người dân lao động sẽ không phù hợp.
Chính vì nền sản xuất công nghiệp quy mô lớn mà nhiều người đủ ăn, ngồi trước máy tính để suy nghĩ xem bản chất con người đã bị nghiền nát và bởi ai? Mặt khác, sản xuất công nghiệp quy mô lớn hiện đại có thể đảm bảo chăn nuôi tương đối an toàn hơn. Có nhiều quy trình vận hành được tiêu chuẩn hóa hơn trong quá trình giết mổ. Thông thường, để tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận, các chủ sở hữu vừa và nhỏ có nhiều khả năng chấp nhận rủi ro và tham gia vào các hành vi tàn ác với động vật.
(3) Về chuyến thăm lò mổ của bạn, tôi muốn hỏi, bạn có chắc chắn rằng những gì bạn nhìn thấy đều là sự thật không?
Tôi đã thấy những nỗ lực mà những người trong ngành giết mổ đã bỏ ra để tạo ra một phương pháp sản xuất hợp vệ sinh hơn, thuận tiện hơn và tự động hơn và họ đã nỗ lực xuất khẩu những công nghệ này ra thế giới. Mặc dù không phải công ty nào trên thế giới hiện nay cũng đạt được tiêu chuẩn này. Nhưng tôi tin rằng mọi học viên đều mong muốn có được một môi trường làm việc như vậy. Quả thực có nhiều điều kiện không thể hoàn hảo trên thực tế nhưng cũng không hề cường điệu như trong phim, dùng một vài ví dụ cực đoan để đại diện cho cả nhân loại và định nghĩa mỗi người là một kẻ biến thái, khát máu cuồng nhiệt và thích hành hạ, giết hại động vật.
(4) Tác dụng của bộ phim này trong việc bộc lộ hiện thực và kích hoạt sự suy ngẫm của chúng ta là đủ để bù đắp cho những thiếu sót về công nghệ hoặc góc nhìn của nó.
Đây là vấn đề phán xét, có lẽ bạn nghĩ mình có thể bù đắp được. Nhưng theo tôi, bạn có chủ đề hay, có lập trường tốt nhưng lại diễn giải theo cách cực đoan, hoàn toàn thiếu tôn trọng chủ đề. Những thiếu sót về mặt kỹ thuật càng khó bù đắp hơn, nhưng vì đây là một bộ phim độc lập nên tôi không quá lười để tìm ra lỗi ở công nghệ của nó.
Xem xong phim này, trong lòng mình cảm thấy rất hay và đúng ý, tuy hình ảnh rất đẫm máu nhưng lại thanh lọc tâm hồn. Hãy lau nước mắt, lau vết dầu mỡ trên khóe miệng và nhanh chóng đi ngủ. Bạn thề sẽ ăn chay hay gì đó, còn tôi chỉ giả vờ như không để ý.
Ngoài ra, việc quay bộ phim này thực sự rất tệ.